Tình trạng nhập cư bất hợp pháp dưới thời chính quyền Biden đã góp phần đẩy chi phí nhà ở lên cao
Một báo cáo mới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kết luận rằng sự gia tăng đột biến về tình trạng nhập cư bất hợp pháp dưới thời chính quyền Biden đã góp phần đẩy chi phí nhà ở lên cao; báo cáo ước tính giá nhà đã tăng khoảng 30% và giá thuê nhà tăng 20%.
Báo cáo này là một tài liệu nghiên cứu (working paper) vừa được các nhà kinh tế học thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực Dallas (Dallas Fed) công bố.
Tài liệu nghiên cứu này ước tính các tác động kinh tế từ làn sóng khoảng 7 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024 (dưới thời chính quyền Joe Biden).
Theo đó, chính sách mở toang cửa của chính quyền Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp "cướp đi" hoặc làm giảm rất nhiều cơ hội sở hữu nhà của người dân Mỹ.
Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD) Scott Turner cũng công bố một báo cáo riêng, khẳng định tại các tiểu bang như California hay New York, cuộc khủng hoảng biên giới dưới thời Biden chịu trách nhiệm cho 100% sự tăng trưởng giá thuê nhà và hơn một nửa sự tăng trưởng giá nhà ở của các hộ gia đình trong những năm qua.
*Các tác giả của báo cáo lưu ý rằng đây là bản thảo sơ bộ được lưu hành để lấy ý kiến chuyên môn, và các kết quả nghiên cứu này không nhất thiết đại diện cho quan điểm chính thức mang tính chính sách của toàn bộ Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment