Khi Hắc xà đã thành Tinh!
Quyền Tổng Chưởng lý Todd Blanche tuyên bố rằng ông và ông Donald Trump có thẩm quyền pháp lý để truy cứu bất kỳ ai vi phạm pháp luật, dĩ nhiên kể cả những thành viên Đảng Dân chủ đã âm mưu chống lại ông Trump và cánh hữu.
Nhà báo của CBS nói, cựu tổng thống Obama gần đây đã phát biểu: "Toà Bạch Ốc không nên có quyền chỉ đạo Tổng chưởng lý đi khắp nơi để truy tố bất cứ ai mà tổng thống muốn truy tố."
Ông Todd Blanche liền lấy bản Hiến pháp ra và chỉ cho nhà đài CBS thấy rằng Hiến pháp trao cho Tổng thống quyền chỉ đạo Bộ Tư pháp.
Sau đó, ông nói thêm: "Thật là một điều vô cùng trớ trêu khi chính một thành viên Đảng Dân chủ lại lên tiếng cáo buộc rằng chính quyền hiện tại đang truy tố các đối thủ chính trị của chúng ta."
Rồi ông liệt kê ngay lập tức danh sách những người đã bị chính phe Dân chủ nhắm tới và truy tố.
Ông Blanche đã vạch trần sự đạo đức giả của Đảng Dân chủ bằng cách chỉ ra việc họ từng nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị trong quá khứ, đồng thời khẳng định rằng chính quyền hiện tại có thể truy cứu bất kỳ ai vi phạm pháp luật. Chẳng phải Hiến pháp ghi rõ "Không ai được đứng trên luật pháp" đó sao.
Thưa quý Anh chị em
Hôm nay, chúng ta chứng kiến một trong những màn kịch chính trị đáng nhớ nhất mới đây: cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích chính quyền hiện tại vì “không nên để Bạch cung chỉ đạo Tổng chưởng lý truy tố bất cứ ai mà tổng thống muốn”. Ông Obama nhắc nhở về “chuẩn mực”, về việc Tổng chưởng lý là “luật sư của nhân dân”, không phải “cố vấn” của tổng thống.
Nhưng chính lời nói ấy lại trở thành minh chứng sống động nhất cho sự trơ trẽn và đạo đức giả mà một bộ phận lãnh đạo Đảng Dân chủ đang thể hiện.
Ngay lập tức, Acting Attorney General Todd Blanche đã đáp trả một cách sắc bén và thuyết phục. Ông rút bản Hiến pháp Mỹ ra và chỉ rõ Điều II: “The executive power shall be vested in a President of the United States of America.” Quyền hành pháp thuộc về Tổng thống. Bộ Tư pháp (DOJ) nằm trong nhánh hành pháp, không phải một thực thể độc lập hoàn toàn đứng ngoài sự lãnh đạo của Tổng thống được bầu bởi nhân dân. Đây không phải là quan điểm mới, mà là nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp mà chính các tổng thống Dân chủ trước đây cũng đã vận dụng.
Điều trớ trêu nhất, như ông Blanche chỉ ra, là chính những người từng sử dụng công cụ tư pháp như một vũ khí chính trị trong suốt nhiều năm lại đang lên giọng giảng đạo đức. Từ cuộc điều tra Nga (Russia hoax), hai lần luận tội, vụ án tài liệu mật, vụ hush money, cho đến các vụ án bầu cử – Donald Trump đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc truy tố đồng thời từ nhiều văn phòng công tố do phe Dân chủ kiểm soát. Đó không phải là “bảo vệ pháp luật”, mà là lawfare – chiến tranh pháp lý nhằm loại bỏ đối thủ chính trị.
Khi phe Dân chủ làm điều đó, họ gọi là “bảo vệ dân chủ”.
Khi phe Cộng hòa nói sẽ áp dụng luật pháp bình đẳng cho mọi người, họ lại kêu trời la “truy tố chính trị”, “trả đũa”.
Đó chính là đạo đức giả ở mức độ cao nhất.
Hiến pháp Mỹ không ghi rằng “Không ai đứng trên luật pháp… trừ thành viên Đảng Dân chủ”. Nguyên tắc “Equal Justice Under Law” phải được áp dụng hai chiều. Nếu ông Trump hay bất kỳ ai vi phạm pháp luật, họ phải chịu trách nhiệm.
Nhưng nếu các quan chức và chính trị gia trước đây đã lạm dụng quyền lực, che giấu thông tin, hoặc sử dụng cơ quan tình báo và tư pháp để can thiệp bầu cử, thì họ cũng không được miễn trừ.
Ông Obama nói về “chuẩn mực”. Nhưng chuẩn mực ấy đã bị chính phe ông phá vỡ trong nhiều năm qua. Giờ đây, khi chuẩn mực ấy được khôi phục theo đúng tinh thần Hiến pháp, họ lại hoảng loạn và cáo buộc người khác phá hoại nó. Đó không phải là lo ngại cho dân chủ, mà là lo ngại mất đặc quyền được đứng trên pháp luật.
Quý Anh chị em thân mến,
Chính trị Mỹ đang ở ngã ba đường. Hoặc chúng ta chấp nhận rằng luật pháp là công cụ để thanh trừng đối thủ, và lúc đó không bên nào được kêu ca khi vai trò đảo ngược. Hoặc chúng ta quay về với nguyên tắc cơ bản: Không ai đứng trên luật pháp – kể cả cựu tổng thống, kể cả đảng phái đang nắm quyền, và kể cả những người từng giảng đạo đức một cách rất hào nhoáng trên truyền hình.
Quyền chưởng lý Todd Blanche đã làm đúng khi vạch trần sự trớ trêu ấy. Không phải bằng lời nói suông, mà bằng Hiến pháp và bằng logic công bằng. Đó mới là tinh thần thực sự của nhà nước pháp quyền.
Tư pháp là một trong 3 nhánh của Hệ thống tam quyền phân lập, nhưng Bộ Tư pháp là trực thuộc sự chỉ đạo của Hành Pháp.
Hắc xà đã thành tinh, và lúc nào nó cũng muốn phá nát nước Mỹ!
Uyên Vũ
No comments:
Post a Comment