Tuesday, March 24, 2026

Chính quyền cộng sản Cuba còn nợ Mỹ rất nhiều tiền và vẫn không chịu trả

Đây là rào cản lớn nhất để Hoa Kỳ tiếp tục duy trì lệnh cấm vận và thậm chí can thiệp để "trả lại cho Cesar những gì của Cesar".

Có tổng cộng 5.913 yêu cầu bồi thường (certified claims) của Hoa Kỳ đối với Cuba, đây là một vấn đề then chốt, lâu dài và chưa được giải quyết trong quan hệ song phương Mỹ - Cuba.

Các khiếu nại chính thức đã được Ủy ban Giải quyết Yêu cầu Bồi thường Nước ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Claims Settlement Commission - FCSC) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ chứng nhận là hợp lệ. Chúng liên quan đến việc Cuba tịch thu, quốc hữu hóa tài sản của công dân và doanh nghiệp Mỹ mà không bồi thường kể từ năm 1959 (sau Cách mạng Cộng sản Cuba).

Sau khi Fidel Castro lên nắm quyền, Cuba ban hành hàng loạt luật quốc hữu hóa tài sản nước ngoài mà không đểm xỉa tới việc bồi thường, họ chỉ hứa phát hành trái phiếu, nhưng không bao giờ thực hiện.

Trong đó, có 5.013 yêu cầu thuộc về công dân Mỹ.
900 yêu cầu thuộc doanh nghiệp Mỹ (chiếm tỷ lệ lớn về giá trị).

Loại tài sản bị chính quyền cách mạng tịch thu phổ biến nhất là:
-Tài sản doanh nghiệp (nhà máy, đồn điền đường, mỏ, tiện ích điện, dầu mỏ).
-Bất động sản (đất đai, nhà ở, khách sạn).
-Chứng khoán, trái phiếu, tài khoản ngân hàng.
-Hàng hóa, nợ phải thu, tài sản cá nhân...

Những tài sản này ban đầu được định giá $1.9 tỷ đô vào năm 1960. Với lãi suất đơn giản 6% trong 66 năm, giá trị hiện tại ước tính là hơn 12 tỷ đô.

Dưới chính quyền hiện tại, Hoa Kỳ đã tăng cường thực thi Điều III của Đạo luật Helms-Burton. Điều này cho phép công dân Hoa Kỳ kiện các công ty (gồm cả các công ty quốc tế) "buôn bán" tài sản bị chính phủ Castro tịch thu.

Thực tế 66 năm qua cho thấy, cộng sản Cuba đã cướp đoạt nhiều tài sản có giá trị lớn của Hoa Kỳ, nhưng do cách điều hành quá kém, họ không biết hoặc không muốn tạo ra lợi nhuận từ các tài sản này, để trả lại ít là vốn gốc và tiền lãi cho người bị cướp.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive