SAVE LITTLE SAIGON! SAVE THE CID!
Nhiều chủ tiệm phở, quán cà phê và tiệm bánh mì của người Việt tại Little Saigon ở Seattle đã đóng cửa tiệm để xuống đường ngay trước trận đấu vòng 16 đội của Đội tuyển Mỹ gặp Bỉ tại Seattle Stadium ngay cạnh đó, cách chỉ khoảng 1 dặm, vào chiều nay, cũng là trận đấu cuối cùng được tổ chức tại đây.
Phối hợp với các chủ tiệm ở Chinatown International District, họ mang theo các biểu ngữ viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt và tiếng Hoa phản đối việc thành phố biến khu vực kinh doanh của họ thành bãi đậu xe và trung chuyển xe công nghệ (Uber/Lyft), khiến khách hàng quen thuộc không thể tiếp cận cửa hàng.
Người dân gốc Á tại Chinatown (CID) bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước tình trạng bất ổn an ninh và cáo buộc chính quyền phân biệt đối xử.
Lực lượng biểu tình mang theo các biểu ngữ màu đỏ cỡ lớn có dòng chữ "SAVE THE CID" (Hãy cứu lấy CID), SAVE LITTLE SAIGON (Hãy cứu Little Saigon) tập trung tuần hành qua các trục đường chính và di chuyển thẳng vào khu vực Stadium District. Họ đứng chặn tại các ngã tư chiến lược giữa làn sóng hàng chục ngàn fan quốc tế đang đổ về Seattle Stadium.
Vào lúc 4 giờ chiều nay, một cuộc tập hợp lớn được tổ chức tại Công viên Hing Hay (trung tâm CID). Người dân vừa biểu tình phản đối chính quyền, vừa tổ chức ngày hội kêu gọi fan World Cup và du khách hãy bước chân vào khu CID để ăn uống, mua sắm nhằm cứu lấy các doanh nghiệp nhỏ tại đây.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tưng bừng nhộn nhịp, doanh thu kỷ lục tại các khu phố du lịch lân cận như Pioneer Square hay khu bờ biển Waterfront, khu CID lại rơi vào cảnh đìu hiu.
Các thống kê từ Hiệp hội Doanh nghiệp CID cho thấy doanh thu của các cửa tiệm, nhà hàng (của người gốc Việt, gốc Hoa, gốc Nhật) đã sụt giảm tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đỉnh điểm của sự giận dữ là các khẩu hiệu chỉ trích trực diện nhằm vào Thị trưởng xã hội chủ nghĩa Katie Wilson. Đại diện cộng đồng CID cáo buộc văn phòng Thị trưởng Wilson đã cố tình thực hiện chính sách "quét dọn làm đẹp đô thị chọn lọc". Để phục vụ khách du lịch tại khu trung tâm, chính quyền đã đẩy toàn bộ những người vô gia cư, người nghiện ngập và tội phạm đường phố di chuyển sang khu vực CID này, khiến du khách tránh xa.
Khu Little Saigon chịu tổn thất nặng nề nhất do ở vị trí tuyến đầu: Trục đường Jackson Street và khu trung tâm thương mại Little Saigon là nơi chịu áp lực giao thông phân luồng nặng nề nhất từ thành phố để phục vụ cho các fan đổ về sân xem World Cup.
Ông Gary Lee tuyên bố: "Bà Wilson luôn vỗ ngực tự xưng là người bảo vệ các cộng đồng da màu chịu thiệt thòi, nhưng thực tế những gì bà làm là biến CID thành một bãi rác chứa người để che đậy khủng hoảng đường phố trước mắt du khách quốc tế. Chúng tôi đã chịu đựng quá đủ rồi"...
Trước sức ép dồn dập từ cuộc biểu tình và làn sóng chỉ trích lan rộng trên các hãng thông tấn lớn, Thị trưởng XHCN Katie Wilson hiện vẫn im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về các yêu cầu cứu trợ kinh tế khẩn cấp từ cộng đồng người Mỹ gốc Á.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment