Tuesday, December 23, 2025

Phiếm

Ai nói dân nhập cư không thể thành công ở Mỹ?
Ừ thì … chắc họ nói đúng nếu mình chịu thua sớm.
Nhưng may là mình lì.

Năm 2016 – Gia đình mình đáp xuống đất Mỹ với đúng vài cái vali và… 1 tấn ảo tưởng.

Tiếng Anh bập bẹ. Không có tiền. Không có wifi. (Cái đau nhất là… không có bồ )

Gia đình không có khá giả gì, đi chợ phải bấm máy tính như tính bill điện.

Năm đầu tiên mình làm gì? Không học hành gì được vì không có financial aid.
May mắn thay mình kiếm được một parttime job ở tiệm thuốc tây.

Mình đi làm đủ thứ: phụ tiệm, lau nhà, stock đồ – làm gì cũng được, miễn ra tiền.

Và trong lúc đi giao thuốc, mình tự hỏi:
“Ủa, qua Mỹ để…Uber thuốc thôi hả?”

Câu trả lời là: Không.

Phải quay lại học. Phải kiếm được tiền.
Phải có sự nghiệp. Vậy gái nó mới theo 


Sau 1 năm đi làm, mình xin được financial aid và nhập học community college.

Mình học như thể ai dí dao sau lưng. Chỉ lo học thôi.. chả chơi bởi gì nhiều.

Chỉ có mình và đống bài tập. Và sau 2 năm GPA ngon lành cành đào.

Thi TEAS lần đầu do ôn không ky nên điểm không như muốn, nên thi lại. Lần 2 đỡ hơn nhiều – và đậu vào chương trình Bachelor of Science in Nursing tại San Jose State University.

Vì sao chọn trường đó? Vì… gần nhà. Mẹ nấu cơm ngon. Hết.  Học xong mới biết trường này là một trong những trường top cho ngành Nursing ở Bắc California 


Nursing school dạy mình 3 điều:

Đừng tin rằng giáo sư nào cũng biết dạy. Bạn hãy học cách self-study!

Có người giảng hay tới mức bạn tưởng họ là TED Talk speaker.

Có người thì… giảng 2 tiếng mà may ra tui hiểu được 20%, xong nói “về đọc thêm chương 17, 23, 28, 34, và 56 nha.”

Ủa cô? Em còn thời gian thở không?

Từ ấy, mình tự học là chính. Ngày xưa dùng Google, YouTube.

Nay các bạn có AI, quá tiện lợi luôn – không đậu là lỗi tại bạn nhé, không phải tại hệ thống nữa nha!


GPA không cứu bạn đâu.

Mình biết nhiều người học 4.0, giỏi cực kỳ – nhưng ra thực tập thì run như cầy sấy.

Vì sao? Vì trường chỉ dạy bạn đậu NCLEX, chứ không dạy bạn xử lý khi bệnh nhân chửi vào mặt. 

Điều quan trọng: Học cho đủ. Đừng hại ai.
Còn lại… lên sàn lâm sàng học tiếp.

Chứ bạn nghĩ bệnh nhân, bác sĩ hay nurses khác quan tâm bạn được mấy điểm hả?

Không. Họ chỉ quan tâm bạn có biết những gì cơ bản nhất và có chút common sense không thôi. 


Biết cách giao tiếp = cánh cửa đến thành công.

Bạn có thể học giỏi, thi điểm cao, nhưng nếu đi clinical rotation mà mặt lạnh như tiền, không ai nhớ bạn đâu.

Mình học được một điều đơn giản:

Đừng làm màu. Đừng nịnh ai cả.
Cứ là chính mình. Thấy việc thì làm. Phụ CNA, hỗ trợ housekeeper, hỏi han nurse – vậy là đủ.

Không cần phải tỏ ra mình thông minh, chỉ cần tử tế và biết điều.

Cần cù bù thông mình đúng không nè!

Có hôm chị nurse bận tối mặt, mình tự động đi lấy vital signs cho hết phòng.
Không ai yêu cầu, nhưng sau đó chị quay sang nói:

“Thank you so much for your help! Your instructor and my manager just checked up on me about you, I told them you did every well and so willing to help out!”

Mình kiểu: “Ủa, cái này cũng tính điểm hả?”

Và rồi điều không ngờ:

Cuối rotation, mình gõ cửa phòng manager hỏi việc part time.

Cô cười: “Hey I heard good things about you, let me write down your contact and if there is anything, I’ll look for your application!”

Cả mấy tháng sau, vị trí Nursing Assistant của khoa goes online! Và thế mình nộp đơn

Vài hôm sau, cô manager gọi lại và nói:
“I remember your name, was you that nursing student here a couple months ago?”

Cái lạ là mình không cần phỏng vấn.

Mà mấy anh chị nurse đã “phỏng vấn giùm” mình rồi.

Với một câu duy nhất từ mấy anh chị mà mình được nhận:

“He did good! We’d love to have him back!” 


Nghe nhẹ nhàng, nhưng là kết quả của từng cái “thank you”, từng lần phụ việc nhỏ, từng hành động chân thành.

Họ không nhớ bạn vì điểm số – họ nhớ bạn vì bạn chịu khó, hoà đồng, và biết cư xử.

Và trong ngành này – đó chính là tấm vé vào cửa.

Vì trong mắt một người management, người ta thà nhận một đứa học sinh trung bình cộng mà siêng làm như mình. Còn hơn một đứa IQ cao mà làm việc thiếu trách nhiệm.


Làm nursing assistant 1 năm, mình “build quan hệ” với nguyên bệnh viện.

Rồi tốt nghiệp. Apply vào chương trình RN Residency.

Hơn 2,000 người toàn nước Mỹ apply. Mà bệnh viện chỉ nhận 75 nurses. (Thời đó là thời COVID mới nhận nhiều… bây giờ may ra họ nhận còn 30 người)

Căng thẳng ư? Có.

Lo không? Có luôn.

Nhưng mà…
Mình “ở trong hệ thống” rồi. Người ta biết mặt. Biết tên. (Tên mình trên hệ thống hơi dài nên khó quên lắm, hehe.)

Kết quả: “Congratulation! We are thrilled to offer you the position of Clinical Nurse I”.

Vô làm RN tại một trong những trung tâm điều trị ung thư hàng đầu nước Mỹ.

Lương ngon. Môi trường tốt. Staff vô cùng dễ thương! Thiệt sự mình làm rất ít khi bị burnt out so với những bạn cùng trang lứa 

Thấy mấy đứa bạn ở tiểu bang khác rớt phỏng vấn, mình chỉ biết… đau lòng giùm.

Nhưng cũng ráng share kinh nghiệm lại cho các bạn đi sau.


Giờ đã 4 năm mình làm RN.
Mỗi ngày đi làm đều cảm thấy biết ơn.
Không chỉ vì mình học được kỹ năng y tế, mà vì mình học được cách sống:

Biết ơn. Bình tĩnh. Không coi thường ai. Không coi ai thấp hơn mình.


Nếu bạn là người mới qua Mỹ, tiếng Anh còn lơ lớ, hay đang học nursing mà thấy chán muốn xỉu…

Thì hãy nhớ: Bạn không cần hoàn hảo. Bạn chỉ cần không bỏ cuộc.

Bạn không cần phải “xuất chúng từ nhỏ.”
Bạn chỉ cần dám gõ cửa – rồi một ngày, cửa sẽ mở.




Thỏa thuận mới h giá thuốc tMỹ

Chín công ty dược phẩm đã đồng ý giảm sâu giá các thuốc chủ lực dành cho người thụ hưởng Medicaid và những người mua thuốc bằng tiền mặt (không qua bảo hiểm), trong khuôn khổ một thỏa thuận mới với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo Tòa Bạch Ốc, thỏa thuận bao gồm các thuốc điều trị hen suyễn, một số loại ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm gan B và C, HIV, đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp và tiểu đường tuýp 2.

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, cùng sự hiện diện của lãnh đạo chín công ty: Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis và Sanofi.

“Đây là chiến thắng lớn nhất từ trước đến nay về khả năng chi trả cho bệnh nhân trong lịch sử chăm sóc sức khỏe Mỹ,” ông Trump tuyên bố.

Theo Reuters, đổi lại các cam kết này, các công ty sẽ được miễn thuế quan trong ba năm. “Nếu không có công cụ thuế quan, chúng tôi sẽ không thể làm được điều này,” ông Trump nói.

Trong thông cáo báo chí, Tòa Bạch Ốc cho biết giá niêm yết thuốc Epclusa (điều trị viêm gan C) của Gilead sẽ giảm từ 24.920 USD xuống còn 2.425 USD; Reyataz (điều trị HIV) của Bristol Myers Squibb giảm từ 1.449 USD xuống 217 USD; và Plavix (thuốc chống đông) của Sanofi giảm từ 756 USD xuống 16 USD.

Người tiêu dùng có thể mua các thuốc này với mức giá mới thông qua TrumpRX, trang bán thuốc trực tiếp tới người tiêu dùng do chính phủ liên bang vận hành, dự kiến ra mắt vào đầu năm tới. Tuy nhiên, thỏa thuận không áp dụng cho mức giá khi mua qua các gói bảo hiểm tư nhân.

Thỏa thuận là một phần trong nỗ lực rộng hơn của ông Trump nhằm đưa giá thuốc kê đơn tại Mỹ về ngang bằng mức thấp nhất ở các quốc gia giàu có khác — còn gọi là mô hình “quốc gia được ưu đãi nhất” (most favored nation). Ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào tháng Năm yêu cầu các cơ quan liên bang triển khai mô hình này.

Được biết, báo cáo năm 2024 của RAND Corporation cho thấy giá thuốc kê đơn trung bình tại Mỹ cao gần gấp ba lần so với các quốc gia tương đồng.

Tháng Bảy vừa qua, ông Trump gửi thư cảnh báo 17 tập đoàn dược lớn về các hệ quả nếu họ từ chối giảm giá, khẳng định chính phủ sẽ “huy động mọi công cụ trong tay để bảo vệ các gia đình Mỹ trước các hành vi định giá thuốc mang tính lạm dụng”.

Trước thỏa thuận hôm thứ Sáu, năm hãng khác — AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk và Pfizer — đã đạt thỏa thuận giảm giá với chính quyền Trump.

Ông Trump cho biết ông kỳ vọng ba hãng dược phẩm còn lại trong danh sách ban đầu — AbbVie, Johnson & Johnson và Regeneron — cũng sẽ sớm đạt thỏa thuận, dù đến nay chưa có thông báo chính thức.






Tin vắn

FB Le Hoang

-Tiếp theo thượng nghị si Mike Lee, dân biểu Tim Burchett cũng yêu cầu ông Trump tính kế hoạch rút ra khỏi NATO. Tổ chức này không còn là một đồng minh của Mỹ trái lại họ đang muốn kéo Mỹ vào một cuộc khủng hoảng bằng chiến tranh thế giới.

Năm 2025 Mỹ đã tài trợ NATO 980 tỷ trong khi các nước Âu Châu và Canada chỉ bỏ vào 512 tỷ.

Số này tăng hơn năm 2023 vì ông Trump đòi hỏi các nước trong NATO phải bỏ thêm tiền vào. Năm 2023, Mỹ bỏ vào 860 tỷ và các nước khác chỉ có 332 tỷ.

Chuyện Mỹ rút khỏi NATO cũng đã được ông Trump nói nhiều nhưng việc rút thì chưa thấy. Đây chỉ là một áp lực với NATO để họ đi theo đúng hướng.

-Các báo cánh tả mở hết công suất hôm nay để cố liên kết ông Trump với hồ sơ Epstein. Sau khi không tìm được một bằng chứng nào để kết tội ông Trump, họ quay qua tấn công bà Pam, bộ trưởng tư pháp vì nói bà này đang giấu hồ sơ.

Dơ dáy hơn, họ còn lấy hình ông Trump chụp với con gái Ivanka để nói là Trump chụp hình với gái vị thành niên.

Kèm tên ông Trump trên log bay, dù được ghi rõ ràng là Marla ( vợ cũ ) Tiffany ( con gái ) và Nanny ( người giữ trẻ ) cũng được họ biến thành những gái vị thành niên tháp tùng ông Trump. Xem kỹ hình.

-Việc gian lận phiếu không còn chỉ riêng ở Georgia, nó đang tiến qua Arizona khi thượng viện tiểu bang vào cuộc.

Các báo cáo từ thượng viện Arizona cho thấy:

*Hơn 255.000 phiếu bầu sớm không được ghi nhận và không rõ nguồn gốc.
*Hơn 23.000 phiếu bầu qua thư sau khi cử tri đã chuyển khỏi tiểu bang hoặc nơi cư trú
*Hơn 23.000 cử tri đã bỏ phiếu hai lần.
*Hơn 9.000 phiếu bầu qua thư được nhận và ghi nhận nhiều hơn số phiếu bầu qua thư chính thức.
*Hơn 50.000 phiếu bầu giả mạo.

Luật sư Christina Bobb đã đệ đơn kiện thống đốc và bộ trưởng ngoại giao Arizona ngay sau ngày bầu cử năm 2020 về gian lận bầu cử, nhưng bị FBI bắt và bộ tư pháp của ông Biden truy tố về tội phá hoại bầu cử và cướp chính quyền. Bà bị đại bồi thẩm đoàn kết 9 tội, nhưng đã được toà phúc thẩm Arizona huỷ bỏ vụ truy tố vào tháng 5/25.

Bộ tư pháp của Arizona chống án lên Tối cao pháp viện, việc toà phúc thẩm bỏ việc truy tố. Vụ án vẫn còn đang trong vòng lẩn quẩn.

Bà vừa cho xuất bản quyển "Defiant "nói về việc xét nhà ông Trump và các sai trái về luật pháp. Năm 2023 bà cũng phát hành quyển sách "Stealing Your Vote" nói về việc gian lận bầu cử.

Bà Christina Bobb trước đây là luật sư riêng của ông Trump và hiện là luật sư và cố vấn cao cấp của đảng Cộng hoà. Những điều bà nói chắc không phải nói chơi.

-Không chỉ riêng gian lận phiếu tại quận Fulton. Georgia. Đơn kiện gian lận phiếu bầu được nộp sáng nay tại toà thướng thẩm ở Ware County, Georgia với bằng chứng ít nhất 8000 phiếu bầu được đếm đến 2 lần.






-Tên Lawrence Reed đã bị bắt giữ 72 lần kể từ năm 2016. Sau một vụ hành hung vào tháng 10/25, Thẩm phán Molina-Gonzalez đã bác bỏ yêu cầu giam giữ của công tố viên. Bà đã thả tên tội phạm bạo lực này ra cộng đồng. Sau đó vào ngày 17 tháng 11/25, tên Reed đã châm lửa đốt cô Bethany McGee, 26 tuổi trên tàu điện ngầm ở Chicago. Các thẩm phán có chịu trách nhiệm cho việc này không ? Elon Musk trả lời: Có. Hình.

- GOOGLE tuyên bố Đảng Lao động và thủ tướng Anh, KEIR STARMER là mối đe doạ với tự do ngôn luận, sau khi Google nhận được văn thư từ chính quyền Anh yêu cầu bóp họng những trang mạng mà họ không thích.

-Luật sư Rudy Giuliani, cựu thị trường New York bị truy tố cùng lúc với Tổng thống Trump ở quận Fulton. Ông bị bộ tư pháp ông Biden truy tố 13 tội đại hình, từ gian lận bầu cử đến lật đổ chính quyền. Ông bị phạt 148 triệu đô và rút bằng hành nghề sau khi phản đối kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia vì gian lận.

Và bây giờ chính ngay uỷ ban bầu cử quận Fulton thừa nhận rằng 315.000 phiếu bầu đã bị đếm gian lận.

Ông Rudy Giuliani được sự hổ trợ của đảng Cộng hoà, nộp đơn kiện quận Fulton trả lại các khoảng tiền và án phí.

-Cuộc họp hoà bình cho Ukraine đã kết thúc. Đặc phái viên Nga, Kirill Dmitriev trên đường trở lại Moscow để thông báo và lấy ý kiến của Putin. Tin tức cuộc họp không được tiết lộ.

Dưới đây là post của đặt phái viên Mỹ, Steve Witkoff:
"Trong hai ngày qua tại Florida, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã có các cuộc gặp hiệu quả và mang tính xây dựng với phái đoàn Mỹ nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump về Ukraine. Phái đoàn Mỹ bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và thành viên Bạch Ốc Josh Gruenbaum. Nga vẫn hoàn toàn cam kết đạt được hòa bình ở Ukraine. Nga đánh giá cao những nỗ lực và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc giải quyết xung đột Ukraine và thiết lập lại an ninh toàn cầu." Xem hình.

Báo thân Ukraine thì đăng tin hấp dẫn hơn " Cuộc họp 3 bên đã bị bãi bỏ khi đặc phái viên Nga bị trục xuất khỏi cuộc đàm phán ở Miami"

Tin ông Steve Witkoff, hay tin các báo Ukraine phái đoàn Nga bị Mỹ đuổi thì tuỳ. Xem hình.








Chuyện này không phải nói chơi. Xem video để biết thực tế ngày nay ở Mỹ.
Ông Brian DePeña, một người nhập cư gốc Dominica được đắc cử vào năm 2021. Thị trưởng thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts, không nói được tiếng Mỹ, nên ông ta phải có một người thông dịch trong các cuộc họp hay điều trần.

Đã đến lúc phải có một đạo luật cho tất cả những người làm việc công quyền ở Mỹ đều phải nói, viết, đọc, thông thạo tiếng Mỹ. Không hiểu tiếng Mỹ làm sao làm việc cho dân Mỹ ?

Chuyện này có cần phải bàn cãi hay không ?


- Chỉ là cái vỏ.

Năm 2022, khi Gavin Newsom bắt đầu, ngân sách thặng dư $98 tỷ đô.

Đến nay thặng dư đã bay mất và còn thâm lạm thêm gần 100 tỷ.
*24 tỷ bỏ ra cho người vô gia cư. Ước tính trên mỗi đầu người hơn 100 ngàn nhưng người vô gia cư không giảm còn tăng thêm.
*100 tỷ bỏ vào cho xe lửa cao tốc nhưng chưa xây được 10 miles .
* 20 tỷ đô gian lận thất nghiệp
*10 tỷ bỏ ra để bảo hiểm y tế cho bất kỳ người nào trên thế giới có mặt trên đất Cali.
*Trả tiền máy bay, khách sạn cho những người muốn đến California phá thai, khi bị các nơi khác cấm.
* 1 tỷ mua khẩu trang không chất lượng của Tàu, không dùng được, lại mất công đem đỗ

Trộm cướp của California đang tiến lên hàng thượng đẳng. Hiện nay bọn cướp còn hơi ớn, nhưng trộm thì không sợ ai.
Số người thất nghiệp cao nhất nước Mỹ.
Số người vô gia cư nhiều nhất nước Mỹ.
Các tỷ phủ, các công ty lớn lần lượt bỏ đi.
Giá nước cao nhất nước Mỹ vì không cho chứa nước trong các đập, sợ côn trùng chết tội nghiệp.

(Nếu ở CA, nhìn Bill nước sẽ biết. Một gia đình nhỏ, nước dùng cũng có thể lên đến 300/tháng )

Các hảng lọc dầu lớn đóng cửa. Giá xăng gấp đôi các nơi khác.
Sáng nay họp báo, Newsom đổ thừa việc thâm lạm ngân sách là do biến đổi khí hậu.


-Lưu ý cho những bạn làm chủ ở California. Tiểu bang California đang nợ chính phủ liên bang 20 tỷ. Số tiền này liên bang cung cấp cho California để trả tiền thất nghiệp trong thời covid. Tiểu bang đã làm mất mác số tiền này vì gian lận. Có người đã dùng tên và số an sinh xã hội giả để nhận 20-30 lần tiền. Có người vẫn làm việc cho chính phủ nhưng vẫn khai thất nghiệp để lảnh lương. Tiền thất nghiệp được gởi đến Châu Phi, Âu Châu, Nga, Nhật, Tàu....Số tiền gian lận khoảng 32 tỳ. Số tiền hiện nay sau khi California kiện cáo và nhốt tù hàng ngàn người gian lận nhưng chỉ lấy lại được khoảng 6 tỷ đô.

Do đó bắt đầu vào đầu năm 2026, chủ nhân các hảng xưởng, nhỏ lớn không cần biết, sẽ phải trả thuế thêm cho mỗi người công nhân $42/năm. Số tiền này sẽ tăng lên $63 vào năm 2027 và sẽ tăng lên $84 vào năm 2028 và tăng tiếp theo sau đó. Dự trù số tiền nợ $20 tỷ này sẽ chấm dứt vào năm 2035. Nếu California có thêm nhiều nhân công thì sẽ sớm hơn.

-Thêm một vấn đề mỵ dân. Sáng hôm nay nghị si phe dân chủ Chuck Schumer làm rầm rộ về việc bộ tư pháp không công bố hoàn toàn hồ sư Epstein vì bị bôi đen nhiều chỗ. Ông đỗ thừa đảng Cộng hoà đã cố tình cất giấu hồ sơ của Donald Trump.

Thực tình thì ai cũng biết, hồ sơ này đã có từ thời ông Biden. Nếu ông Trump có những điểm xấu, thì họ đã công khai từ lâu, thời bà Pelosi còn nắm hạ viên và ông Chuck Schumer nắm thượng viện, kèm thêm ông Biden làm Tổng thống. Họ đã xét nhà, truy tố ông Trump nhiều thứ tội kể cả ra lệnh bắn bỏ nếu ông Trump chống đối, bắt nhốt ông ở quận Fulton, thì tại sao họ không công bố hồ sơ ghê gớm hơn của ông Trump.

Tại sao giờ này họ la rần rần.
Điều này chỉ để lường gạt dân chúng và báo đăng cho đở ngượng, vì không thấy ông Trump dính líu chuyện gì,

Trong khi thượng nghị si Cộng hoà Marsha Blackburn yêu cầu công bố tên tuổi, thì thượng nghị si Dân Chủ Dick Durbin nói không được, phải dẹp bỏ.

Tin tức xì ra thêm là Bill Gates đã áp lực với các nghị si Dân chủ để không công bố các hồ sơ này.

Nghe giám đốc Fbi nói để hiểu thêm.

Dù ông Trump hay bộ tư pháp hay Fbi muốn công bố hồ sơ cũng không được, vì quyền này ở quốc hội. Hình.

Lệnh bắn bỏ hình dưới.







-Trong một tuyên bố làm điên cuồng phe Dân chủ. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Shawn Ryan Show. Hunter Biden nói: "Chúng ta không muốn những người nhập cư bất hợp pháp đến đây, làm cạn kiệt nguồn lực của chúng ta, và lại được ưu tiên hơn những người thực sự là anh hùng.( Cựu chiến binh) Những người vẫn đang hồi phục sau nhiều năm chiến tranh triền miên 20-21 năm, hay bất kỳ ai khác trong xã hội chúng ta."


Ông nói thêm ( không có trong video ): "Tôi đang vướng vào các vụ kiện hình sự và dân sự. Tôi đang nợ khoảng 14-15 triệu đô la mà tôi không biết liệu mình có thể trả hết được hay không. Cha tôi nhậm chức tổng thống với tư cách là người nghèo nhất nhất từng giữ chức vụ này và khi rời nhiệm sở, ông ấy không còn nghèo nhất nữa. Nhưng tôi không có tài sản thừa kế của ông. Bất chấp những gì người này, người kia nói, không có hàng tỷ đô la nào được chôn dưới nhà cha tôi ở Delaware cả."

-California vừa thông qua luật. Tất cả trương mục các loại tiền ảo, Crypto nếu không có giao dịch, dòm ngó trong 3 năm, phải được chuyển giao lại cho chính quyền tiểu bang và sẽ được liệt kê vào tài sản bị bỏ.

-Cựu Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg: Chiến tranh không bắt đầu vào tháng 2 /2022. Chiến tranh đã bắt đầu vào năm 2014. Và từ năm đó, 2014, NATO đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng võ trang Ukraine. Do vậy năm 2022 Ukraine mạnh hơn năm 2014. Đó là lý do Putin tấn công Ukraine. Video.

-Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) đã đệ đơn khiếu nại Thượng nghị sĩ Dân Chủ, Mark Kelly về tội rửa tiền bất hợp pháp 41.300.637 đô la thông qua các chiến dịch vận động bầu cử.

-Cựu Tổng công tố Ukraine, ông Svyatoslav Piskun, bị bắt ở Pháp ngày 17 tháng 12/25.

Nhà chức trách Pháp đã thu giữ 90.000 euro tiền mặt, 3 kg vàng và 18 chiếc đồng hồ đắc tiền trị giá hơn 1 triệu euro trong cuộc khám xét nhà theo yêu cầu của Cục Điều tra tham nhũng Nhà nước Ukraine. Ông được tại ngoại khi chờ điều tra về tội rửa tiền.

-Thẩm phán Tòa án Quận Nam California, Roger Benitez đưa ra phán quyết có hiệu lực hoàn toàn trên đất Mỹ .Việc các lệnh lạc của nhà trường không thông báo cho phụ huynh tình trạng của con em họ là VI HIẾN và ông ban hành lệnh cấm vĩnh viễn việc này. Cha mẹ có quyền được biết theo hiến pháp và giáo viên có quyền được chia sẻ sự thật theo hiến pháp tình trạng con em mình

Đây là một thất bại cho bộ giáo dục California khi ra lệnh cho nhà trường và giáo viên không được báo cho phụ huynh biết về việc chuyển đổi giới tính bí mật của con em.

-TT Trump sẽ làm MC trong buổi mở cửa lại hý viện Trump-Kennedy tối nay. Ông nói ( chơi ) chắc phải bỏ làm Tổng Thống , đi làm MC vui hơn mà khỏi bị ai chửi.

-Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Quân đội Ukraine đã anh dũng rút lui khỏi Siversk trong khu vực Donetsk Oblast để bảo toàn lực lượng.

-Cựu nhân viên CIA Larry Johnson lên tiếng tố cáo: Hồ sơ tài khoản ngân hàng cho thấy Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đang rửa tiền từ cuộc chiến Ukraine đem trở lại tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Ông nói : Sẽ có tin tức được công bố trong vài tháng tới về cách ông ta kiếm được lợi nhuận từ số tiền đến từ Ukraine, rửa qua Latvia và chuyển nó vào tài khoản ngân hàng của ông.

-John Brennan, Cựu giám đốc CIa và hơn 10 người khác đã bị đại bồi thẩm đoàn ở Florida bí mật điều tra để truy tố. Việc này đã xảy ra rất bí mật cho đến lúc luật sư của ông Brennan bật mí.






