Thursday, January 11, 2018

Thủ Đô London vô pháp luật : "Ít nhất" có 6 vụ đâm chết người trong 10 ngày


Điền Phong lược dịch/Pamela Geller


London và toàn thể Âu Châu là một chuyện hình sự cho Tỗng Thống Trump cảnh giác
Đìều tra về sát nhân tại Hackney, cho biết trong 10 ngày mà có những 6 vụ đâm chết người
Westminster, January 9, 2018:
Thủ đô London trở thành vô luật pháp với hàng loạt vụ tấn công bằng acid, đâm chém, tội bạo hành. Tuy vậy, lực lượng cảnh sát vẫn tiếp tục bị cắt giảm.
Cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một người đàn ông đã bị đâm chết tại Hackney –ít nhất đây là vụ sát nhân bằng dao tại London trong vòng 10 ngày qua.
Nạn nhân 30 tuổi được tìm thấy trên đường Shakespeare Walk, Stoke Newington, vào chiều thứ Hai lúc 5.50pm.
Vào đêm giao thừa năm nay 4 người khác bị đâm chết quanh thủ đô.
Một phụ nữ 40 tuổi đã bị giết bằng dao tại Ilford vào ngày 3 January.
Cũng vậy, một nhân viên canh giữ cửa tiệm đã bị đánh chết bởi một băng đảng thanh thiếu niên vì ông ta từ chối bán giấy vấn thuốc lá cho chúng vào ngày hôm qua.
Một thiếu niên đôi mưoi hôm qua đã bị toà phán là thủ phạm trong một loạt tấn công bằng acid đối với nhiều người đang cởi xe máy – hắn thực hiện hành vi tấn công trong vòng 90 phút tại vùng tây bắc London.
Thủ đô không còn kiểm soát nổi. Làm sao những vị thẩm quyền cắt xén ngân sách của thành phố lại có thể ngủ yên khi vẫn biết rằng người dân đang chết vì hậu quả của việc cắt xén của họ ? Họ dành ngân khoản để tiếp nhận di dân ư ?


" Hoan ngênh dân tỵ nạn"

No comments:

Blog Archive