Tin vắn
FB Uyen Vu
-Khi được hỏi tại sao ông không hỗ trợ Iran đánh Israel, Putin đã trả lời:
"Israel ngày nay gần như là một quốc gia nói tiếng Nga, hai triệu người vốn từ Liên Xô và Nga đã đến sống ở đó. Chúng tôi tính đến điều này".
Thực tế thì tại Israel hiện có một cộng đồng khoảng 1.3-1.5 triệu người Israel nói tiếng Nga, chiếm khoảng 15% dân số, họ cũng duy trì mối quan hệ văn hóa với Nga.
Với kẻ độc tài Putin thì đó chưa chắc là lý do thật. Putin hiện đang loay hoay với Ukraine, chẳng lẽ mở thêm một mặt trận mới mà y thừa biết là sẽ thua, và mối quan hệ đồng minh với Iran không còn là lợi ích chiến lược, khi chính Iran cũng đang trên đà sụp đổ.
-Tin tức cho biết Quốc hội Iran vừa bỏ phiếu ủng hộ việc đóng Eo biển Hormuz vào ngày hôm nay (22/06/2025), một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ toàn cầu quan trọng, như một phản ứng với các cuộc không kích của Mỹ ngày hôm qua.
Tuy nhiên, quyết định cuối cùng không nằm ở Quốc hội mà thuộc về Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cơ quan có thẩm quyền cao nhất về an ninh và quốc phòng của nước này, dưới sự phê duyệt của giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Cả hai vẫn chưa ra quyết định gì.
Chưa kể, theo UNCLOS (Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982), Iran không được phép đình chỉ quyền các tàu bè đi qua lại eo biển đó, trừ khi có hành động đe dọa trực tiếp đến chủ quyền hoặc an ninh quốc gia.
Việc đóng Eo biển Hormuz mà không có lý do chính đáng, như tự vệ trước hành vi vũ trang, có thể bị coi là vi phạm UNCLOS, đặc biệt khi nó ảnh hưởng đến 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.
Iran từng tuyên bố chỉ công nhận quyền đi lại qua lại cho các quốc gia thành viên UNCLOS, và có thể viện dẫn lý do tự vệ để biện minh cho hành động này sau các cuộc tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước phụ thuộc vào tuyến đường này (như Mỹ, EU, Ấn Độ), có thể xem đây là hành động bất hợp pháp và phản ứng mạnh mẽ.
Vì thế, điều này không có tác dụng 'răn đe' như họ nghĩ. Còn nếu Iran đóng Eo biển Hormuz thật, họ sẽ đối mặt với đòn trừng trị mới của Mỹ và leo thang thành xung đột lớn. Hạm đội 5 của Mỹ trú đóng ngay tại Bahrain để bảo đảm việc can thiệp quân sự, nếu cần. Mỹ thì sẽ không bị ảnh hưởng lớn vì lượng nhiên liệu dự trữ dư sức đủ dùng, cho tới khi "dọn dẹp" xong Iran.
-TT Pháp Macron tuyên bố về việc oanh tạc Iran:
Tôi đã nói chuyện với Thái tử Saudi Arab, Quốc vương Oman, Tổng thống UAE và Quốc vương Qatar để bày tỏ sự đoàn kết của chúng ta.
Đối với Tổng thống Iran, tôi nhắc lại yêu cầu kiên quyết của chúng tôi: trả tự do ngay lập tức cho những người đồng hương của chúng tôi, Cécile Kohler và Jacques Paris.
Sau các cuộc không kích đêm qua, tôi kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và Iran phải hết sức kiềm chế trong bối cảnh nguy hiểm này, để có thể quay trở lại với ngoại giao.
Tham gia đối thoại và bảo đảm Iran cam kết rõ ràng từ bỏ vũ khí hạt nhân là điều cần thiết để tránh điều tồi tệ nhất cho toàn bộ khu vực. Không có lựa chọn nào khác: đây là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình và an ninh cho tất cả mọi người."
Một người Israel phản ứng:
"Làm sao ông có thể viết toàn bộ bài đăng về những gì đã xảy ra mà không một lần đề cập đến "sự đoàn kết" với Israel hay bất kỳ sự đồng cảm nào với những thường dân Israel bị 30 tên lửa đạn đạo của Iran ném bom sáng nay?
Ông quên rằng hiện có 100.000 công dân Pháp đang ở Israel phải không?"
-Iran đã từng bắt quân nhân của một tàu Hải quân Hoa Kỳ phải quỳ gối và thẩm vấn họ gắt gao, sau đó còn đưa hình ảnh họ lên sóng truyền hình. Obama đã bày tỏ "sự biết ơn" với Iran vì hành động "nhanh chóng" thả họ sau khoảng 15 giờ bị giam giữ.
Vụ việc xảy ra vào ngày 12/01/2016, khi hai tàu tuần tra nhỏ của Hải quân Mỹ, thuộc lớp Riverine Command Boat (RCB) – RCB 802 và RCB 805 – bị lạc vào vùng lãnh hải của Iran gần đảo Farsi ở Vịnh Ba Tư.
10 thủy thủ Mỹ (9 nam và 1 nữ) bị bắt giữ, bao gồm các thành viên từ Lực lượng Đặc nhiệm 56 của Hải quân Mỹ.
Nguyên nhân đơn giản là các tàu Mỹ bị trục trặc kỹ thuật (một động cơ hỏng và hệ thống định vị GPS gặp vấn đề), dẫn đến việc vô tình đi lạc qua đường phân giới giữa vùng biển quốc tế và lãnh hải Iran, cách khoảng 2 hải lý.
Các tàu Iran thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã chặn và bắt giữ các thủy thủ. Video cho thấy họ bị còng tay, quỳ gối, và bị thẩm vấn, với một số hình ảnh được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran.
Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama xác nhận sự việc và kêu gọi Iran thả các thủy thủ ngay lập tức, đồng thời đàm phán qua ngoại giao.
Sau khoảng 15 giờ bị giam giữ (vào sáng ngày 13/01/2016), Iran thả các thủy thủ sau khi xác nhận rằng sự xâm phạm là vô tình. Hai tàu và thủy thủ Mỹ được trao trả, không bị thương nặng, dù có báo cáo về sự căng thẳng trong khi thẩm vấn.
Bốn ngày sau, ngày 17/01/2016, chính quyền Obama đã chuyển giao 400 triệu đô tiền mặt (dùng các loại tiền tệ không phải USD như euro, franc Thụy Sĩ, và các loại khác) đến Iran. Số tiền này được vận chuyển bằng máy bay trên các pallet gỗ, đến Tehran, và được coi là phần đầu tiên trong tổng số $1.7 tỷ đô (trong đó có $1.3 tỷ đô tiền lãi) liên quan đến việc giải quyết một tranh chấp tài chính kéo dài từ thập niên 1970.
=Một vụ tấn công khủng bố bất thành đã gây chấn động cộng đồng tại Wayne, Michigan, vào sáng sớm hôm nay, khi một người đàn ông lái xe vận tải lao vào một nhà thờ địa phương trước khi nổ súng vào đám đông. Sự việc nhanh chóng được chấm dứt nhờ hành động dũng cảm của một vệ sĩ an ninh, người đã bắn hạ kẻ tấn công.
Sự việc xảy ra vào khoảng 9:30 sáng theo giờ địa phương, khi một chiếc xe vận tải bất ngờ đâm sầm vào nhà thờ CrossPointe Community Church, nơi đang tổ chức lễ cầu nguyện với sự hiện diện của nhiều tín đồ, bao gồm cả trẻ em. Ngay sau đó, kẻ thủ ác rời khỏi xe và bắt đầu xả súng vào đám đông, khiến nhiều người hoảng loạn chạy tán loạn. Tuy nhiên, một vệ sĩ an ninh có vũ trang tại hiện trường đã nhanh chóng phản ứng, nổ súng hạ gục nghi phạm, ngăn chặn thêm thương vong.
Cảnh sát Wayne đã ngay lập tức phong tỏa khu vực và bắt đầu điều tra. Theo thông tin ban đầu, có nhiều người bị thương, nhưng con số chính xác về nạn nhân vẫn chưa được công bố. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn từ vụ đâm xe, theo sau là những phát súng vang lên trước khi tình hình được kiểm soát.
Thị trưởng thành phố Wayne, trong một tuyên bố ngắn, bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ việc và cam kết hỗ trợ các nạn nhân cũng như gia đình họ. "Đây là một hành động man rợ nhằm vào cộng đồng của chúng ta, nhưng nhờ sự can đảm của lực lượng an ninh, thảm kịch đã không leo thang," ông nói.
Hiện tại, danh tính của kẻ tấn công và động cơ gây án vẫn đang được điều tra. Cảnh sát đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin và tránh khu vực xung quanh nhà thờ để hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường. Các nhà chức trách cũng đang làm việc để xác định liệu vụ việc có liên quan đến các tổ chức khủng bố hay không, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng gần đây.
