Thursday, February 2, 2017

TỔNG THỐNG TRUMP THẬT SỰ CỨU NƯỚC MỸ
 
Điều ai cũng thấy rõ trong tuần lễ đầu là Tổng Thống Trump đã giải quyết một số vấn đề trọng đại mà người dân không thể tưởng tượng được và cảm thấy thán phục Ông. An ninh quốc gia, bảo vệ biên cương và mang việc làm về Mỹ là nằm trong những quốc sách quan trọng mà Ông đã giải quyết chỉ trong một tuần lể đầu làm việc để thực thi lời hứa theo nguyện vọng của dân.
 
Có nhiều quốc gia đứng ngoài vòng nguy hiểm của nhà nước khủng bố ISIS, điển hình như Canada.  Ngày 9/11 chứng tỏ nước Hoa Kỳ là nạn nhân chính của khủng bố và coi như trong tình trạng có chiến tranh với IS, Al Qaeda. Chiến tranh là dành quyền áp dụng mọi biện pháp để chiến thắng, nhưng TT Trump chỉ mới ban lệnh tạm ngưng và thanh lọc những người ty nạn ở Mỹ trở về nước có IS thường xuyên, cần phải được kiểm tra lý lịch là điều rất hợp lý. 
 
Người Mỹ gốc Việt ty nạn cs còn mong TT Trump giải quyết đến vấn đề mâu thuẩn chính trị trong cộng đồng thiểu số người Việt.  Vừa có người Việt ty nạn cs lại vừa có di dân Việt cộng càng ngày càng gia tăng đưa đến những bất ổn như: tranh chấp cờ vàng cờ đỏ, và những tên dư luận viên vc xuất hiện tuyên truyền đánh phá đầy trên Mạng lưới.
 
Trừ những di dân lậu, và những di dân, ty nạn từ những nước được công nhận là ổ khủng bố (terrorist hotspots) trước đây không hài lòng hay ghét TT Trump về biện pháp thanh lọc (screening) và cứu xét lý lịch (extreme vetting), còn đa số người dân đều hài lòng cách làm việc của Ông. Chính vị Bộ Trưởng Nội An John Kelly đã xác nhận đây không phải vấn đề Hồi Giáo hay cấm ty nạn, mà chỉ là biện pháp tạm thời có mục đích thử nghiệm và thanh lọc để bảo đảm an ninh quốc gia, cũng như để đảm bảo những người ty nạn sẽ không mang khủng bố đến nước Mỹ.
 
Rất tiếc, vẫn còn loại truyền thông thổ tả ăn cơm của Mỹ nhưng lục lạo tin tức chống Mỹ để loan truyền và lải nhải suốt ngày trên đài nói xấu Tổng Thống Mỹ, làm phiền khán thính giả trả tiền phải nghe.  Những ai đã suy diễn ác ý để chỉ trích nói xấu ông Trump đã bị phản tác dụng hay “ngậm máu phun người dơ miệng mình,” nghĩa là điều xấu xa đó đã dội ngược lại cho chính cá nhân kẻ nói xấu.  Những chính trị gia, chỉ biết nói mà không làm, đã tuyên bố đứng về phía kiều dân của nước khủng bố chống Trump, có người còn phá rối, cản trở pháp lý (obnoxiously obstructionist), là những người đã mất tín nhiệm với dân chúng, một số đã về vườn và còn một số già nua suy nghĩ lẩm cẩm dân chúng sẽ cho họ về vườn luôn. 
 

Hillary Clinton Tweets Support for Protesters, Forgets She and Obama” 


Câu nói của Ông Trump: “quân đội ta suy yếu,” chắc hẳn, nhân dân Mỹ đã thấy rõ rằng cường quốc Hoa Kỳ đang trên đà thua kém thật sự.  Liên minh Việt-Trung đang trấn giử vùng Biển Hoa Nam hay Biển Đông.  Một số nước Đông Nam Á ngã về Trung Cộng, ngay cả TT của Philippines còn chữi TT Obama.  Phi Châu chịu ảnh hưởng Tàu nhiều hơn.  Trung Đông (Turkey và Syria) đã gạt Mỹ ra ngoài đàm phán. Iran làm bá chủ Trung Đông, đe dọa Do Thái và ngay cả công khai làm nhục thủy thủ Mỹ đi lạc vào lãnh hải của họ. Tòa Đại Sứ Mỹ ở Libya đã bị giết trọn dễ dàng.  Trung Cộng đã làm nhục TTHK Obama tại Hàng Châu mới đây, thậm chí họ còn gọi là cửa “hậu môn” thay danh từ cửa hậu Air Force One.  Nay nếu Nga Sô liên kết với Việt-Trung thì càng thêm đại họa cho nước Mỹ, nếu Ông Donald Trump không xuất hiện kịp thời! 
 
Đến lúc những ai không bỏ phiếu cho ông Trump hãy mở lòng mở trí để thấy rằng Thượng Đế đã ban phúc lành cho America.  Dù còn sớm để kết luận TT Trump là nhân tài hay một nhân vật như huyền thoại nào đó, nhưng ít nhất có thể thấy được Donald J. Trump là vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ không lãnh lương và không mua Air Force One đắt tiền, đã thẳng thắn nói điều Ông nghĩ, đã nhận trách nhiệm điều Ông hứa qua bài diễn văn mạnh mẽ, hùng hồn và quyết liệt, tăng niềm tự tin cho dân chúng Hoa Kỳ trong buổi lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1, 2017. 
 
Donald J. Trump là tỉ phú giàu sang, gia đình tốt đẹp, hạnh phúc, nhưng vì lòng ái quốc, không màng lợi lộc, Ông chọn dấn thân cho nước Mỹ Vĩ Đại (America Great Again). Riêng cá nhân Ông tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài, bởi vì Ông đã can đảm chỉ trích chính sách thiên tả nguy hại, cũng như lúc tranh cử Ông đã từng cảnh báo sẽ khai thông ‘đầm lầy’ Washington.  Người hùng như Ông Trump chắc chắn “Không thành công cũng thành Nhân.” 

Thomas Phạm, VA 2.1.17

No comments:

Blog Archive