-Chết mày rồi Tàu ơi, Zelensky ban hành lệnh cấm vận Trung Cộng. Trong khi đó ông Trump đang phải "năn nỉ" mua một số drone của Ukraine vì loại vũ khí này quá lợi hại không nơi nào làm được.

-Thủ tướng Nhật ra lệnh tăng thời hạn từ 5 năm lên 10 năm để lấy quốc tịch và người thi phải thông thạo tiếng Nhật.
Bà cũng cho biết dẹp tình trạng nhập cư tỵ nạn từ các nước Hồi giáo.

- 70 đến 80 ngàn phiếu ghi danh cử tri của những người vô gia cư đã được 4 cơ quan NGO ghi danh bầu cử trong khu vực Los Angeles, dùng địa chỉ của các cơ sở này. Những người vô gia cư này nói họ chưa từng đi bầu.

-Lại cũng quan toà quận. Thẩm phán James Boasberg ban lệnh cho chính phủ Trump trong 2 tuần phải đem 137 người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất đi El Salvador trởvề lại Mỹ để họ được ra toà, xét xử từng trường hợp một. Đây là quan toà 6 tháng trước đã ra lệnh máy bay quay đầu trở lại Mỹ khi máy bay đang chở tội phạm đi El Salvado. Ông cũng đã ra lệnh bắt ông Trump nếu không tuân lệnh toà. Phe Cộng hoà đang yêu cầu luận tội thẩm phán James Boasberg vì cho rằng ông đã vượt quá thẩm quyền. Tháng trước ông đã từ chối lời mời điều trần của hạ viện vì ông nói lập pháp không có quyền gì với tư pháp. Trong tuần tới thượng viện sẽ có điều trần về việc này.

-Fbi ban hành lệnh truy nả một số người Việt Nam dính líu đến vụ kiện 1 tỷ đô giữa chính phủ Việt nam và một sĩ quan quân pháp Mỹ.

Vụ án ở đây: Washington DC Federal court case :1:25-cv-03226
Vụ án này cũng sẽ được Thẩm phán James Boasberg xét xử.



-Trong một thất bại hiếm hoi tại Tòa án Tối cao, tòa án đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia để duy trì an ninh ở Chicago.

-Bộ trưởng Ngoại giao Rubio đã ban hành lệnh cấm một số nhân vật nổi tiếng châu Âu nhập cảnh vào Mỹ do cáo buộc đàn áp tự do ngôn luận trên mạng xã hội. Imran Ahmed, giám đốc CCDH và là cộng tác viên chủ chốt của chính quyền Biden ở châu Âu, đã bị Bộ Ngoại giao từ chối nhập cảnh vì vai trò của ông trong việc bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến ​​trên mạng. Ngoài ra, Thierry Breton, một thành viên của Ủy ban châu Âu, người gần đây đã hoan nghênh khoản tiền phạt 15 triệu đô la đối với Công ty X, cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Biết bố mày là ai chưa ?

-Thống đốc Newsom đã ký một sắc lệnh có hiệu lực tại các quận Los Angeles, San Diego và Riverside, yêu cầu tất cả các loại cây cối, bao gồm cây ăn trái và vườn tược, rau củ phải được dọn sạch trong phạm vi 5 feet xung quanh ngôi nhà, từ vách. Bắt đầu năm sau, những ngôi nhà trong sắc lệnh này có thời hạn 3 năm để dọn dẹp, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 13.000 đô la.

-Một giáo sư tại Đại học Oklahoma đã cho một sinh viên điểm 0 trong bài luận liên quan đến giới tính vì trích dẫn Kinh thánh để lập luận rằng chỉ có hai giới tính sinh học. Sinh viên này đã kháng cáo điểm số, và ban quản lý trường đại học cuối cùng đã quyết định sa thải giáo sư vì cáo buộc phân biệt đối xử.

-Tuy Tối cao pháp viện ra lệnh cấm, nhưng mình cũng có cách qua mặt miễn đừng có tên ông Trump thì thôi. Thống đốc Louisiana, Jeff Landry ra lệnh điều động 350 vệ binh đến New Orleans để giử an ninh trong các ngày lể.

-Tổng thống El Savador, Nayib Bukele đáp lễ bà Hillary Chinton sau khi bà lên tiếng nói nhà tù CECOT của El Salvador là khắc nghiệt, mất nhân quyền.

Ông viết: Thưa bà Ngoại trưởng Hillary Clinton, nếu bà tin rằng việc tra tấn đang diễn ra tại CECOT, thì El Salvador sẵn sàng hợp tác đầy đủ. Chúng tôi sẵn sàng thả hoàn toàn tù nhân kể cả tất cả các thủ lĩnh băng đảng và tất cả những người được gọi là “tù nhân chính trị” cho bất kỳ quốc gia nào sẵn lòng tiếp nhận họ.

Tới lúc đó bà sẽ đưa các báo chí nào của bà thích đến phỏng vấn hàng ngàn tù nhân để có cái nhìn rỏ hơn.

Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên nhân quyền của hàng triệu người dân El Salvador hiện đang sống tự do khỏi sự cai trị của các băng đảng. Trân trọng, Nayib Bukele

-Một cựu giám đốc tài chính của một bệnh viện ở Chicago, Alan Alnealy đã bị kết tội dàn dựng một đường dây xét nghiệm COVID giả mạo quy mô lớn gian lận đến 293 triệu đô la. Ông và các cộng sự đã điều hành hơn 20 điểm xét nghiệm tạm thời, làm giả kết quả xét nghiệm, biển thủ tiền cứu trợ liên bang để mua xe hơi hạng sang và bất động sản.

