Tin vắn
FB Le Hoang
Tuy cãi qua cãi lại rân trời nhưng cuối cùng bà Pam Bondi đã được chuẩn thuận với số phiếu thượng viện 52/46 phiếu để bước vào phiên bỏ phiếu khoáng đại trong tối nay hoặc ngày mai để trở thành bộ trưởng tư pháp.
Phe cộng hoà đa số mà tệ quá không bỏ phiếu cho lẹ làng? Trật lất.
Phe cộng hoà bất đồng nội bộ quá ? Trật luôn.
Từ trước tới nay hiếm khi có một người nào trong nội các chính phủ được TT đưa ra thượng viện để điều trần chuẩn thuận mà bị rớt. Rớt hay không là từ lúc đầu vừa bắn tiếng, như trường hợp ông Matt Gaetz tháng trước. Còn khi đưa ra thượng viện rồi thì ban tham mưu của TT đã dọ hỏi kỹ càng, có đủ phiếu hay không mới đưa ra.
Vậy tại sao phải mất nhiều ngày cãi qua cãi lại. Vở tuồng càng gây cấn, lâm ly, bi đát mới có nhiều người xem. Nếu không cãi thì lấy tin đâu để báo đăng.
Việc đình trệ chức vụ của bà Pam Bondi là một chiến lược của phe cộng hoà.
Mấy ngày nay người ta nghe tin ông này bà kia ở bộ tư pháp bị đuổi việc là do lệnh của ông quyền xử lý bộ trưởng tư pháp, của TT Trump bổ nhiệm. Ông xử lý này có quyền đuổi ai cũng được.
Nhưng nếu ngày mai sau khi bà Pam Bondi tuyên thệ, bà sẽ không có quyền đuổi bất kỳ người nào trong bộ tư pháp.
Luật quy định một bộ trưởng mới không được đuổi những nhân viên công chức của bộ trưởng cũ trong vòng 120 ngày. ( Luật này không áp dụng tới những viên chức đã được chính phủ Biden chỉ định. )
Chuyện đình trệ việc chuẩn thuận ở bộ tư pháp hay ở F bi đều nằm trong chiến lược đuổi bớt người của phe cộng hoà.
Chúng ta sẽ còn nghe nhiều chuyện nhân viên Fb i bị đuổi việc, trước khi ông Kash Patel nhậm chức.
Ngày mai sau khi tuyên thệ bà Pam Bondi sẽ bắt đầu một vở tuồng gây cấn.
Và khi ông Patel được chuẩn thuận, sẽ đến một vở tuồng hồi 2, cảnh 2 gây cấn hơn, với chủ đề m áu nhuộm bãi DC.
Đón xem.
Sáng vừa thức dậy thấy anh Elon Musk hỏi mấy câu mà đớ lưỡi.
-Bao nhiêu nước trên thế gian này đóng thuế dân để lấy tiền đưa cho Mỹ
Thêm câu nữa.
Có nước nào ngoài Mỹ, trên thế gian này, cho dân nước khác tràn vô nước mình, phất cờ giống trống chận luôn xa lộ, cắt đứt giao thông.
Chuyện này thiệt là thua. Không phải riêng mình tui mà 44 triệu người xem câu hỏi cũng không thấy ai trả lời.
Hãy đợi đấy, để tui đi hỏi mấy ông ngày xưa hay đắp mô chận đường.
Chuyện thêm nữa là ông Trung cộng đánh thuế lại Mỹ, mới nghe thì hơi mất hồn, nhưng không thấy ông nào hôm nay nói đánh thuế qua, thuế lại. Trung cộng chỉ đánh thuế than đá và ga. Mấy thứ này Mỹ không bán nhiều nên xem như NO xục xịch.
-Đợt này có vẽ thất nghiệp hơi tăng. Bạch Ốc thông báo 20 ngàn nhân viên liên bang đồng ý nhận lương 8 tháng, nghĩ ở nhà cho phẻ. Bộ năng lượng báo cáo 1000 nhân viên phân chi bộ biến đổi khí hậu vừa nhận giấy đuổi việc. Thêm 25 viên chức cấp cao bộ tứ pháp cũng sẽ gời ghế ra đi trước khi bà Bondi nhậm chức.
-Hôm qua đăng tin về Usaid cho tiền ở Việt nam, thì hôm nay có ông bạn nói tui đăng tin thiếu. Cáo lỗi nha. Tin tức tui xem xong thì đăng lại, dĩ nhiên là sẽ có thiếu sót.
Ông bạn này cho biết Usaid đã viện trợ Việt nam 11,3 triệu để chính quyền khuyến khích mấy ông làm ruộng đừng đốt rơm. Cộng thêm 20 triệu nữa để khuyến khích dân mua xe điện. Mấy chục triệu này cũng mua được vài chục cái biệt thự chớ hỗng dỡn chơi. Còn chuyện đốt rơm để làm phân thì dân Việt đã làm cả ngàn năm nên thôi, cứ đốt.
-Chuyện hôm nay lòi ra. Bà thượng nghị si Joni Ernst đã ngắm nghé mấy chuyện xài phí của Usaid từ lâu, bà yêu cầu Usaid cung cấp giấy tờ cho bà nghiên cứu. Nhưng Usaid nói không được đâu. Mấy cái hồ sơ này là tối mật, bà mà đòi hỏi là bị kiện chớ không chơi.
Nay nghe Elon Musk nói về chuyện Usaid phung phí bà mới lên tiếng.
Mấy ông dân chủ đang làm rần rân về chuyện kiểm toán Usaid của bộ Doge.
Mấy ông dân chủ thì đòi hỏi chuyện minh bạch. Do vậy, năm trước mấy ổng chấp thuận ngân sách mướn 7-8 chục ngàn ông thuế vụ để kiểm soát tiền của dân.
Năm nay ông Doge kiểm soát tìền bạc của Usaid thì mấy ông phản đối.
Gì kỳ vậy. Tiền tui làm thì mấy ông muốn kiểm soát, còn tiền tui đóng thuế thì tui hổng có quyền kiểm soát. It's not fair guys.
-Thêm nữa, TT Trump vừa ký lệnh dẹp bỏ bộ giáo dục. Tiếp tới sẽ là bộ phận nào? Ông đã nói từ lâu dẹp bưu điện hay bán cho công ty tư vì mỗi năm lỗ hàng chục tỷ. Ông hỏi tại sao bưu điện tư như UPS, Fedex, DHL thì lời mà sao bưu điện Mỹ lại lỗ.
-Hôm nay ông Trump lại tiếp tục chuyện USAID khi mấy ông quốc hội nói TT không có quyền dẹp USAID. Ông xác định TT có quyền dẹp USAID, không những cơ quan này mà còn nhiều cơ quan khác.
-Thủ hiến Greenland ra lệnh trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 3 để xem dân chúng có muốn độc lập hay không. Đây là bước đầu cho dân chúng Greenland gia nhập Mỹ. Báo chí Âu Châu đăng rần rần, 70% dân chúng chống đối gia nhập Mỹ, nhưng không thấy báo nào đăng dân chúng Greenland từ chối nhận 1 triệu đô mỗi đầu người của Mỹ trả. Dân Greenland cho biết 57% muốn gia nhập Mỹ.
Nghe nhiều người nói, ông Trump khùng khùng nói giỡn chơi. Ông Trump nói chơi mà sao họ tưởng thiệt?
-Tổng thống Trump hôm qua ký lệnh cho bộ trưởng tài chánh, Scott Bessent và bộ trưởng thương mại, Howard Lutnick thành lập quỹ dự trử làm giàu cho dân Mỹ.
Hai bộ trưởng này đều là tỷ phú.
Nghe ông bộ trưởng tài chánh, Scott Bessent nói để đoán. Trong vòng 12 tháng tới sẽ dẹp̣ tiệm FED, Cục dự trử liên bang. "Monetize the excess size of the U.S. balance sheet." Một việc chưa có TT nào dám động tới.
Tiền của quỹ tiết kiệm làm giàu từ đâu ra? Một kế hoạch đang được đề nghị. Đánh thuế 20% tiền gởi từ Mỹ ra, để bỏ vào quỹ tiết kiệm.
Theo số liệu từ bộ tài chánh, thì số tiền của dân Mỹ gởi về cố hương là 700 tỷ hàng năm. Đứng đầu là Ấn Độ 129 tỷ, kế đó là Mexico 68 tỷ, Trung Cộng 48 tỷ, Phi 30 tỷ. Việt Nam đứng thứ 12 trên danh sách 14.7 tỷ. Nếu đánh thuế 20% trên số tiền này, quỹ tiết kiệm sẽ nhận được 140 tỷ hàng năm.
Ông cũng ký lệnh rút chân khỏi hội đồng nhân quyền, UNESCO và Hội đồng cứu trợ.
Nhiều ông sẽ la lên là Mỹ không có nhân quyền. Nhưng không thấy ai nói là hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc hiện nay hầu hết đều là các nước độc tài. Việt nam hiện nay là một thành viên của hội đồng nhân quyền. Bên cạnh đó còn có nước nặng ký hơn là Sudan.
-Lãnh đạo Fbi đã đưa danh sách hơn 5000 nhân viên FBI dính líu đến vụ J6 cho bộ tư pháp. Ông cựu giám đốc FBI Andrew McCabe nói hàng ngàn nhân viên đang sống trong lo sợ. Vì nếu bị đuổi thì tiền hưu, tiền thưởng, tiền bảo hiểm sẽ mất hết. Theo CNN
-Thêm tiếp tới là mấy ông truyền thông công cộng cũng sẽ dẹp tiệm sớm như VOA, BBC, Á châu tự do....
Đài BBC lên tiếng, cúp ngân sách Usaid thì làm sao bọn em sống nỗi. Năm 2024. Usaid đã cung cấp cho BBC 2,613,000 Anh kim và Unicef cung cấp 1,042,000 Anh kim.
-Chuyến bay chở tù nhân đi Guantanamo bay đã bắt đầu chiều nay. Phát ngôn vien Bạch Ốc cho biết.
-Thượng nghị si Raphael Warnock và Bernie Sanders thách đấu với bà tỷ phú Nicole Shanahan.
Bà nói, nếu ai bỏ phiếu NO cho ông Kennedy Jr thì bà sẽ vận dụng tiền bạc cũng như hết công lực để đá họ ra khỏi cuộc bầu cử năm tới. Ông Raphael Warnock và Bernie Sanders nói tụi tui bỏ phiếu NO thì làm gì nhau.
Ông Bernie hơi mạnh miệng vì vừa đắc cử năm nay. Nhưng ông Raphael tuy nói NO nhưng hơi run, vì năm tới là năm ông phải ứng cử lại.
Bà Nicole Shanahan cũng không phải tỷ phú thường thường, bà vừa ứng cử phó Tổng Thống với ông Kennedy
No comments:
Post a Comment