Sunday, February 5, 2017

“Đường đi khó không vì ngăn sông cách núi…”

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Tổng Thống Donald Trump đã thể hiện rõ ràng trên câu nói của nhà văn Nguyễn Bá Học và cũng là một nhà giáo trên câu nói "Đường đi khó không vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" với chủ ý khuyên những người trẻ khi muốn làm một việc gì thì phải có ý chí và lòng can đãm để vượt qua mọi trở ngại khó khăn.

Để chuẩn bị cho một xã hội và chính trị khá hơn dưới chính quyền ông Barack Obama, dân chúng Mỹ đã bầu ông Donald Trump đảng Cộng Hoà là Tổng Thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Sự thắng cử của TT Donald Trump trong công cuộc phổ thông đầu phiếu vừa qua cho thấy ý của người dân là ý trời.

Với một hệ thống truyền thông "thiên tả", với bao nhiêu điêu ngoa xảo trá trên cái gọi là thống kê từ ý dân cho thấy phe thiên tả đã bống bế bà Hillary Clinton lên tận trời xanh mà ngay cả đương sự cũng phải sững sờ khi thấy mình bị thất cử.

Thậm chí cho đến ngày đăng quang của TT Trump xã hội Mỹ đã chứng kiến không biết bao nhiêu bất ổn đi từ hệ thống dàn dựng sự bày tỏ ý kiến của người dân qua các cuộc biểu tình như những cuộc biểu tình của thiểu số, đến đàn bà và con nít rủ nhau xuống đường làm áp lực ngăn chận không cho ông Trump đăng quang ..Nhưng than ôi! phe thiên tả đã hoàn toàn thất bại.. Ngày đăng quang của Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump đã diễn ra một cách oai hùng, trên sự chờ đợi và lo lắng của những người dân yêu mến ông.

Dàn dựng một xã hội chủ nghĩa bất thành, phe thiên tả lại chơi trò Block on the way (cản trở đường đi của TT Trump trong công cuộc lãnh đạo Toà Bạch Cung).
Bất cứ một nhân vật nào được TT Trump chỉ định đều bị phe thiên tả biểu tình chống đối . Họ chỉ chờ TT Trump announces tên họ của người được đề cử thì tức khắc có cuộc biểu tình phản đối. Điều đó cho thấy phe thiên tả không muốn thấy những nhân vật tích cực chống chủ nghĩa Cộng Sản điều hành trong Toà Bạch Ốc.

Trước bao nhiêu khó khăn phản đối bằng những cuộc xuống đường rầm rộ nhất là cuộc biểu tình của Phụ nữ mà người ta cho rằng kẽ đứng đằng sau gây sự bất ổn đó là một tài phiệt Cộng Sản George Soros, America’s Communist Leader.

Những dữ kiện trên đã cho thấy bài bản của Cộng sản và phe thiên tả được đúc ra cùng một lò. Tuy xảo trá ngụy trang dưới ý kiến người dân những vẫn để lộ ra bộ mặt những cuộc xách động xuống đường cố ý gây bất ổn cho xã hội, cản trở sự buôn bán của người dân do chính bài bản của phe thiên tả gây ra.

Tổng Thống Trump từ kinh nghiệm của những cuộc xuống đường phản chiến trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam của Đảng Dân Chủ đã đưa đến sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hoà đến những cuộc xuống đường hôm nay qua chiêu bài sinh viên, phụ nữ, trẻ con với mục tiêu dàn dựng một xã hội tư bản thành một xã hội chủ nghĩa cùng sự yễm trợ đồng loạt của truyền thông thiên tả . Tổng Thống Trump cùng nội các chống Cộng sản vẫn thong dong trên con đường gai gốc cho thấy đường đi khó nhưng không khó trên lập trường vững chắc.

Trong khi đó truyền thông VN đắp chăn tỵ nạn một phần vì mục tiêu chính trị cũng nhập nhằng binh vực những gì của phe thiên tả đang gây ra cũng như lải nhải những lập luận truyền thông phe thiên tả Hoa Kỳ đến với ý thức của người tỵ nạn. Truyền thông phe tả một chiều tung hứng luận điệu do bộ Văn Hoá của Việt Cộng chỉ đạo, đầu độc tư tưởng của người dân tỵ nạn mà phần đông hiện nay đi từ những thành phần "Phụ Bản" đang xâm nhập hải ngoại để tiếp tục tuyên truyền cho một bạo quyền đang cai trị tại Việt Nam.

Điều đau lòng nhất là có những ông Tám, bà Tám không có kiến thức chính trị, không biết lập trường trên cuộc chiến tranh Ý THỨC HỆ là gì? cứ bô bô làm "diễn giả" cho rằng ta cũng thông thái mà nói toàn ý tưởng từ đài và một vài tư tưởng từ những nhật báo thiên cộng khác. Họ tưởng như vậy là sang trọng, cư bô bô cho phe tả toàn thắng mà họ đã không biết chính PHE TẢ này đã nhất quyết KHÔNG CHO NGƯỜI DÂN NAM VIỆT NAM vào định cư tại Hoa Kỳ khi chính Hoa Kỳ là đồng minh của con dân Nam Việt Nam.

Những điều đó nếu có nói ra thì không phải lỗi của những người theo đuôi hít bả miếng mà CHÍNH LỖI TẠI CHÚNG TA VÌ SỢ ÁO BỊ VẤY BÙN NÊN ĐÃ LÀM CHO MẮT ĐUI, TAI ĐIẾC.

Thật ra, trên đất nước tự do này không một tổ chức đoàn thể chính trị, cộng đồng xã hội nào ra chỉ thị cho ai ngoại trừ thành viên của họ. Nhưng bọn VC ngu dốt cứ chiếm lấy tổ chức Cộng Đồng rồi biến tổ chức này là nơi tập trung quyền lực cho rằng họ là cái dù chụp lên tất cả các tổ chức hội đoàn khác. Từ đó các hội đoàn không có quyền hiện hữu mà chỉ duy nhất là làm công cụ cho cộng đồng . Chính cái LUẬN điệu này đi từ sự chỉ đạo của bọn VC cho rằng tất cả hoạt động trong xã hội đều chỉ phục vụ cho Đảng và KHÔNG CÓ QUYỀN HIỆN HỮU.
Tại hải ngoại, bọn VC biến tổ chức Cộng Đồng thành ĐẢNG và áp dụng luận điệu trên. Hơn nữa, luận điệu này lại được các ông Tám, bà Tám một phần của bọn VC nằm vùng. một phần đã sinh ra gần kho đạn Long Bình nên nổ như bắp rang, tiếp tay tuyên truyền cho một xã hội chủ nghĩa tại hải ngoại.

Cái khó của chúng ta là không gây dựng được một ẤP CHIẾN LƯỢC để tảo thanh những thanh phần Việt gian...Vì lẽ đó, người chống Cộng sẽ rất cô đơn trên những vùng xôi đậu.

Rồi từ đó những tổ chức cộng đồng, những tổ chức thương mại đều do thành phần phụ bản ra nắm quyền lãnh đạo để tiếp tay cho VC trên những công tác nước ngoài như Cộng Đồng bảo vệ DU SINH hay TU SĨ QUỐC DOANH. Cũng như trên danh nghĩa Cộng Đồng chúng sẽ bảo vệ cho thành phần thương mãi của chúng từ trong nước ra xâm lăng sự buôn bán làm ăn của Người VIệt Tỵ Nạn CS
Qúi vị cứ tự mình tìm hiểu thì sẽ thấy hiện nay phần đông tổ chức Cộng Đồng tại các địa phương đều do thành phần phụ bản lãnh đạo. Thành phần phụ bản đi từ MÁI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA dưới DANH NGHĨA "NGƯỜI TRẺ, THẾ HỆ TRẺ" NẮM QUYỀN LÃNH ĐẠO TẠI HẢI NGOẠI.

Còn những địa phương nào còn sự hiện diện của THÀNH PHẦN NGUYÊN BẢN TỴ NẠN thì bị đánh phá te tua không khác gì TT Trump đang gặp phải.
Buồn thay, dưới sự tung hoành của thành phần phụ bản là một sự im lặng bất thường của thành phần "nguyên bản". Hay là đang chờ một cơn bão nỗi??? Tôi không biết họ chờ gì? Nhưng nếu họ cùng dõng dạc cất lên tiếng nói không phải chờ cho nát như tương mới lên tiếng (Đó chính là sự thủ lợi của ngư ông) chúng tôi tin chắc rằng tiếng nói đó sẽ lan rộng và cất cao trong ý tưởng của người Việt Quốc Gia chân chính.

Nếu không, chúng ta những người tư nghĩ rằng mình đang quan tâm đến một đất nước có tự do, dân chủ và nhân quyền không còn bóng dáng cộng sản mà lại khoang tay, nhắm mắt, bịt lỗ tai cho đến một ngày nào đó nghe tin từ bọn VC ca khúc liên hoan là chúng đã 'THỐNG NHẤT TỪ QUỐC NỘI ĐẾN HẢI NGOẠI".

Cũng như hoàn cảnh của TT Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump hôm nay: Ông đã và đang vượt qua con đường khó khăn do phe tả gây ra nhưng ông từng tuyên bố Don't Worry mọi việc sẽ được giải quyết toàn vẹn bởi "Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi, e sông..."

Tôn Nữ Hoàng Hoa
5 tháng 2 năm 2017

No comments:

Blog Archive