Bầu cử
FB LAN NGUYỄN,
Tôi cũng đang làm ở phòng phiếu kỳ bầu cử Primary này. Nên viết bài này cho những người “ biết thì thốt, không biết thì giữ cột mà nghe”
- Bầu cử Primary là gì? Là bầu cử ở vòng sơ bộ cho 2 đảng CH và DC. Nên những ai đi bầu rồi đều biết là trong cái epollBook là cái màn hình ở ngay cái bàn người nhân viên phòng phiếu ngồi để người đi bầu vào check in.
Trong màn hình đó nó sẽ hiện lên 2 hàng chữ 2 bên là Republicans và Democratic, và cả 2 bên người nhân viên và người đi bầu đều nhìn thấy được cái đó 1 cách hợp pháp. Đây là bước khởi đầu chứ chưa phải là bầu cho người nào. Người đi bầu họ sẽ chọn ra đảng phái nào mà họ theo. Tuy nhiên, tại sao lại để cho người nhân viên thấy luôn. Bởi vì có nhiều người ngay cả người Mỹ lâu nay họ không đi bầu theo kiểu máy móc hiện đại như hiện nay. Hoặc họ không quen với bầu cử Primary. Bởi vì có nhiều người họ làm biếng không đi bầu, mới đi bầu lần đầu nên không biết. Thì người nhân viên có bổn phận phải chỉ vào tên của 2 đảng phái xanh và đỏ. Và cho người đi bầu biết rằng họ chọn đảng nào thì phải click vào tên đảng đó, thì mới tới được cái step bầu cử.
Vậy các “thánh phán” Vịt
bầu,
bầu,Đã hiểu chưa?
Thứ 2, ở trong phòng phiếu thì người nhân viên (Clerk) không có quyền hô hào biếu người đi bầu phải bầu đảng nào. Nhưng ra khỏi phòng phiếu đi về thì mọi người đều có quyền công dân giống nhau, có quyền lên trên Facebook các group của cộng đồng để nói về chính kiến của mình nhắc nhở người khác hay cộng đồng của mình bầu Đảng phái nào hay bầu từng cá nhân nào đó là điều hợp pháp được ghi trong hiến pháp. Không phải quý vị thấy mọi người lên đây FB, chửi cả ông tổng thống của mình cũng được hay sao? Sao quý vị lại nói rằng không được hô hào, nhắc nhở người khác đi bầu theo bên nào mà họ thấy là đúng là phải? tưởng ai cũng dốt như quý vị sao!
3/ Đây là điều chính mà tôi muốn nói nhứt. Theo 1 con số mà tôi biết đã từ lâu. Cộng đồng người Việt ở Houston là khoảng 150.000 người. Có lẽ nay đã hơn con số này nhiều rồi. Nếu không đi bầu cử thì cộng đồng không có tiếng nói. Không có quyền lợi thì la ó phản đối. Nhưng lại sống ích kỷ không chịu đi bầu thì làm sao có quyền lợi. Phòng phiếu mở cửa từ 7h sáng tới 07h chiều. Mở ở khắp nơi. Làm ca nào cũng có thì giờ để đi bầu được hết. Xin quý vị Nhín chút thì giờ để đi bầu, đó là mình làm đúng bổn phận công dân của mình.
4/ quý vị cứ nhìn vào New York và các tiểu bang do Đảng DC cầm quyền thì sẽ biết nên bầu cho ai. Hồi sáng hôm qua tôi lái xe đi làm. Nghe tin tức trong đài Mỹ đọc rằng, những người dân ở New York đã bầu cho ông hồi giáo thiên tả đó, bây giờ hối hận nhao nhao đòi ông ta từ chức!
5/ tại sao lại thấy người theo đảng dân chủ đi bầu nhiều hơn. Bởi vì tầng lớp trẻ nó bị tụi thiên tả nhồi sọ ở trong trường. Còn 1 lý do nữa là người da màu và Hispanic sinh đẻ nhiều hơn người Mỹ trắng.
Hồi giáo, T. Đông, Pakistan, Theo thống kê của chính phủ từ nhiều đời nhiều năm là những người ăn tiền trợ cấp nhiều thì họ thích bầu cho bên xanh.
Đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi thấy có 1 số người khi tới bầu cử nói rằng họ Independent, nghĩa là không đảng phái vậy bây giờ bắt buộc trong cuộc bầu cử này phải chọn 1 đảng để bầu. Họ đều chọn Cộng hòa. Cũng có 1 số ít người Hispanic chọn đảng CH. Giờ break time, tôi ra ngoài sân thấy 1 số người Hispanic cầm biểu ngữ vận động cho những người đảng Cộng hòa. Tôi cũng hơi ngạc nhiên hỏi ủa bạn cũng đi vận động cho đảng CH hả? Tôi tưởng người mễ thì phải vận động cho DC chứ! Thì được anh ta trả lời rằng: Nếu là người sinh đẻ ở Mỹ, và chịu khó tìm hiểu cũng như không muốn những người tội phạm ở các nước khác tràn vào làm mất an ninh trật tự của đất nước Mỹ thì là biết phải ủng hộ bên nào!
* Điều cuối cùng tôi muốn nói là, nước Mỹ cách đây 50-70 năm. Có lẽ đảng Dân chủ cũng là 1 đảng tốt. Nhưng trong nửa thế kỷ này các thành phần chống phá nước Mỹ gồm có Trung Cộng, Nga và các nước Hồi giáo, họ biết không thể thắng Mỹ trên mặt trận vũ khí. Nên họ đã cho người của họ xâm nhập qua mặt trận văn hóa, bằng có chúng ta đã thấy là bao nhiêu cái viện khổng tử của tàu cộng nó đặt vào nước này; Và những trường đại học, phần vì ham tiền, phần cũng ngây thơ nên để cho các giáo sư hồi giáo và các nước cộng sản vào dạy quá nhiều. Họ nhồi nhét cái chủ nghĩa mị dân giống như ở các nước Cộng sản vào đầu đám thanh niên ngây thơ, chưa từng sống với cộng sản ngày nào. Cho nên họ nghe nói hay quá lầm tưởng. Chứ họ sống với chủ nghĩa thiên tả cộng sản chừng 1 năm là họ chạy có cờ. Mới có mấy tháng mà dân New York đã chạy hết rồi. Người giàu thì chạy qua các tiểu bang CH. Người không đi được thì bắt đầu bứt tay hối hận la ó rầm trời đòi tên HG đó phải từ chức, vì hắn bắt đầu lên tiền thuế, làm đủ mọi trò mị dân rồi!
Hãy thức tỉnh, dầu Đảng CH cũng có những con người không tốt, đường lối cũng không phải là perfect (hòan hảo)
. Vì chỉ có Thượng Đế mới là Đấng Toàn Hảo. Nhưng giữa 1 bên còn biết kính sợ Ông Trời, 1 bên thì phá vỡ những điều tốt đẹp chẳng hạn như 2 người đàn ông hoặc 2 người đàn bà họ cũng gọi là 1 cặp vợ chồng! họ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính là 1 sự xuống cấp đạo đức trầm trọng cho xã hội này.
. Vì chỉ có Thượng Đế mới là Đấng Toàn Hảo. Nhưng giữa 1 bên còn biết kính sợ Ông Trời, 1 bên thì phá vỡ những điều tốt đẹp chẳng hạn như 2 người đàn ông hoặc 2 người đàn bà họ cũng gọi là 1 cặp vợ chồng! họ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính là 1 sự xuống cấp đạo đức trầm trọng cho xã hội này.Cho con nít hỉ mũi chưa sạch, học cấp 1 cấp 2, 3 được phép chuyển đổi giới tính mà không cần hỏi ý kiến của cha mẹ. Quý vị thấy bên nào tốt hơn thì tự quý vị nhận định.
Dưới đây là những danh sách đơn vị và những người bầu cử được đem vào phòng phiếu 1 cách hợp pháp, mà tôi đã lượm được từ phòng phiếu do những người đi bầu xong bỏ lại.
Ngày bầu cử sớm Feb/16- Feb 27.
Ngày bầu cử chính thức: March/03. (7h Am- 7hPm- Chúa Nhật mở trễ hơn và đóng cửa sớm hơn).
Không trả lời các “thánh phán”! Không biết thì hỏi đàng hoàng, người khác biết cái gì thì họ chia sẻ cho. Còn những người ăn nói thiếu hiểu biết, không biết mà dạy người biết hơn mình thì xin miễn trả lời nha!
No comments:
Post a Comment