Christopher Wray, cựu Giám đốc FBI, sắp bị Bộ Tư pháp truy tố hình sự.
Hai vụ việc cụ thể về việc truy tố Christopher Wray dựa vào bản ghi nhớ từ Richmond Field Office về người Công giáo Mỹ và các cuộc điều tra về âm mưu của Trung Quốc liên quan đến gian lận cử tri năm 2020.
Ngày 27 tháng 6 năm 2025, Oversight Project đã đệ trình một đề nghị truy tố đến Bộ Tư pháp, cáo buộc Wray đã nói dối Quốc hội về gian lận cử tri và làm chứng dối về việc y đã chỉ thị cho FBI nhắm mục tiêu vào người Công giáo. Ông Mike Howell, Chủ tịch Oversight Project đã đích thân gửi đề nghị này.
Vào tháng 9 năm 2024, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã công bố một báo cáo rằng FBI đã lạm dụng công cụ chống khủng bố, và nhắm mục tiêu vào người Mỹ Công giáo như những "kẻ khủng bố tiềm tàng trong nước". Báo cáo này nhấn mạnh rằng, mặc dù FBI của Wray tuyên bố không phân loại dựa trên niềm tin tôn giáo, hành động thực tế của họ đã mâu thuẫn với tuyên bố này.
Mặc dù Wray đã làm chứng rằng FBI không dán nhãn người Công giáo là mối đe dọa tiềm tàng trong nước, nhưng thực tế là có một bản 'ghi nhớ nội bộ' từ Văn phòng Richmond đã ghi rõ điều đó. Thêm vào đó, FBI đã từng thảo luận về việc biến bản ghi nhớ này thành một tài liệu công khai, điều này càng làm tăng thêm sự chỉ trích.
Tuy nhiên, Oversight Project cho rằng lời làm chứng này là "gây hiểu lầm hoặc sai sự thật", vì có bằng chứng cho thấy không chỉ có một bản ghi nhớ mà còn có "hơn một tá" tài liệu khác sử dụng các nguồn chống Công giáo, và ít nhất 1,000 người trong lực lượng FBI đã tiếp nhận thông tin này.
Thời điểm đó Wray đã chỉ thị nhân viên FBI theo dõi những người Công giáo tại Hoa Kỳ khiến nhiều tín hữu cảm thấy lo sợ, một số người phản ứng trên mạng X, nhưng không làm gì được Wray cả.
Wray còn bị cáo buộc nói dối về chuyện gian lận cử tri trong các lời làm chứng trước Quốc hội, cụ thể là y đã phủ nhận sự tồn tại của một "nỗ lực gian lận cử tri có phối hợp trên toàn quốc" trong các cuộc bầu cử lớn, mặc dù có bằng chứng hiển nhiên cho thấy các cuộc điều tra và báo cáo nội bộ đã chỉ ra đó là sự thật.
Trong một buổi điều trần trước Quốc hội vào năm 2020, Wray đã tuyên bố rằng FBI "không hề thấy, trong lịch sử, bất kỳ nỗ lực gian lận cử tri có phối hợp trên toàn quốc nào trong một cuộc bầu cử lớn, dù là qua bưu điện hay khác". Y lặp lại tuyên bố này vào năm 2021, nói rằng FBI "không hề biết đến bất kỳ bằng chứng rộng rãi nào về gian lận cử tri, huống hồ là điều có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống".
Tuy nhiên, các báo cáo và cuộc điều tra sau đó đã xác định rằng có các trường hợp cụ thể của việc gian lận cử tri được FBI điều tra, gồm cả các vụ việc liên quan đến "thu thập phiếu bầu" và "gian lận phiếu bầu qua bưu điện". Chẳng hạn, vào năm 2020, FBI đã điều tra các cáo buộc về gian lận phiếu bầu ở các tiểu bang như Pennsylvania và Georgia, Hoàn toàn trái ngược với sự phủ nhận của Wray.
Các tài liệu do Giám đốc FBI Kash Patel cung cấp cho Quốc hội vào tháng 6 năm 2025 cho thấy có bằng chứng vào tháng 8 năm 2020 rằng Trung Quốc đã "sản xuất hàng loạt giấy tờ giả" để giúp Joe Biden thắng cử.
Thêm vào đó, có vụ việc vào tháng 8 năm 2020 khi Hải quan và Biên phòng tại Illinois thu giữ được 20 ngàn bằng lái xe (kiêm căn cước) giả, điều này mâu thuẫn với lời làm chứng của Wray. Oversight Project cho rằng y đã "phản bác" các tài liệu này, và hành động của y có thể được coi là "man khai" trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Hy vọng Bộ Tư pháp mau chóng truy tố Wray để trả lại công lý cho tín hữu Công giáo Hoa Kỳ và điều tra tới nơi tới chốn việc gian lận phiếu bầu, vốn đã xoay chuyển nhiều kết quả bất lợi cho các công dân thiện lương.
*Ngoài ra, mối quan hệ giữa công ty của y với các tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Gazprom và Rosneft cũng cần điều tra lại về xung đột lợi ích trong việc phê chuẩn y làm Giám đốc FBI năm 2017.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment