Tuesday, March 24, 2026

Tình hình Cuba

Mỹ không thể chấp nhận một căn cứ quân sự và có thể một bệ phóng hoả tiễn của Trung Quốc đặt tại bờ biển phía bắc của Cuba chỉ cách Florida, Mỹ khoảng 100-160 km.

Vào tháng 6/2023 tờ Wall Street Journal, dẫn nguồn từ các quan chức tình báo Mỹ cho biết đã có đàm phán giữa Trung Quốc và Cuba về cơ sở quân sự chung giữa hai nước trên đảo quốc Cuba.

Theo đó, cơ sở này có thể cho phép quân đội Trung Quốc (PLA) luân phiên huấn luyện tại đây, và mở đường cho việc đóng quân lâu dài của họ tại đây.
Đây là một phần của “Dự án 141”, sáng kiến của Bắc Kinh nhằm xây dựng các điểm hỗ trợ hậu cần và huấn luyện quân sự toàn cầu.

Mục tiêu dễ thấy ẩn đằng sau đó là việc tăng cường khả năng huấn luyện chung, thu thập tình báo và mở rộng ảnh hưởng chiến lược của Trung Quốc ở ngay “sân sau” của Mỹ.

Chính quyền Biden lúc đó tỏ ra rất lo ngại, coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Antony Blinken lúc đó tuyên bố Mỹ "quan ngại sâu sắc” về bất kỳ hoạt động quân sự nào của Trung Quốc tại Cuba. Chính quyền Biden đã cố gắng thuyết phục Havana không tiến hành.

Cuba lập tức phủ nhận mạnh mẽ về tin có “căn cứ tình báo” hoặc “căn cứ quân sự nước ngoài” ở đây. Còn Trung Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận trực tiếp về cơ sở huấn luyện, nhưng bác bỏ các cáo buộc tình báo là “tin đồn” và cho đây là chuyện “vu khống".

Đến nay, tuy chưa có tin nào được xác nhận là căn cứ đó đã hoàn tất hoặc triển khai thực tế. Nhưng rõ ràng là điều đó không thể không xảy ra. Cái viễn cảnh một căn cứ bí mật của Trung Quốc, trong đó họ chứa thứ gì, hoạt động ra sao phải là tuyệt mật vì nó có thể là vũ khí răn đe mạnh mẽ nhất đối với Hoa Kỳ.

Thật ra Trung Quốc đã có sự hiện diện tình báo tại Cuba từ lâu (từ thời Liên Xô để lại), và việc nâng cấp năm 2019 là sự thật theo thừa nhận của quan chức Mỹ.

Các hình ảnh vệ tinh về bốn địa điểm SIGINT (tình báo tín hiệu) tại Cuba được cho là nằm ở vị trí chiến lược nhằm do thám Hoa Kỳ. Những hình ảnh này thuộc dự án “Hidden Reach” của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), được trình bày trong báo cáo “Secret Signals: Decoding China’s Intelligence Activities in Cuba” vào tháng 7/2024.

Theo CSIS, những cơ sở này có thể cho phép Trung Quốc thu thập các thông tin liên lạc điện tử nhạy cảm từ các căn cứ quân sự Mỹ, theo dõi các vụ phóng tên lửa từ Cape Canaveral và Trung tâm Không gian Kennedy của NASA, đồng thời do thám các thông tin nhạy cảm khác của người Mỹ. (ảnh)

Hiện tại, Mỹ đang mạnh tay khống chế Cuba, để ít nhất ngăn ngừa chuyện kẻ thù Tàu cộng dí gươm ngay vào mạn sườn mình.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive