Graham Platner bi áp lực phải rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ tại tiểu bang Maine
Đảng Dân chủ đồng loạt rút bỏ sự ủng hộ, đóng băng nguồn tài trợ và ra tối hậu thư yêu cầu Graham Platner lập tức rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ tại tiểu bang Maine sau những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi hiếp dâm.
Quyết định mang tính trừng phạt này được ban hành khẩn cấp vào hôm nay (ngày 6 tháng 7 năm 2026), ngay sau khi một cuộc điều tra chấn động từ hãng tin Politico vạch trần các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục nghiêm trọng nhắm vào ứng cử viên này.
Vụ bê bối đã đẩy chiến dịch lật đổ chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins của Đảng Dân chủ vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn.
Bà Jenny Racicot (41 tuổi, cư dân Maine) công khai đứng ra tố cáo Graham Platner. Bà cho biết vào cuối năm 2021, Platner đã tự ý mở cửa đột nhập vào nhà riêng của bà trong tình trạng say xỉn đến mức gần như mất ý thức. Dù bà đã kêu gào, khóc lóc và cầu xin ông dừng lại, Platner vẫn dùng bạo lực cưỡng ép và thực hiện hành vi cưỡng hiếp đối với bà, theo báo Politico.
Trên account tại X, Graham Platner đã bác bỏ các thông tin trên và gọi đây là một "chiến dịch bôi nhọ có tổ chức". Dù vậy, Platner thừa nhận sẽ phải "dành thời gian để suy nghĩ về con đường đi tới tốt nhất" do áp lực chính trị quá lớn.
Chỉ vài giờ sau khi bản tin được phát hành, toàn bộ các định chế tài chính và lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ đã đồng loạt quay lưng để bảo vệ hình ảnh "trong sáng" của đảng.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã ra tuyên bố đanh thép, yêu cầu Platner phải "chấm dứt ngay lập tức" chiến dịch tranh cử để không làm tổn hại đến các ứng cử viên khác.
Ủy ban Chiến dịch Thượng viện Dân chủ (DSCC) lập tức ban hành lệnh trừng phạt tài chính tối cao, khẳng định DSCC sẽ hoàn toàn không đầu tư bất kỳ một xu nào vào đường đua tại Maine nếu tên của Platner vẫn còn nằm trên lá phiếu.
Thượng nghị sĩ Ruben Gallego, Dân biểu Ro Khanna, Dân biểu Ritchie Torres và cựu quan chức an ninh Alex Vindman đều đồng loạt tung văn bản cắt đứt quan hệ với Platner.
Theo quy định nghiêm ngặt của Luật bầu cử tiểu bang Maine, Graham Platner chỉ có thời gian từ nay cho đến 5 giờ chiều thứ Hai, ngày 13/7 để ký đơn tự nguyện rút lui. Nếu ông chịu ký đơn trước thời hạn này, Ủy ban Đảng Dân chủ Maine sẽ có quyền chọn một ứng cử viên thay thế khác trước ngày 27/7 để tiếp tục cuộc đấu giành ghế Thượng viện. Ngược lại, nếu ông ngoan cố giữ ghế, Đảng Dân chủ sẽ phải đối mặt với một kịch bản thất bại toàn diện.
Đảng Dân chủ liệu có khai trừ đảng và trả y về với quần chúng nhân dân? Nhưng nhân dân chắc không thích điều đó.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment