Wednesday, February 17, 2021

Marie Curie - Pierre Curie

Marie Curie cùng với chồng là nhà vật lý người Pháp, Pierre Curie, đã phát hiện ra một nguyên tố phóng xạ mới vào năm 1898. Họ đặt tên cho nguyên tố này là polonium, theo tên Ba Lan, quê hương của bà.

Marie Curie mất ngày 4.7.1934 do nhiễm phóng xạ polonium và radium. (thọ 67 tuổi).

Sau hơn 100 năm, phần lớn đồ dùng cá nhân của Curie bao gồm quần áo, đồ nội thất, sách dạy nấu ăn và ghi chú trong phòng thí nghiệm của bà vẫn còn độ phóng xạ rất cao, theo Bill Bryson viết trong cuốn sách của mình, A Short History of near Everything.

Sổ ghi chép trong phòng thí nghiệm của Curie được coi là báu vật quốc gia, được cất giữ trong một hộp có lót chì tại France’s Bibliotheque National ở Paris.

Mặc dù thư viện cho phép khách truy cập xem các bản thảo của Curie, nhưng tất cả khách phải ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm và mặc đồ bảo hộ vì các vật dụng bị nhiễm radium 226, có chu kỳ bán rã là khoảng 1.600 năm, theo Christian Science Monitor.

Vì cơ thể của bà cũng bị nhiễm phóng xạ cho nên sau khi mất, xác của bà được đặt trong một quan tài bên trong được bao phủ bởi một lớp chì dày một inch (~2.54cm) .

Hai vợ chồng bà được chôn cất tại Điện Panthéon của Pháp, một khu lăng mộ ở Paris, nơi chứa hài cốt của những công dân Pháp ưu tú như các nhà triết học Rousseau và Voltaire.

No comments:

Blog Archive