Cộng đồng Wayne đang đoàn kết cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự biết ơn đối với hành động anh hùng của vệ sĩ an ninh. Các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương đã kêu gọi giữ vững tinh thần và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong lúc chờ đợi thêm thông tin từ cơ quan chức năng.
*Cập nhật: Theo cảnh sát, động cơ của hắn vẫn chưa được biết, nhưng tại thời điểm này, các viên chức cho biết hắn có vẻ đang bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần.
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã ra khỏi xe van tải Nissan của mình khi mặc áo vest chiến thuật, được trang bị một khẩu súng dài và một khẩu súng lục, khi hắn đến gần tòa nhà nhà thờ và bắt đầu bắn.
Cảnh sát Tiểu bang Michigan đã đưa một chú chó đánh hơi bom đến hiện trường và một đội rà phá bom của cảnh sát cũng đã được đưa đến hiện trường, theo các quan chức, nhưng cảnh sát vẫn chưa xác nhận ngay lập tức rằng có chất nổ trong vụ việc.
"Các nhóm lãnh đạo và hỗ trợ của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường, ở Wayne, Michigan để hỗ trợ và điều tra", Phó giám đốc FBI Dan Bongino cho biết trong một tuyên bố.
-Sở Cảnh sát Los Angeles quả là có tình yêu bao la khi lo lắng cho các 'nạn nhân và gia đình họ' ở Iran khi bị bom Mỹ oanh tạc.
Tuy nhiên, cả Bộ Y tế lẫn Hồng Thập Tự của Iran cũng không có báo cáo nào về thiệt hại nhân mạng (cả qua đời lẫn bị thương).
Don't cry for me... LASD!
- Bên trong buồng lái pháo đài bay B-2.
Có cả giường ngủ, microwave lẫn toilet đàng hoàng.
-Tình hình hiện tại của Eo biển Hormuz
Sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ , ngày 22/6/2025, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu cho phép đóng Eo biển Hormuz như một biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nằm ở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cơ quan này vẫn chưa ban hành lệnh chính thức. Các quan chức Iran, bao gồm Chuẩn tướng Esmail Kosari, đã ra hiệu rằng việc đóng cửa đang "được cân nhắc nghiêm túc", nhưng cho đến nay vẫn chưa có hành động quân sự cụ thể nào (ví dụ như rải mìn hoặc phong tỏa hải quân).
Dữ liệu thời gian thực từ MarineTraffic cho thấy eo biển này vẫn hoạt động, với khoảng 110-120 tàu (trên 1.000 GT) qua lại mỗi ngày, thấp hơn một chút so với mức trung bình 114 tàu của tháng 6 năm 2024. Lưu lượng giao thông bao gồm hỗn hợp tàu chở dầu thô, tàu chở LNG và tàu container.
Tuy nhiên, có một sự thay đổi đáng chú ý, với nhiều tàu quốc tế bám sát bờ biển Oman để tránh vùng biển Iran, phản ánh sự thận trọng cao độ.
Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ, trú đóng tại Bahrain đã tăng cường cường độ tuần tra, triển khai các phương tiện như USS Bataan và USS Thomas Hudner để bảo vệ hoạt động hàng hải. Sự hiện diện này đóng vai trò răn đe, khả năng thực thi lệnh đóng cửa của Iran mà không gây ra nguy cơ đối đầu trực tiếp.
Tính đến hiện tại, Eo biển Hormuz vẫn chưa bị đóng. Các mối đe dọa của Iran dường như là một tín hiệu chiến lược hơn là một hành động ngay lập tức. Tiền lệ lịch sử chứng minh điều này—bất chấp các mối đe dọa trong Chiến tranh tàu chở dầu những năm 1980 và các tranh chấp về lệnh trừng phạt năm 2018, Iran chưa bao giờ chặn hoàn toàn eo biển này, có thể là do lợi ích kinh tế và áp lực quốc tế.
Dữ liệu của MarineTraffic cho thấy ít nhất sáu con tàu (Coswisdom Lake, South Loyalty) đã đảo ngược hướng đi hoặc dừng lại kể từ ngày 22 tháng 6, cho thấy sự chậm lại trên thực tế do sự thận trọng của chủ tàu chứ không phải là lệnh phong tỏa chính thức. Sự can thiệp điện tử (gây nhiễu và giả mạo GPS) gần Bandar Abbas cũng đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải, làm tăng thêm căng thẳng nhưng không dừng hoàn toàn hoạt động giao thông.
Không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng tắc nghẽn giao thông đáng kể. Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự sụt giảm khiêm tốn về sản lượng, với một số tàu chở dầu neo đậu tại các cảng như Fujairah và Khor Fakkan để đánh giá rủi ro. Trung tâm thông tin hàng hải chung (JMIC) và UKMTO xác nhận rằng hoạt động thương mại vẫn tiếp tục, mặc dù chậm hơn do phải đổi hướng và chậm trễ.
Mặc dù giảm, các tuyến vận chuyển rộng hai dặm của eo biển này vẫn có thể đáp ứng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày (b/d) và 20% hoạt động thương mại LNG toàn cầu đi qua. Các đường ống thay thế (ví dụ, đường ống Đông-Tây của Saudi Araboie với công suất 7 triệu thùng/ngày) cung cấp một phần cứu trợ, nhưng chúng không đủ để thay thế khối lượng của Hormuz nếu xảy ra tình trạng đóng cửa.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Iran khó thực hiện phong tỏa hoàn toàn vì nó sẽ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho chính họ, đặc biệt khi Trung Quốc – đối tác lớn nhất – phụ thuộc vào tuyến đường vận chuyển này.
- Những kẻ “khủng bố tiềm tàng” mới bị bắt
ICE đã bắt giữ 11 công dân Iran đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.
ICE cũng đã bắt giữ một công dân Hoa Kỳ vì đã đe dọa giết nhân viên thực thi pháp luật của ICE trong khi che giấu một người nhập cư bất hợp pháp từ Iran.
Ribvar Karimi ở Locust, Alabama. Karimi được cho là đã phục vụ với tư cách là lính bắn tỉa của Quân đội Iran từ năm 2018 đến năm 2021 và tại thời điểm bị bắt, anh ta có mang theo thẻ căn cước của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Mehran Makari Saheli là cựu thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và thừa nhận có liên hệ với Hezbollah.
Linet Vartaniann đe dọa sẽ nổ súng vào các viên chức ICE nếu họ vào nhà cô, sau đó nói rằng cô sẽ ra ngoài và “bắn vào đầu các viên chức ICE”.
Behzad Sepehrian Bahary Nejad, một người nước ngoài có lệnh trục xuất cuối cùng, đang mang theo một khẩu súng lục 9mm đã lên đạn vào thời điểm bị bắt.
Hamid Reza Bayat, một công dân Iran đã bị một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất gần 20 năm trước,
Mehrzad Asadi Eidivand, một công dân Iran có lệnh trục xuất cuối cùng bị kết tội đe dọa một nhân viên thực thi pháp luật và là người nước ngoài sở hữu vũ khí.
-Chiếc tàu chở xe hơi điện Morning Midas của Trung Quốc đã chìm xuống đáy biển Thái Bình Dương ngày hôm nay 24/6/2025.
Đám cháy được phát giác từ ngày 3/6/2025, khi khói mù mịt bốc lên từ boong tàu, nơi chứa khoảng 800 xe điện trong tổng số 3 ngàn chiếc. Thủy thủ đoàn đã cố gắng dập lửa nhưng vô vọng vì các dụng cụ chữa cháy bình thường không kiểm soát được đám cháy kinh khủng này.
Các vụ cháy liên quan đến xe điện thường khó dập tắt do pin lithium-ion tạo nhiệt độ cao, cháy lâu và có nguy cơ bùng phát lại. Một số giả thuyết cho rằng do rò rỉ khí từ xe đã qua sử dụng hoặc vật dễ cháy bị bỏ quên trong xe có thể bắt lửa do ma sát khi tàu di chuyển.
Tàu Morning Midas này (trọng tải 46.800 tấn, đóng năm 2006 tại Trung Quốc) chở 3 ngàn xe, gồm 70 xe điện và 681 xe hybrid, từ cảng Yantai, Trung Quốc đến Mexico. Vụ cháy xảy ra cách đảo Adak, Alaska khoảng 480-490 km. Tàu được quản lý bởi cty Zodiac Maritime (Anh) và treo cờ Liberia.
Toàn bộ 22 thủy thủ đã mau chóng được di tản an toàn bằng xuồng cứu sinh và được tàu thương mại gần đó giải cứu. Lực lượng Tuần duyên Alaska đã điều động tàu và máy bay hỗ trợ, nhưng tàu bị bỏ lại và cuối cùng chìm nghỉm hôm nay.
Theo New York Post
-Có 128 dân biểu của đảng Dân chủ đồng ý với 216 dân biểu Cộng hoà, cùng bác bỏ các điều khoản của dân biểu Dân chủ Al Green (hình 2), nhằm đàn hặc TT Trump, tại Hạ viện hôm nay. 344/79










No comments:
Post a Comment