Tuesday, February 22, 2022

Y HỌC VÀ COVID-19

[1] GIẢI ĐỘC VACCINE

Phần [A]: Giải độc Protein gai và Graphene Hydr(Oxide)
Xin giới thiệu với các bạn bài viết rất tâm huyết và chi tiết của bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, vì bài viết tương đối dài nên tôi xin tách ra làm hai bài để các bạn dễ tham khảo. Sau đây là bài chia sẻ của bác sĩ NTT, được gửi bởi fbkers Sông Núi, xin mời các bạn thưởng thức…

- Liều Vaccine thứ ba đang được triển khai, nhanh thôi, rồi sẽ đến liều Vaccine thứ tư, bất kỳ một gia đình nào tiếp cận với liều Vaccine thứ năm thì trong vòng ba năm tới, gia đình ấy sẽ có ít nhất là một cái tang.

- Trước khi Vaccine được triển khai thì không có khái niệm "Hậu Covid", thuật ngữ "Hậu Covid" chỉ được phổ biến và tuyên truyền nhồi sọ một cách rộng rãi sau khi Vaccine được triển khai trên diện rộng, vậy chỉ có "Hậu Vaccine" còn khái niệm "Hậu Covid" chính là nước cờ kém cỏi của Phương Tây để đánh lạc hướng dư luận cũng như đánh lừa giới tri thức nửa mùa vẫn còn đang mê ngủ.

I. GIẢI ĐỘC PROTEIN GAI

1. Bản chất protein gai.
- Protein gai hay protein tăng đột biến, ta có gọi nó là gì đi chăng nữa thì bản chất của nó vẫn là protein, một loại protein lạ được sản xuất trong cơ thể bởi mRNA biến đổi gen.

2. Phác đồ giải độc protein gai.
- Bromanase 50 mg: Sáng uống một viên, chiều uống một viên, uống trước khi ăn và uống trong 60 ngày.

+ Liều này dành cho người trên 15 tuổi, tùy theo cơ địa, thể trạng và tình hình sức khỏe hiện tại mà tăng giảm liều cho phù hợp.

+ Cần thận trọng với người viêm loét dạ dày tá tràng, không sử dụng cho bệnh nhân suy gan, suy thận nặng, không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, không sử dụng đồng thời với thuốc chống đông máu hay thuốc chống kết tập tiểu cầu, không sử dụng cho người bị rối loạn chức năng đông máu, người có nguy cơ chảy máu cao như chảy máu cam, sốt xuất huyết, phụ nữ băng huyết.

- Có một điều khá thú vị đó là phương thức để giải độc Graphene Hydr(Oxide) cũng triệt tiêu luôn chức năng của protein tăng đột biến, bên cạnh đó, tôi nhận thấy, một vài đồ ăn thức uống có khả năng giảm những triệu chứng nặng trên lâm sàng được gây nên bởi protein tăng đột biến như trái dứa (Dùng tươi), trái đu đủ xanh (Dùng để chế biến thức ăn như xào, nấu canh), nước dừa tươi (Mỗi ngày uống một trái, lúc đang mệt vì một lý do gì đó thì không uống, không uống vào buổi chiều hay buổi tối, các bạn nào yếu trong người và dễ bị lạnh thì nấu nước dừa với 4 gam gừng tươi mà uống, gừng tươi không cạo vỏ nha các bạn).

II. GIẢI ĐỘC GRAPHENE HYDR(OXIDE)

1. Họ cấy Graphene Hydr(Oxide) vào cơ thể các bạn để làm gì?
- Chỉ riêng protein gai cũng đủ khả năng để giết người, họ cấy vật liệu siêu bán dẫn vào cơ thể các bạn để đảm bảo chắc chắn rằng cái chết của các bạn là không thể tránh khỏi (Các bạn xem cơ chế ở bài Yin 5).

- Cánh tay của một số người trở nên có từ tính sau khi bị hại bằng những liều Vaccine, hiện tượng này không chỉ xuất hiện trên cánh tay, trong vòng vài ngày, Graphene Hydr(Oxide) sẽ di chuyển về phía trước ngực, cột sống cổ và tất nhiên những vật liệu có từ tính này sẽ lên não và một phần trong chúng sẽ định cư luôn tại đó.

- Enzyme Peroxidase trong tủy xương có thể phá vỡ các phân tử Graphene Hydr(Oxide) cho nên Graphene Hydr(Oxide) có thể bị đào thải một cách tự nhiên, đây là lý do tại sao họ bắt buộc mọi người phải tiêm Vaccine từ 3 - 6 tháng một lần.

- Graphene Hydr(Oxide) có tính acid rất mạnh do đó nó có thể dễ dàng hấp thụ các phân tử bazơ và các cation. Sự hiện diện của các nhóm chức hoạt động như cacbonyl, epoxy, hydroxyl trên bề mặt của Graphene Hydr(Oxide) cho phép nó tương tác với rất nhiều các phân tử trải dài trên bề mặt biến tính, vậy nguyên tắc giải độc Graphene Hydr(Oxide) là kiềm hóa nội môi, sử dụng các loại thuốc, đồ ăn thức uống có khả năng chống oxy hóa mạnh để làm Graphene Hydr(Oxide) thoái hóa và mất đi chức năng nhằm hạ độc tố Graphene Hydr(Oxide) xuống mức zero.

2. Tại vì sao người trẻ tuổi hay bị trụy tim sau khi tiêm Vaccine công nghệ mRNA còn người lớn tuổi thì rất ít khi bị biến chứng này?
- Bây giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian cho việc này, bên trong các lọ Vaccine công nghệ mRNA có một loại vật liệu tên là Graphene Hydr(Oxide), đây là vật liệu siêu bán dẫn rất độc hại được con người tổng hợp nên và nó hoàn toàn không có trong tự nhiên, nó có kích thước phân tử với độ dày khoảng 0.1 nm và bề ngang vào khoảng 50 nm, loại vật liệu này rất sắc bén và ta có thể ví nó như những lưỡi dao lam có kích thước nano. 

Người trẻ tuổi lúc làm việc thì nhịp tim của họ nhanh hơn người lớn tuổi cho nên vận tốc dòng máu chảy trong lòng mạch của họ là nhanh hơn so với người lớn tuổi, khi máu chảy thì nó sẽ kéo theo các phân tử Graphene Hydr(Oxide) cùng di chuyển trong lòng mạch máu, vận tốc dòng máu càng nhanh thì các lưỡi dao lam Graphene Hydr(Oxide) sẽ cắt và làm tổn thương càng nhiều mạch máu gây nên những cục máu đông, máu đông gây tắc nghẽn tuần hoàn ở hệ thống tâm bào lạc (Động mạch vành) sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt oxy và dưỡng chất từ đó gây nên tình trạng hoại tử tế bào tim dẫn đến suy tim và trụy tim (Điều này cũng giải thich tại sao có rất nhiều vận động viên đỉnh cao bị đau tim, trụy tim và gục ngay trên sân trong khi tập dược hoặc là trong khi thi đấu).

3. Phác đồ giải độc Graphene Hydr(Oxide).
- Sử dụng phác đồ sau:

#1. Kẽm 70 mg.
#2. Vitamin D3 1000 IU.
#3. NAC 600 mg (N-Acetyl Cysteine).
#4. Astaxanthin 5 mg.
#5. Melatonin 5 mg.

- Năm loại thuốc trên uống trong 60 ngày.

- Kẽm 70 mg và NAC 600 mg là thuốc chủ lực còn Vitamin D3 1000 IU, Astaxanthin 5 mg và Melatonin 5 mg nếu có thì tốt mà không có cũng không sao vì các bạn còn một cánh cửa khác đó là Y Lý Đông Phương.

- NAC làm cơ thể tiết ra Glutathione nội sinh, có thể thay thế NAC 600 mg bằng Glutathione 500 mg. Tất cả các loại thuốc trên uống vào buổi sáng, lúc dạ dày còn rỗng, uống xong rồi ăn sáng. Riêng Melatonin thì uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, ta uống Melatonin vì Graphene Hydr(Oxide) ngăn cơ thể tiết ra Melatonin từ đó làm rối loạn giấc ngủ.

- Lịch sử đã chứng minh không thể tin tưởng Phương Tây và Trung Quốc, sau khi mua các loại thuốc trên về uống, trước khi uống thì các bạn nên dùng nam châm (Cục hít) để kiểm tra xem bên trong thành phần của thuốc có Graphene Hydr(Oxide) hay không rồi hãy uống, nếu các bạn không tin tưởng thuốc Tây thì các bạn nên quay về với nền Y học nước nhà, đó chính là giải pháp an toàn và cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của các bạn.

- Graphene Hydr(Oxide) có thể đi vào cơ thể con người bằng nhiều cách như thông qua khẩu trang, đầu tăm bông que "Xét nghiệm" RT-PCR. Vậy các bạn không nên sử dụng hàng nhập khẩu, không dùng những loại khẩu trang Việt Nam nhưng công nghệ sản xuất của nước ngoài, không để bất kỳ một ai thọc que vào mũi của các bạn, thọc càng nhiều thì độc tố Graphene Hydr(Oxide) và Hydrogel tích lũy trong cơ thể càng cao, hãy thức tỉnh và cùng nhau tỉnh thức tất cả những người còn đang mê ngủ, chúng ta phải đoàn kết lại và mạnh mẽ lên, "Đại dịch" giả tạo này sẽ ngay lập tức chấm dứt nếu tất cả mọi người trong các bạn dừng ngay Vaccine và vứt bỏ cái việc "Xét nghiệm" RT-PCR tào lao này vào thùng rác.

Huy Pham facebook

No comments:

Blog Archive