Friday, March 13, 2026

Cuba phải nới lỏng kiểm soát kinh tế nếu muốn có điện và xăng dầu

Thật ra, hiện tại Mỹ không triệt buộc hoàn toàn nguồn nhiên liệu tại Cuba, Mỹ vẫn mở hé cửa rọi ánh sáng đến đảo quốc này, nhưng qua người dân chứ không phải nhà cầm quyền.

"Bóp nghẹt chính quyền, nuôi dưỡng tư nhân". Đây là một chiến lược tinh vi nhằm sử dụng năng lượng như một đòn bẩy để thay đổi cấu trúc kinh tế của nuớc này:

1. Giấy phép dầu mỏ có giới hạn (General Licenses 133 & 134): Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã ban hành các hướng dẫn mới (cập nhật ngày 5/3/2026 và 11/3/2026) cho phép một số giao dịch dầu mỏ cụ thể:

Đối tượng được phép: Cho phép bán lại dầu mỏ có nguồn gốc từ Venezuela hoặc Nga đang bị kẹt trên biển cho Cuba.

Các giấy phép này thường có thời hạn ngắn (ví dụ: Giấy phép 133 có hiệu lực đến ngày 4 tháng 4 năm 2026) để giải quyết lượng hàng tồn đọng và hạ nhiệt giá dầu thế giới.

Dầu mỏ chỉ được phép nhập cảng nếu bên mua chứng minh được nó không phục vụ cho các thực thể thuộc danh sách bị hạn chế của Mỹ (như quân đội Cuba - GAESA).

2. Cơ chế "Mở cửa cho khu vực tư nhân" (MSMEs)
Đây là điểm cốt lõi trong chiến lược của chính quyền Trump. Mỹ đã chính thức công nhận sự tồn tại của khu vực tư nhân tại Cuba và sử dụng nó như một "kênh dẫn" duy nhất:

Xác minh người thụ hưởng cuối cùng: Các công ty xuất cảng dầu mỏ phải cung cấp bằng chứng rằng nhiên liệu sẽ được sử dụng bởi các doanh nghiệp tư nhân nhỏ, nông dân độc lập, hoặc các gia đình.

Tách biệt hệ thống phân phối: Mỹ yêu cầu dầu mỏ phải được vận chuyển và lưu trữ trong các cơ sở không thuộc quyền kiểm soát của quân đội. Điều này buộc chính quyền Cuba phải cho phép các doanh nghiệp tư nhân tự nhập cảng và phân phối nhiên liệu, một sự thay đổi cấu trúc chưa từng có.

Thanh toán trực tiếp: Các giao dịch tài chính được khuyến khích thực hiện trực tiếp giữa các ngân hàng Mỹ và các tài khoản của doanh nghiệp tư nhân Cuba (thông qua các kênh đã được OFAC phê duyệt), nhằm tránh việc dòng tiền chảy vào ngân sách nhà nước Cuba.

Như vậy, mục tiêu của Mỹ rõ ràng là làm suy yếu quân đội Cuba bằng cách cắt đứt nguồn thu và quyền kiểm soát năng lượng của GAESA (tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba).

Cạnh đó là tạo ra sự phụ thuộc mới khiến nền kinh tế Cuba phụ thuộc vào nguồn cung từ khu vực tư nhân và các giấy phép của Mỹ thay vì dựa vào viện trợ từ Nga hay Venezuela.

Mục tiêu còn là thúc đẩy cải cách bằng cách ép chính quyền Cuba phải nới lỏng kiểm soát kinh tế nếu muốn có điện và xăng dầu cho dân chúng.

Như thế, nhà cầm quyền Cuba đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu cho phép tư nhân nhập cảng dầu, họ sẽ mất quyền kiểm soát; nếu không, đất nước sẽ tiếp tục chìm trong bóng tối và đình trệ.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive