Friday, February 6, 2026

Vụ bê bối Epstein: Lord Peter Mandelson phải từ bỏ một loạt chức vụ sau khi lộ email rò rỉ thông tin mật cho Epstein thời khủng hoảng tài chính 2008

LONDON – Lord Peter Mandelson, cựu Bộ trưởng Kinh doanh Anh và nguyên Đại sứ Anh tại Mỹ, đã từ chức khỏi Đảng Lao động, Hạ viện và có thể mất tước hiệu “Lord” sau loạt tài liệu Jeffrey Epstein mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Các email từ 2009-2010 cho thấy Mandelson – lúc đó là thành viên nội các Thủ tướng Gordon Brown – đã chuyển tiếp thông tin nhạy cảm cho Epstein, bao gồm:

• Tài liệu Downing Street về kế hoạch bán tài sản nhà nước trị giá 20 tỷ bảng.
• Thông tin bailout 500 tỷ euro của khu vực đồng euro (công bố ngay tối hôm đó).
• Thông báo sớm về việc Gordon Brown từ chức (“Finally got him to go today”).

Epstein từng gọi Mandelson là “Phó thủ tướng thực thụ” trong trao đổi với Ghislaine Maxwell. Tài liệu còn gợi ý Epstein chuyển tiền cho Mandelson(tổng 75.000 USD giai đoạn 2003-2004).

Thủ tướng Keir Starmer đã sa thải Mandelson khỏi vị trí Đại sứ Mỹ năm ngoái, xin lỗi nạn nhân Epstein và thừa nhận bị “lừa dối” về mức độ quan hệ. Cảnh sát Anh đang điều tra nghi vấn “lạm dụng chức vụ công” (misconduct in public office), có thể dẫn đến truy tố.

Vụ việc làm dấy lên chỉ trích nặng nề về Starmer, đồng thời làm lung lay uy tín giới tinh hoa chính trị Anh. Báo chí Anh mô tả đây là “cú sốc lớn nhất” liên quan Epstein kể từ bê bối Prince Andrew.

(Video phân tích cho rằng đây không chỉ là scandal tình dục, mà liên quan đến mạng lưới tài phiệt thao túng chính sách hậu khủng hoảng 2008, và Trump đang sửa chữa hệ thống đó.)

Từ bài học thao túng ngân hàng gây ra khủng hoảng 2008, Trump đã sửa đổi hệ thống tài chính Mỹ như thế nào để tránh bị khủng hoảng tương tự?

Theo video phân tích (và dựa trên các thông tin thực tế liên quan từ chính sách Trump gần đây), Trump đang sửa chữa hệ thống tài chính bằng cách phá bỏ mô hình toàn cầu hóa cũ (free trade, bailout ngân hàng vô điều kiện, phụ thuộc vào tài chính đầu cơ) và thay bằng hệ thống Mỹ kiểu cổ điển: nhà nước hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để thúc đẩy sản xuất thực, bảo vệ chủ quyền kinh tế, không để giới tài phiệt thao túng.

Các điểm chính cụ thể:

1. Bỏ free trade kiểu cũ, chuyển sang thương mại công bằng, bảo hộ sản xuất Mỹ

• Trump đàm phán deal mới với các nước (ví dụ Ấn Độ: cam kết mua hàng Mỹ trị giá nửa nghìn tỷ đô ở năng lượng, công nghệ, nông nghiệp…).
• Phá bỏ các thỏa thuận đa phương kiểu EU-India hay Mercosur (làm nông dân châu Âu biểu tình).
• Mục tiêu: Không để “ma thuật thị trường tự do” phá hủy ngành sản xuất nội địa, mà buộc đối tác mua hàng Mỹ thật sự để cân bằng cán cân thương mại.

2. Kết thúc chính sách bailout ngân hàng vô tận sau 2008

• Trump bổ nhiệm Fed chair mới (Kevin Warsh) – người phản đối “Fed Put” (Fed luôn cứu thị trường bằng in tiền, giữ lãi suất thấp mãi).
• Mục tiêu: Giảm quy mô bảng cân đối kế toán Fed, chấp nhận biến động thị trường thật sự, không để ngân hàng lớn được cứu trợ liên tục bằng tiền thuế dân (như thời 2008-2020).

3. Xây dựng kho dự trữ chiến lược khoáng sản quan trọng – Project Vault

• Công bố ngày 2/2/2026: Tạo U.S. Strategic Critical Minerals Reserve (kho dự trữ khoáng sản thiết yếu như rare earths, lithium, cobalt, copper…).
• Tài trợ: 10 tỷ USD vay từ Export-Import Bank (EXIM) + khoảng 2 tỷ USD vốn tư nhân → tổng ~12 tỷ USD.

• Mục tiêu: Bảo vệ nhà sản xuất Mỹ khỏi gián đoạn nguồn cung (đặc biệt từ Trung Quốc, vốn kiểm soát phần lớn), hỗ trợ sản xuất ô tô, điện tử, quốc phòng, năng lượng sạch.
• Đây là mô hình public-private partnership (nhà nước + tư nhân), giống kho dầu chiến lược (Strategic Petroleum Reserve), nhưng tập trung vào khoáng sản – bước đầu tiên để lấy lại chủ quyền chuỗi cung ứng.

Tóm tắt ngắn gọn: Trump đang đập tan hệ thống cũ (bơm tiền cứu ngân hàng, free trade làm mất việc làm Mỹ, phụ thuộc Trung Quốc) để xây hệ thống mới: bảo hộ sản xuất thực, thương mại có lợi cho Mỹ, giảm vai trò Fed cứu trợ, và dự trữ chiến lược để tự chủ kinh tế. 

Video nhấn mạnh đây là cuộc chiến lớn chống lại “giới tài phiệt toàn cầu” kiểu Mandelson/Epstein, và Trump đang thắng thế. 

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive