Cuộc chiến Ukraine đã đi đến hồi kết
FB Le Hoang
Quân đội Ukraine còn bao lâu để đối chọi với Nga, khi Mỹ hoàn toàn cắt viện trợ. Dù cả khối NATO có dốc hết sức giúp Ukraine thì quân đội họ cũng chỉ giữ phòng tuyến được 3 tháng nữa. Khi hết muà đông, quân Nga tấn công mạnh thì không những không giữ được đất, mà sẽ mất thêm.
Ông Trump cũng như bộ tham mưu đã lên tiếng mấy ngày nay. Cuộc chiến này phải chấm dứt dù Ukraine và Euro có đồng ý hay không. Mỹ không những sẽ cắt viện trợ mà còn rút quân ra khỏi Nato để Âu châu hoàn toàn lo về cuộc chiến nếu không đình chiến.
Các nước Âu Châu ngoài mặt thì la rần rần, nhưng trong quần đang xón.
Trở lại vào hiệp định tháng 4/2022. Khi Nga và Ukraine sắp ký kết ngưng bắn thì Thủ tướng Anh, Boris đến gặp Zelensky và hiệp định này dẹp bỏ.
Trong hiệp định đó có gì?
-Nga rút quân trả lại các phần đã chiếm cho Ukraine.
-Ukraine trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn và không tham gia vào các khối quân sự.
-Vũ khí và quân đội nước ngoài không được phép đóng trên đất Ukraine;
-Giảm quân đội của Ukraine xuống 85 nghìn quân nhân, 342 xe tăng và 519 khẩu pháo. Tầm bắn hoả tiển Ukraine bị giới hạn ở mức 40 km.
-Nga mướn Crimea 99 năm và nằm dưới sự kiểm soát của Nga
-Tiếng Nga phải được sử dụng bình đẳng như tiếng Ukraine trong chính phủ và tòa án.
-Đạo công giáo chính thống Nga phải được cho phép hoạt động
-Tương lai của vùng Donbass, Luhansk, độc lập, thuộc Ukraine hay thuộc Nga sẽ do nhân dân bỏ phiếu quyết định,
Ngay sau hiệp ước đó ông Denis Kireev người cầm đầu đàm phán của Ukraine bị mật vụ Ukraine bắn chết.
Ngày 24 tháng 10, 2022, một số đông dân biểu dân chủ đã gởi thư cho ông Biden yêu cầu ông Biden ngưng chiến tranh Ukraine lập tức nhưng bị dẹp qua một bên.
Vì sao Nga phải tấn công Ukraine?.
Đầu tiên là Ukraine vi phạm hiệp ước Minsk 2014-2015 tấn công các khu vực Donetsk and Luhansk thân Nga. Vì vịệc này Nga đã nhiều lần hăm doạ tấn công Ukraine nhưng đã không làm, vì sợ động chạm với NATO.
Nhưng cho đến khi NATO đè Nga quá mức, đưa quân qua Đông Âu và bỏ phiếu cho Ukraine gia nhập NATO.
Nga ra tối hậu thư vào tháng 12 năm 2021, yêu cầu NATO rút quân khỏi Đông Âu và chặn tư cách thành viên của Ukraine. NATO và Mỹ đã bác bỏ những yêu cầu này nhằm muốn Nga bước vào chiến tranh, vì họ nghĩ Nga sẽ không sống hơn 1 năm khi Mỹ và NATO hợp sức.
Thật sự thì Ukraine cũng không muốn đánh Nga nên chỉ sau 3 tháng đánh với Nga. Zelensky đã muốn điều đình. Nhưng Anh là kẻ đã phá hoại hiệp định và Zelensky đã mù loà để nghe theo phương Tây.
Sau 3 năm chiến tranh nhìn lại Ukraine được gì?
-Một đất nước tan nát. 25% đất bị Nga chiếm, 30% dân chúng tản lạc ra xứ ngoài và cũng sẽ không trở lại.
Ít nhất 1 triệu thanh niên chết hoặc bị thương. Các thành phố lớn chỉ còn gạch vụn.
Dân chúng Ukraine được gì hơn lúc trước? Không, còn mất hơn lúc trước.
Có hoà bình lại, Ukraine vẫn sẽ phải là đất trung lập. Vẫn sẽ không có lính nào của NATO đóng ở đây để giữ đất dùm cho họ. Quân đội họ cũng sẽ phải hạn chế. Nga dù chết cũng sẽ đòi hỏi điều này.
Họ sẽ vĩnh viễn mất Crimea, Donbass, Luhansk và nhiều nơi khác.
Zelensky sẽ lưu vong ôm theo một số tài sản khá khá để sống suốt đời.
Chỉ có mẹ, cha, vợ, con của những người lính đã chết suốt đời đau khổ.
Chiến tranh nào cũng mất mác, đau thương, nước mắt. Không có chiến tranh nào mà "đường ra trận mùa này đẹp lắm" như những thằng ngồi phòng máy lạnh tưởng tượng.
No comments:
Post a Comment