FB Tam An
Khi tôi thảo luận với bác sĩ về vấn đề tiêu hoá và hấp thụ chất tại nhiều bệnh viện danh tiếng như St Joseph, John Hopskins, Nemours.... tôi vô cùng thất vọng khi họ không biết một tí gì về Dinh Dưỡng, Thảo Dược, về tắm nắng, tiếp đất, về hít khí trời ... về sự ảnh hưởng tương hỗ qua lại giữa Não và Đường Ruột, giữa hocmone tuyến giáp và men tiêu hoá...
Bác sĩ GI thì chỉ biết về tiêu hoá, và họ luôn lòng vòng giữa việc : chọn sữa công thức nào để đứa trẻ tăng cân?
Bác sĩ Nutrition (dinh dưỡng) thì chỉ biết tính số Calories để xem một đứa trẻ cần ăn bao nhiêu ml sữa công thức để có đủ Calories.
Ví dụ, loại sữa công thức Peptide Kate Farm 1.5 Cal/ml thì một đứa trẻ 1 tuổi cần 900 Cal/ngày, họ lấy 900/1.5 = 600 ml sữa. Họ tính mỗi lần uống 100ml, thì cần 6 lần trong 24 giờ.
Lấy 24h : 6 lần thì ra cứ 4h một lần cho đứa trẻ ăn, bất kể là đêm hay ngày, cứ 4h/bữa.
Nếu đứa trẻ ói, họ cho thuốc Nexium chống ói
Nếu đứa trẻ táo bón, họ cho uống thuốc Lactulose để xổ ra
Nếu đứa trẻ trào ngược, họ cho Nexium/Omeprazol để chống chào ngược.
Họ hoàn toàn không hiểu tại sao đứa trẻ uống sữa công thức lại gây ra táo bón, ói và trào ngược. Họ chữa trị một cách rất ngu ngốc và đơn giản. Họ không hiểu tất cả là một hệ thống, cái nọ liên quan tới cái kia.
Họ hoàn toàn không biết gì về enzyme, Probiotic và họ không nghĩ rằng thức ăn chính là thuốc. Thuốc chính là đồ ăn. Họ nói bệnh nhân không cần kiêng ăn gì cả, cũng không cần kiêng gió, ngay cả sau khi phẫu thuật đẻ mổ!
Họ rất dị ứng và coi thường về phương pháp chữa bệnh Holistic - tức là phương pháp chữa bệnh toàn diện.
Tôi đã phải kìm nén rất nhiều khi thảo luận với họ để có một giải pháp ôn hoà giữa họ và tôi về phương pháp chữa trị. Chúa đã đặt tôi vào một tình cảnh quá khó. Và tôi mất rất nhiều tinh lực để deal với việc này.
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao các bác sĩ ngày nay lại được đào tạo một cách "chuyên sâu" nhưng không có "toàn diện" như vậy không?
Bởi vì xuất phát từ một người đàn ông, John D. Rockefeller, trùm dầu mỏ thế kỷ 20.
Có một cuộc đại đào thải (trận lụt bùn) nào đó đã triệt tiêu mọi công nghệ điện không dây Aether, và đổi sang điện có dây cũng như động cơ chạy bằng nước/ điện bị đổi sang động cơ chạy xăng dầu.
Đế chế dầu mỏ nổi lên từ mấu chốt này, Rockefeller trở nên giầu nhanh chóng. Trong quá trình chế biến dầu, ông ta phát hiện ra các chế phẩm từ dầu rất phong phú và đổ đi thì quá phí.
Ông ta đã quyết định rằng chỉ nên tồn tại các loại thuốc gốc dầu được cấp bằng sáng chế. Và ông đã biến điều đó thành hiện thực.
Vào đầu những năm 1900, một nửa số bác sĩ Hoa Kỳ thực hành y học toàn diện Holistic —sử dụng kiến thức từ người Mỹ bản địa, các nhà thảo dược và các truyền thống châu Âu. Nhưng Rockefeller, tỷ phú đầu tiên của Hoa Kỳ, đã tài trợ cho các nhà lập pháp thông qua lobby và bầu cử, dẫn đến một vấn nạn:
không ai được cấp bằng sáng chế cho các phương pháp chữa bệnh tự nhiên.
Cùng thời điểm đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa dầu—hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ có thể được sử dụng để sản xuất thuốc tổng hợp. Rockefeller đã nhìn thấy một cơ hội: độc quyền thuốc giống như ông đã độc quyền dầu mỏ. Lợi nhuận là mục tiêu duy nhất.
Sơ đồ các công ty thống trị dầu mỏ của dòng họ Rockefeller
Rockefeller đã hợp tác với nhà tài phiệt Andrew Carnegie và tài trợ cho một "cuộc đánh giá y khoa" trên toàn quốc (Báo cáo Flexner) để đóng cửa các trường y học tự nhiên và thay thế chúng bằng các tổ chức do công ty dược điều hành.
Rockefeller đã fund rất nhiều tiền cho các học viện nghiên cứu y khoa để nghiên cứu theo hướng chế tác ra thuốc Tây từ nền tảng chế phẩm dầu mỏ.
Harvard, Yale, học viện Rockefeller ... đều là của ông ta.
Đồng thời fund cho các media báo chí truyền thông để tẩy não dân chúng.
Sử dụng ảnh hưởng chính trị và “khoa học” giả, Báo cáo Flexner dán nhãn liệu pháp vi lượng đồng căn, thuốc thảo dược và phương pháp chữa bệnh dựa trên dinh dưỡng là “lừa đảo”. Các bác sĩ phản đối đã bị chế giễu, bị coi là quỷ dữ và thậm chí bị bỏ tù… nghe quen quen phải không?
Ông đã trao hơn 100 triệu đô la vào thời điểm đầu thế kỷ 20 cho các trường đại học và bệnh viện chỉ để dạy y học dựa trên thuốc. Chỉ sau một đêm, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã trở thành nhà bán lẻ thuốc cho Big Pharma.
Kết quả là một hệ thống được thiết kế KHÔNG phải để chữa bệnh cho mọi người, mà là để tạo ra những khách hàng trọn đời. Ung thư, tiểu đường, bệnh tim chỉ được "control", không bao giờ được chữa khỏi. Tại sao họ lại chữa khỏi cho bạn để rồi mất khách? Thay vì họ để bạn bị bệnh mãn tính để có thể bán cho bạn thuốc suốt đời?
Trải qua 100 năm, Big Pharma giờ đây lập ra cả tổ chức WHO, CDC thống trị toàn cầu về y khoa, sở hữu bằng sáng chế về thuốc và cấp bằng cho bác sĩ về thuốc tây.
Và công to của Rockefeller là lý do tại sao:
Toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe là trò lừa đảo do Rockefeller thiết kế. Nó không liên quan đến sức khỏe… mà liên quan đến tiền bạc, kiểm soát và khiến bạn bị bệnh
No comments:
Post a Comment