Thursday, February 17, 2022

San Francisco, thành phố cực tả đang đổi màu.

Hôm nay là ngày bầu cử truất phế hội đồng giáo dục thành phố và sơ bộ dân biểu tiểu bang cho thành phố San Francisco. Hiện giờ kết quả chưa chính thức nhưng 3 nhân vật cực tả Alison Collins, Gabriela López, Faauuga Moliga trong hội đồng giáo dục thành phố đang bị dân chúng bỏ phiếu truất phế với số phiếu áp đảo 7/3.

Đây là những nhân vật đề nghị bỏ tên Tổng thống Abraham Lincoln and George Washington ra khỏi lịch sử, yêu cầu dẹp quốc ca, không chào cờ và thay tên 44 người trong lịch sử trong đó có Francis Scott Key, tác giả của bản quốc ca. Đổi tên trường học trong thành phố có tên các vị tổng thống này.

Biện lý quận Chesa Boudin, cực tả, người không truy tố các vụ án hình sự nhò cũng sẽ bị dân chúng bỏ phiếu truất phế vào ngày 7 tháng 6 tới.

Dù vẫn là một thành phố cực tả nhưng việc truất phế này cũng sẽ là những bước đầu. Từ năm 1965 đến nay chưa có một người cộng hoà nào đắc cử ở San Francisco. Đây cũng là thành phố đầu tiên trên nước Mỹ chấp nhận hôn phối đồng tính, cho phép tự do hút cần sa, cấp kim tiêm ống chích và thuốc cho người nghiện, vào cửa hàng lấy đồ đi ra tự nhiên mà không sợ bi bắt. Cấp $850/ tháng  và mướn 8000 phòng khách sạn cho người vô gia cư ở. Đặc biệt, là cho phép người di dân bất hợp pháp đi bầu và đặc biệt hơn nữa là ị ngay nơi nào mình thích.

Bọn quay lưng với lịch sử là bọn vô ơn!!

No comments:

Blog Archive