Gián điệp Tàu núp sau danh xưng du học sinh lãnh án
Hôm qua 9/6/2026, hai du học sinh Tàu vừa bị một toà án Hàn Quốc kết tội gián điệp, vì lén lút dùng drone suốt một năm để quan sát, ghi hình hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt (CVN-71), có trọng tải 100.000 tấn của Hoa Kỳ.
Tòa án Hình sự số 5 thuộc Tòa án Địa phương Busan vừa chính thức tuyên án hai du học sinh này.
Bị cáo A bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam về tội danh Gián điệp thông thường theo Bộ luật Hình sự và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Căn cứ và Thiết bị Quân sự. Kẻ này không được quyền bảo lãnh và bị bắt giam ngay tại tòa do lo ngại nguy cơ bỏ trốn.
Bị cáo B bị kết án 1 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo 2 năm về tội vi phạm Đạo luật Bảo vệ Căn cứ Quân sự. Bản án xác định hai kẻ này (đang theo học chương trình thạc sĩ/tiến sĩ tại Busan) đã sử dụng drone thương mại và điện thoại di động để quay phim, chụp ảnh trái phép 9 lần từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024. Hai kẻ này không được toà nêu danh tính, theo luật Hàn Quốc.
Họ đã thu thập tổng cộng 172 bức ảnh và 22 video quay cận cảnh bên trong Bộ Tư lệnh Tác chiến Hải quân Busan và HKMH chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt (CVN-71) của Mỹ khi tàu này cập cảng.
Bằng chứng gián điệp: Trong lúc điều tra và kiểm soát điện thoại của hai kẻ này, nhân viên an ninh phát giác họ có liên lạc mật thiết với các quan chức an ninh công cộng Trung Quốc.
Dù các bị cáo ngụy biện rằng hành vi dùng drone chỉ vì "tò mò cá nhân", tòa án phán quyết rằng việc thu thập hình ảnh chi tiết căn cứ quân sự đã gây ra nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh quốc gia của cả Hàn Quốc và đồng minh Mỹ.
Điều đáng nói hơn, là hai kẻ này táo tợn đến mức dùng drone quay phim ngay lúc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang trực tiếp đến thị sát và bước lên boong HKMH USS Theodore Roosevelt khi chiến hạm này đang neo đậu tại Căn cứ Hải quân Busan.
Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, một Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc bước lên HKMH của quân đội Mỹ, nhằm gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ đến Triều Tiên và các quốc gia trong khu vực. (Ảnh 1 và 2)
*Các điều tra viên đã thu giữ gần 12 gigabyte dữ liệu hình ảnh và video về căn cứ quân sự được bảo mật nghiêm ngặt. Hai kẻ này ngoài các lần liên hệ trực tiếp với cảnh sát Trung Quốc trong điện thoại, cũng nhiều lần chia sẻ các hình ảnh, video này qua các ứng dụng nhắn tin.
Do ứng dụng điều khiển drone xuất xứ từ Trung Quốc đã tự động đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu hình ảnh thu được về các máy chủ đặt tại Trung Quốc, nên chiến dịch này thực chất đã tạo điều kiện cho Bắc Kinh có được cái nhìn "cửa sau" vào hệ thống phòng thủ hàng hải tiền tuyến của các nước đồng minh
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment