Sunday, April 29, 2018

Cha Mẹ Của Sinh Viên Warbier Kiện Bắc Hàn Tra Tấn, Giết Người

WASHINGTON   -    Song thân của sinh viên Otto Warmbier đã nộp đơn kiện Bắc Hàn tại toà liên bang về cái chết của con trai, giữa thời điểm của vận động ngoại giao tế nhị.

Ông Fred Warmbier nói rõ: Otto bị đánh đập tàn nhẫn và bị hạ sát. Bản tuyên bố của gia đình ghi: Otto Warmbier bị bắt làm con tin vì mục đích chính trị của nhà cầm quyền Pyongyang. Anh bị cầm tù từ đầu năm 2016 đến khi đuợc trả tự do trong tình trạng hôn mê vào Tháng 6-2017, và qua đời 6 ngày sau.

Chế độ Kim chối mọi tội lỗi - đơn kiện của ông bà Warmbier đòi 1 khoản tiền bồi thường không rõ bao nhiêu.

Ông Richard Cullen, là luật sư đại diện gia đình, từ chối bình luận.

Cựu phụ tá bộ trưởng nội an Stewart Baker cho biết: Pyongyang đuợc miễn trừ tài phán vì là nhà nước có chủ quyên, nhưng vẫn bị kiện như là chế độ đỡ đầu khủng bố.

Theo e-mail của ông, sẽ là bất khả trong việc tìm kiếm phán quyết của toà án, vì sau cùng Kim Jong-un có thể giải quyết mọi khiếu nại bằng bất kỳ 1 thỏa uớc nào ký kết với Washington.

No comments:

Blog Archive