Friday, April 13, 2018

California có thể chia thành 3 tiểu bang?

California có thể sẽ được tách ra làm 3 tiểu bang mới, cử tri có thể sẽ bỏ phiếu về việc này. Dự thảo trước đó để tách tiểu bang làm 6 tiểu bang đã thất bại, do đó tác giả dự thảo là Tim Draper điều chỉnh thành tách ra làm 3 tiểu bang, dự kiến đặt tên là Bắc, Trung và Nam California vào năm ngoái. Đến nay một nhà tỉ phú đang chỉ huy nỗ lực bỏ phiếu chia ba tiểu bang Californnia cho hay ông nhận đủ số chữ ký để đưa đề nghị này ra để cử tri tiểu bang bỏ phiếu vào Tháng Mười Một tới đây.

Ông Tim Draper, chủ tịch nhóm Cal3, một tổ chức thúc đẩy việc chia ba này, cho hay họ nhận được hơn 600,000 chữ ký, nhiều gần gấp đôi số chữ ký tối thiểu để được đưa vấn đề ra cho cử tri California lựa chọn, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.



Hình thể ba tiểu bang California ‘mới’. 


Nhóm “Cal3” nói rằng họ sẽ sớm đệ trình tất cả các chữ ký thu thập được lên giới hữu trách tiểu bang để được kiểm chứng.

“Điều này chứng tỏ chưa từng thấy về sự hậu thuẫn của người dân California để thành lập chính quyền ba tiểu bang riêng rẽ,” theo ông Draper.

Dự luật đề nghị chia tiểu bang California hiện nay làm ba phần: tiểu bang California gồm khu vực dọc theo bờ biển từ Los Angeles ở phía Nam lên Monterey ở phía Bắc; tiểu bang North California gồm tất cả các khu vực ở về phía Bắc thành phố Merced, kể cả San Jose và San Francisco; và South California, gồm tất cả các khu vực nằm về phía Tây của tiểu bang California ‘mới’ và phía Nam của Los Angeles.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Draper, một nhà đầu tư vào các công ty như Tesla và Skype, tìm cách chia cắt tiểu bang California.

Năm 2014, ông đưa đề nghị chia California ra làm sáu tiểu bang nhưng không có đủ số chữ ký để đưa ra bỏ phiếu.

Nếu các cử tri chấp thuận đề nghị của ông Draper, điều này vẫn còn phải được sự chấp thuận của Quốc Hội California và Quốc Hội Liên Bang.

No comments:

Blog Archive