Monday, February 23, 2026

Băng đảng khủng bố CJNG tại Mexico 

Vụ bạo loạn của băng đảng khủng bố CJNG tại Mexico hôm qua đã khiến nhiều người kinh ngạc, vì mức độ tàn phá, lẫn sự lớn mạnh của bọn chúng. Bọn chúng trang bị như một đội quân đáng gờm với xe bọc thép, súng ống hạng nặng, theo số liệu từ DEA của Mỹ, bọn chúng có khoảng 40 ngàn sát thủ vũ trang chỉ riêng ở Mexico, hiện diện tại 23/32 bang tại Mexico và hoạt động ở ít nhất 60 quốc gia.

Sở dĩ CJNG đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ một phần lớn nhờ vào sự thất bại kéo dài của chính phủ Mexico trong việc triệt phá các băng đảng ma túy, chứ không phải chỉ vì chúng "thông minh" hay "mạnh hơn quân đội". Đây là kết quả của nhiều yếu tố cấu trúc, được các nguồn phân tích an ninh và các nghiên cứu học thuật chỉ ra rõ ràng.
Thêm vào đó là tham nhũng hệ thống lan rộng. Tham nhũng ở tất cả cấp độ: cảnh sát địa phương, quân đội, thẩm phán, chính trị gia, thậm chí một số quan chức cấp cao. CJNG nổi tiếng với phương châm "tiền bạc hoặc đạn dược", tức mua chuộc hoặc giết chóc để kiểm soát.
Nhiều cảnh sát địa phương bị mua chuộc hoặc bị đe dọa, dẫn đến thông tin rò rỉ, chiến dịch thất bại. Reuters từng điều tra cho thấy sự thông đồng giữa CJNG và lực lượng an ninh địa phương là nền tảng cho sự trỗi dậy của chúng. Tham nhũng làm suy yếu khả năng thực thi pháp luật: tỷ lệ kết luận "vô tội" cho tội phạm bạo lực lên đến gần 90% ở nhiều bang.
Hệ thống tư pháp và cảnh sát yếu là do Mexico có lịch sử độc đảng kéo dài, dẫn đến hệ thống tư pháp phục vụ quyền lực thay vì công lý. Cảnh sát địa phương thường thiếu đào tạo, lương thấp, và dễ bị mua chuộc.
Một khi dân chúng thấy chính phủ vừa bất lực, vừa bắt tay với tội phạm thì họ hoặc là họ bỏ nước ra đi, hoặc là chấp nhận vì hèn, hoặc là trở thành tội phạm để bảo đảm an toàn.
Điều oái oăm là Tổng thống Claudia Sheinbaum của Mexico lại nhiều lần khẳng định rằng bà không muốn sử dụng vũ lực hoặc "chiến tranh" chống lại các băng đảng, vì điều đó sẽ vi phạm nhân quyền (!).

Trong các cuộc họp báo và phát biểu gần đây, Sheinbaum lặp lại chính sách "hugs not bullets" (những cái ôm không phải những viên đạn) của người tiền nhiệm Andrés Manuel López Obrador, mà bà là người kế thừa và thuộc cùng đảng Morena. Bà ta cho rằng việc quay lại "chiến tranh chống ma túy" như thời Felipe Calderón là bất hợp pháp, vi phạm quyền con người.

Bà Sheinbaum bác bỏ các lời kêu gọi từ phe đối lập hoặc đề nghị của chính phủ Mỹ về việc tăng cường quân sự hoặc can thiệp, vì điều đó sẽ dẫn đến vi phạm hiến pháp và quyền con người.

Nhưng rõ ràng nếu không có sự hỗ trợ về tình báo của Mỹ thì ngày hôm qua Mexico không thể diệt được tên thủ lĩnh El Mencho và một số tên khác. Cũng vậy, lấy lý do bảo vệ nhân quyền cho tội phạm khủng bố vá tỏ ra "nhân đạo" với chúng, mà để mặc cho dân chúng phải sống trong vòng vây tội phạm, còn cảnh sát, quân đội bị tội phạm thao túng và nuôi dưỡng thì có lý hay không?

Liệu có hay không chính bà Sheinbaum cũng đã bị thao túng bởi cartel, như một số các cáo buộc đang gợi ra?.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive