Saturday, March 14, 2026

SAU VỤ THẤT THOÁT HÀNG TỶ MỸ KIM MEDICAID Ở MINNESOTA,  ÁNH ĐÈN DƯ LUẬN CHIẾU THẲNG VÀO NEW YORK VỚI NGÂN SÁCH $115 TỶ


Sau khi hàng tỷ Mỹ kim ngân khoản Medicaid bị các đường dây gian lận chiếm đoạt tại Minnesota, sự chú ý của công chúng và giới lập pháp nay dồn về tiểu bang New York, nơi chi tiêu cho các chương trình y tế công dự kiến sẽ vượt mức $115 tỷ Mỹ kim vào năm 2026.

Dù dân số thấp hơn Florida và Texas, New York vẫn chi tiêu cho Medicaid nhiều hơn cả hai tiểu bang này cộng lại.

Tuy nhiên, không có bất kỳ hệ thống giám sát công khai nào cho phép người dân biết rõ số tiền khổng lồ đó đang chảy về đâu ???.

Thực trạng này đã làm dấy lên các lời kêu gọi tiến hành một cuộc kiểm toán toàn tiểu bang, nhưng Thống đốc Dân Chủ Kathy Hochul cho đến nay vẫn chống đối.

Lãnh tụ khối thiểu số Thượng viện tiểu bang New York, ông Rob Ortt, cho biết khi số tiền lớn đến như vậy được chi ra mà không có minh bạch, điều hiển nhiên là tiền đang lọt vào túi ai đó. Ông nói đã nhiều lần gửi thư yêu cầu Thống đốc Hochul cho kiểm toán Medicaid nhưng không hề nhận được hồi âm.

Theo ông Ortt, việc New York không kiểm toán chương trình lớn nhất trong toàn bộ ngân sách tiểu bang là một sự xúc phạm trực tiếp đối với người đóng thuế.

Ông cảnh báo rằng nếu kiểm toán được tiến hành, nhiều người sẽ mất nguồn lợi bất chính, các đường dây trục lợi sẽ bị phanh phui, và thậm chí có thể dẫn đến các vụ truy tố hình sự.

Thực tế, báo chí gần đây đã phanh phui việc New York để mất ít nhất $1.2 tỷ Mỹ kim tiền thuế qua các hành vi gian lận và trung gian trục lợi trong Chương trình Hỗ trợ Cá nhân theo Chỉ định Người Tiêu dùng, cùng với khoản chi lên đến $400 triệu Mỹ kim mỗi năm cho các trung tâm sinh hoạt ban ngày dành cho người lớn, vốn trùng lặp chức năng với các trung tâm cao niên hiện có.


Trái ngược với New York, tiểu bang Minnesota đã áp dụng minh bạch toàn diện sau khi từng bị đánh giá thấp về trách nhiệm giải trình.

Từ năm 2015, hệ thống TransparencyMN công bố chi tiết từng chi phiếu Medicaid, cho phép công chúng, báo chí và các nhà lập pháp dễ dàng theo dõi dòng tiền.

Chính nhờ công cụ này mà nhiều vụ gian lận nghiêm trọng đã bị phơi bày tại Minneapolis.

Trong khi đó, New York không có bất kỳ hệ thống tương tự nào để theo dõi
$115 tỷ Mỹ kim dự kiến chi cho Medicaid vào năm 2026.

Thượng nghị sĩ tiểu bang George Borrello nhận định mức độ gian lận Medicaid tại New York còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Minnesota, đến mức làm cho các vụ việc ở tiểu bang khác trở nên nhỏ nhặt.

Dù các vụ truy tố tại NewYork không nhiều, nhưng khi xảy ra thường có quy mô gây sửng sốt.

Điển hình là vụ Zakia Khan, bị kết án vì âm mưu chiếm đoạt khoảng $68 triệu Mỹ kim Medicaid thông qua hối lộ và mua chuộc.

Gần đây hơn, 25 công ty vận chuyển đã bị phạt tổng cộng $13 triệu Mỹ kim vì các kế hoạch biển thủ ngân khoản Medicaid.

Bộ Y tế New York, cơ quan giám sát Medicaid, từ chối cung cấp số liệu chi tiết với lý do bảo mật, buộc người dân và các tổ chức giám sát phải vượt qua các thủ tục pháp lý phức tạp mới tiếp cận được thông tin mà họ có quyền biết.

Văn phòng Thống đốc Hochul không trả lời trực tiếp về vấn đề minh bạch, chỉ dẫn lại con số tiết kiệm và thu hồi hơn $4.5 tỷ Mỹ kim do Văn phòng Thanh tra Medicaid báo cáo trong năm 2024.

Trong bối cảnh chi tiêu Medicaid tại New York đã phình to từ khoảng $50 tỷ Mỹ kim một năm vào giữa thập niên 2010 lên gần $96 tỷ vào năm 2025, và vượt xa mức trung bình toàn quốc đến 77 phần trăm, các nhà lập pháp cảnh báo rằng việc tiếp tục trì hoãn kiểm toán độc lập sẽ làm xói mòn
nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào chính quyền tiểu bang.

(ngườiđưatin)

No comments:

Blog Archive