Tuesday, November 17, 2015

KHỦNG BỐ Ở PHÁP: Mối nguy những chuyên gia vũ khí của khủng bố vẫn nhởn nhơ

https://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2015/1030128001-1447578786716-0-0-510-1000-crop-1447578806648.jpg                    
Chưa bắt được những chuyên gia làm vũ khí cho khủng bố

Việc những chiếc áo, thắt lưng mang thuốc nổ (áo tự sát) được sử dụng trong các vụ khủng bố ở Paris đánh dấu sự thay đổi đáng lo ngại trong chiến thuật của phiến quân IS, đặc biệt là khi những kẻ chế tạo ra chúng vẫn còn tự do ngay tại Pháp hay châu Âu.

Một cựu lãnh đạo tình báo Pháp nói với AFP:

"Cần phải có chuyên gia về vũ khí để chế tạo áo tự sát. Tạo ra chất nổ hiệu quả và an toàn không phải là điều mà ai cũng làm được.

Một chuyên gia chế tạo cần phải hiểu rõ cách xử lý thuốc nổ, tạo ra thuốc nổ và bố trí chúng trong áo hoặc thắt lưng sao cho người mặc không bị khó khăn khi di chuyển, đặc biệt là chiếc áo không được phát nổ ngoài ý muốn."

Chính quyền Pháp cho biết những chiếc áo tự sát được chế tạo với thuốc nổ TNT hoặc acetone peroxyde (chất nổ lỏng), những chất dễ tạo tại nhà và rất ổn định.
Cựu lãnh đạo tình báo trên nói thêm:

"Bọn khủng bố không mang những chiếc áo tự sát từ Syria bởi những thứ đó càng bị rung chuyển nhiều thì rủi ro phát nổ càng lớn.

Gần như chắc chắn chúng được chế tạo tại đây, ngay ở nước Pháp hoặc trong châu Âu. Một hoặc một số kẻ đã học được kỹ thuật này khi trở về từ khu vực của các nhóm chiến binh thánh chiến đã tự chế tạo."


No comments:

Blog Archive