-Tiền thuế của bạn đang được dùng để trả cho điều này.
Học khu trường công lập quận Fairfax đã chi gần 1 TRIỆU ĐÔ LA ngân sách chỉ trong HAI THÁNG cho luật sư với mức phí 1.850 đô la/giờ chỉ để kiện một vụ kiện cho phép nam sinh được vào phòng vệ sinh của nữ sinh.

-Bắt đầu vào tháng 1/26. Những cựu sinh viên nào thiếu tiền mượn đi học đã lâu nhưng không chịu trả sẽ bị trừ vào thẳng trong tiền lương. Bộ tài chánh cho biết.

-Hạ viện thông qua dự luật chăm sóc sức khỏe HR-953 của đảng Cộng hòa với số phiếu 213/209 cho phép người dân mua bảo hiểm theo nhóm để tiết kiệm tiền bảo hiểm, mà không cần mua Obamacare.


Câu chuyện chưa từng được kể về cách Jeffrey Epstein làm giàu

Jeffrey Epstein đã chụp ảnh khi tạp chí Cosmopolitan vinh danh ông là "người đàn ông độc thân của tháng" vào tháng 7 năm 1980. (Ảnh: Stephen Ogilvy)

The New York Times.
16 tháng 12, 2025

Lừa đảo, mưu mẹo, những cú lừa tàn nhẫn: Câu chuyện chưa từng được kể về cách Jeffrey Epstein làm giàu

Trong nhiều năm, những lời đồn đoán xoay quanh nguồn gốc khối tài sản của ông ta. Một cuộc điều tra của The New York Times hé lộ sự thật về cách một kẻ bỏ học đại học đã bò từng bước lên đỉnh cao của giới tài chính và thượng lưu Mỹ.

By David EnrichSteve EderJessica Silver-Greenberg and Matthew Goldstein

Các phóng viên — những người đã điều tra Jeffrey Epstein từ năm 2019 — đã phỏng vấn hàng chục cựu đồng nghiệp, bạn gái, đối tác kinh doanh và nhiều người khác từng liên quan đến ông ta. Họ cũng đào sâu vào các kho lưu trữ, rà soát hình ảnh, ghi chú, email và lục lọi hàng nghìn trang hồ sơ công khai.

Một buổi tối đầu năm 1976, Jeffrey Epstein — với mái tóc xù rậm — xuất hiện tại một sự kiện ở một phòng tranh tại Midtown Manhattan. Khi đó, Epstein là giáo viên dạy toán và vật lý tại Trường Dalton danh tiếng của New York, và cha của một học sinh đã mời ông ta đến. Ban đầu Epstein từ chối, nói rằng ông ta ít khi ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Về sau, đó hóa ra là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời ông ta.

Tại phòng tranh, Epstein gặp một phụ huynh khác của Trường Dalton, người từng nghe những câu chuyện thêu dệt về khả năng toán học “kỳ diệu” của chàng trai 23 tuổi. Người này hỏi Epstein có bao giờ nghĩ đến việc làm ở Phố Wall hay không — theo một bản ghi âm chưa từng công bố của Epstein và một tài liệu do luật sư của ông ta chuẩn bị. Epstein tỏ ra hào hứng. Vị phụ huynh liền gọi điện cho một người bạn: Ace Greenberg, lãnh đạo cấp cao của Bear Stearns. Epstein — ông ta nói với Greenberg — đang “phí thời gian ở Dalton”.

Greenberg mời Epstein đến văn phòng của công ty đầu tư tại số 55 Water Street, mũi phía nam Manhattan. Epstein xuất hiện trong chiếc áo cổ lọ. Greenberg bị ấn tượng — dù chàng trai trẻ hoàn toàn mù mờ về cách Phố Wall vận hành. Greenberg từng góp công xây dựng Bear Stearns thành một trong những công ty lì lợm nhất ngành tài chính, bằng cách tránh xa thông lệ tuyển dụng những sinh viên Ivy League có bằng M.B.A. Thay vào đó, ông ưa chuộng những người mà ông gọi là P.S.D.: nghèo, thông minh và có “khát vọng cháy bỏng muốn trở nên giàu có”.

Epstein hội đủ tiêu chí. Ông ta lớn lên trong một gia đình lao động ở Coney Island. Bạn bè mô tả ông ta là thần đồng toán và nghệ sĩ piano xuất sắc. Và như Greenberg cùng các đồng nghiệp sớm nhận ra, Epstein khao khát tiền bạc. Điều này đã bộc lộ từ rất sớm: một bạn học kể với chúng tôi rằng ngay từ lớp 9, Epstein đã nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ rất giàu.

Trước khi quyết định tuyển Epstein, Greenberg yêu cầu ông ta gặp một lãnh đạo cấp cao khác, Michael Tennenbaum. Con trai Tennenbaum tình cờ học ở Dalton và từng nói với cha rằng Epstein rất được học sinh và các nữ nhân viên trẻ của trường yêu mến. Epstein đến văn phòng của Tennenbaum, nhìn ra cảng New York, để phỏng vấn. “Cậu ta đúng là một tay bán hàng cự phách,” Tennenbaum kể lại. Epstein được nhận.

Đó là một vận may phi thường — cú may mắn lớn đầu tiên trong đời ông ta. Ban giám hiệu Trường Dalton, vốn không ấn tượng với khả năng giảng dạy của Epstein, đã yêu cầu ông ta rời trường sau khi năm học kết thúc. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, ông ta có công việc mới với mức lương khoảng 25.000 USD/năm (tương đương khoảng 140.000 USD hiện nay).

Greenberg xem Epstein như một học trò cưng. Ngay từ sớm, ông mời Epstein đến một bữa tiệc tối và sắp xếp cho ông ta ngồi cạnh con gái mình, Lynne, lúc đó 20 tuổi. Lynne nói với chúng tôi rằng cô nghi ngờ đây là một cuộc sắp đặt. Hai người nhanh chóng thân thiết và bắt đầu hẹn hò. Tin tức về mối quan hệ giữa “anh chàng mới” và con gái ông chủ lan nhanh trong công ty, mang lại cho Epstein một thứ gần như “quy chế bất khả xâm phạm”.

Tennenbaum sớm trở thành người trực tiếp giám sát Epstein. “Cậu ta chứng tỏ mình khá có năng lực,” Tennenbaum nói. Nhưng cuối năm 1976, ông nhận được một cuộc gọi đáng lo ngại từ trưởng phòng nhân sự của Bear Stearns. Các nhân viên cuối cùng cũng kiểm tra hồ sơ của Epstein — trong đó ghi rằng ông ta có bằng cấp từ hai trường đại học ở California.

“Anh đang ngồi chứ?” viên chức nhân sự hỏi Tennenbaum. “Không trường nào từng nghe đến tên anh ta cả.”

Tennenbaum rơi vào tình thế khó xử. Ông hỏi Greenberg nên làm gì. Câu trả lời, theo lời Tennenbaum, là hãy đối xử với Epstein như một nhân viên bình thường — một chỉ đạo cho thấy rõ rằng, nhờ các mối quan hệ, Epstein thực chất không phải là một nhân viên bình thường.

Tennenbaum gọi Epstein lên văn phòng.
“Anh đã nói dối về trình độ học vấn,” ông nói.

“Vâng, tôi biết,” Epstein bình thản đáp. Ông ta chưa từng tốt nghiệp đại học. Tennenbaum nhớ lại rằng ông bị sự thừa nhận thản nhiên ấy làm cho chùn lại. Nhiều thập nien sau, ông coi đây là một ví dụ điển hình cho khả năng thao túng người đối diện của Epstein — trong trường hợp này là chính ông.

Tại sao anh làm vậy?” Tennenbaum ấp úng hỏi.

Không có một hay hai tấm bằng danh giá, Epstein nói, “Tôi biết chẳng ai cho tôi cơ hội.”

Điều đó chạm đến Tennenbaum. Ông cũng từng được hưởng những “cơ hội thứ hai” trong đời. Và thế là ông đồng ý cho Epstein thêm một lần nữa.

Đó có lẽ là lần đầu tiên Epstein bị bắt quả tang gian dối — rồi lại thoát tội nhờ khả năng đặc biệt trong việc khai thác những người nắm quyền lực. Đây sẽ trở thành khuôn mẫu suốt đời ông ta, và là chìa khóa giải thích vì sao Epstein tích lũy được khối tài sản khổng lồ và cuối cùng tổ chức một mạng lưới buôn bán tình dục quy mô lớn.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, và hơn sáu năm sau cái chết của Epstein, ông ta đã trở thành một nỗi ám ảnh của nước Mỹ. Sự tò mò của công chúng càng tăng cao khi Tổng thống Trump ban đầu từ chối công bố các hồ sơ điều tra liên bang liên quan đến tên tội phạm tình dục khét tiếng này — trước khi phải đảo ngược quyết định dưới áp lực.

Phần lớn 25 năm cuối đời Epstein đã được mổ xẻ kỹ lưỡng — bao gồm việc trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, ông ta kiếm được hàng trăm triệu USD nhờ làm việc cho ông trùm bán lẻ Leslie Wexner. Thế nhưng, hiểu biết của công chúng về giai đoạn thăng tiến ban đầu của Epstein vẫn bị bao phủ bởi bí ẩn. Làm thế nào một kẻ bỏ học đại học từ Brooklyn có thể leo từ bục giảng trung học lên đỉnh cao của tài chính, chính trị và xã hội Mỹ? Làm sao Epstein từ chỗ suýt bị sa thải ở Bear Stearns lại trở thành người quản lý tài sản cho các tỷ phú? Nguồn gốc tài sản riêng của ông ta là gì?

Chúng tôi đã dành nhiều tháng để vén bức màn này. Chúng tôi nói chuyện với hàng chục cựu đồng nghiệp, bạn bè, bạn gái, đối tác kinh doanh và các nạn nhân tài chính của Epstein. Một số người lần đầu tiên đồng ý lên tiếng công khai; số khác yêu cầu giấu tên nhưng cho chúng tôi tiếp cận những hồ sơ và thông tin chưa từng được công bố. Chúng tôi rà soát các kho lưu trữ cá nhân, lần theo những bản ghi âm và bản chép lời phỏng vấn cũ — trong đó có một bản Epstein kể lan man về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Chúng tôi đọc nhật ký, thư từ, email, album ảnh — bao gồm cả những thứ từng thuộc về Epstein. Chúng tôi xem xét hàng nghìn trang hồ sơ tòa án và chính phủ.

Kết quả là bức chân dung đầy đủ nhất từ trước đến nay về một trong những tội phạm khét tiếng nhất thế giới — một câu chuyện khác biệt ở nhiều điểm quan trọng so với các tường thuật trước đây về con đường đi lên của Epstein, kể cả việc ông ta gia nhập Bear Stearns.




Blog Archive