Tin vắn
FB Le Hoang
-Tại sao có bạo loạn chống nhân viên công lực liên bang ở Los Angeles nói riêng và nói chung ở California.
Rất dễ hiểu là những người cầm quyền cho phép. Đầu tiên là Thống đốc California yêu cầu chính phủ liên bang không đưa người vào để Cảnh sát địa phương lo. Nhưng quay qua ông xếp cảnh sát quận Los Angeles thì nói mấy người dân lậu là cư dân xứ này nên ra lệnh cảnh sát không động đậy. Kế tới bà thị trưởng Los Angeles nói các nhân viên liên bang đến bắt bớ người trong thành phố tùm lum, làm dân chúng lo sợ. Yêu cầu dẹp gấp.
Thêm nữa bà Pelosi chêm vào, tới thêm ông thượng nghị si cổ cò Schiff rồi đến ông dân biểu có bà bồ Feng feng là gián điệp Trung cộng cũng xía vào.
Họ đập phá vậy không sợ bị bắt tù sao? Chắc chắn là không. Bởi vì khi vào toà thì có ông thẩm phán dân chủ ban lệnh thả ra lập tức. Trường hợp ngặt nghèo thì một ông toà dân chủ khác kêu án phạt $50 và 3 ngày tù treo. Nếu họ biết bị tù rất nặng thì không ai làm những việc này.
Ngày hôm qua một ông chủ nhà hàng khoá cửa nhốt nhân viên di trú trong tiệm. Nhân viên kêu cứu thì cảnh sát địa phương làm ngơ.
Cũng chiều hôm qua dân bất hợp pháp biểu tình bạo động, phá nhà tù di trú. Bộ chỉ huy cảnh sát địa phương nằm bên kia đường, nhắm mắt làm ngơ.
Tại sao các chính trị gia cánh tả nhắm mắt làm ngơ cho những người bất hợp pháp? Giản dị là lá phiếu.
California có phải là một tiểu bang hoàn toàn dân chủ không? Không. Từ năm 1980 đến nay đã có 3 ông Cộng hoà đắc cử thống đốc, George Deukmejian, Pete Wilson sau đó là ông Arnold Schwarzenegger.
Ông George Deukmejian và Pete Wilson nắm quyền ở California 16 năm liên tục.
Sự việc thay đổi khi Obama nắm quyền và có luật bỏ phiếu bằng thư, bỏ phiếu dùng máy. Bất kể dân Mỹ thiệt hay dân Mỹ giả đi lấy bằng lái xe hay căn cước ở California đều được gởi kèm một tờ giấy ghi danh bầu cử khi nhận bằng.
Chỉ có ông trời mới biết ai sẽ đi bầu hay không, ngoại trừ phải có luật lệ kiểm soát giấy tờ bầu cử.
Ở Cailifornia nếu hỏi giấy những người đi bầu thì ở tù như chơi vì luật cấm hỏi.
Rồi thêm luật đếm phiếu tới chừng nào hết mới thôi.
Điều đó vừa xẩy ra trong cuộc bầu cử năm trước. Ba ông bà dân chủ thua cuộc ngay trong đêm bầu cử vài chục ngàn phiếu. Nhưng họ liếm hoài, liếm qua, liếm lại tới một tháng sau thì thắng hơn vài phiếu.
Nếu có luật lệ từ liên bang rõ ràng về bầu cử, sẽ thấy các kết quả thay đổi. Một việc rất quan trọng nữa là trong đợt kiểm tra dân số năm 2020, họ đã tính dân bất hợp pháp vào cư dân để chia ghế dân biểu và California đã nhờ số cư dân bất hợp pháp này thêm được đến 6 dân biểu. Kết quả chia phiếu này chỉ có thể thay đổi lại, sau năm 2030, trong đợt kiểm tra dân số lần tới. Nhưng nếu không có luật lệ nghiêm ngặt từ liên bang, thì kết quả cũng chỉ là số 0.
Dân California rất mõi mệt với bọn tả phái nhưng không làm gì được.
Cứ nhìn các cuộc biểu tình yễm trợ ông Trump ở San Francisco, Berkeley hay Hollywood , những cái nôi của dân chủ trong năm vừa rồi , sẽ thấy.
Các bạn xem bạo động ở Los Angeles hôm nay để thấy những người này có nên vào tù hay tha.
-Biểu tình ôn hòa ở Los Angeles.
-Bắt một thẩm phán của Quận Los Angeles vì che giấu những người nhập cư bất hợp pháp tại một trang trại ở San Luis Obispo và hăm dọa ông Trump.
-Bắt một chủ tịch công đoàn lớn nhất California, David Huerta vì cản trợ nhân viên di trú.
-Bắt chủ nhà hàng khoá cửa nhốt nhân viên di trú bên trong.
-Lấy quyền Tổng tư lệnh quân đội, ông Trump gạt thống đốc California qua một bên, ra lệnh vệ binh quốc gia về giữ an ninh Los Angeles.
-Bộ trưởng quốc phòng ra lệnh thuỷ quân lục chiến ở San Diego trong tình trạng ứng chiến và có thể điều động đến Los Angeles bất kỳ lúc nào.
Người biểu tình dùng chất nổ phá nhà tù tạm giam di dân ở Trung tâm Los Angeles.
-Người biểu tình đốt nhiều cơ sở buôn bán nhiều nơi nhằm phân tán lực lượng cảnh sát.
-Chế bom xăng, chất nổ để tấn công nhân viên chính phủ.
-2 giờ trưa ở Los Angeles.
Fbi treo giải thưởng 50 ngàn đô, cho người nào chỉ đích danh thủ phạm đã ném đá vào xe Cảnh sát hôm qua. Tin mới nhất thủ phạm đã được nhận diện từ một đội banh baseball địa phương.
-Tổng thống Mexico yêu cầu dân gốc Mể biểu tình mạnh hơn. Nếu cần giúp đở sẽ động viên dân Mể.
-Đã có xe cãnh sát bị đốt nhưng xếp cảnh sát nói các cuộc biểu tình rất ôn hoà ,lịch sự.
-Các giới chức dân chủ yêu cầu TT Trump rút vệ binh ra khỏi Los Angeles vì nếu còn ở đó sẽ bùng lên thêm bạo động.
-85% quỹ yểm trợ biểu tình được cung cấp bởi Coalition for Humane Immigrant Right do chánh quyền California đài thọ đến 34 triệu đô. Xem giấy khai thuế
Đài CNN, MSNBC, ABC tiếp tục loan tin đây là một cuộc biểu tình " rất, rất ôn hoà"
-5 giờ chiều Los Angeles.
*Dân quân tự vệ Mễ đã chiếm toà thị chính Los Angeles.
*Nhân dân tự vệ Mễ tràn ra xa lộ 101 chiếm đường. Hàng ngàn xe bị kẹt.
Bộ đội địa phương Mễ bao vây trung tâm liên bang tạm giam người nhập cư.
* Vệ binh quốc gia bị bao vây, no xục xịch.
*Kamala Harris ra thông báo dân chúng biểu tình "rất,rất ôn hoà", để người ta biểu tình.
*Thống đốc Newsom yêu cầu ông Trump rút vệ binh ra khỏi Los Angeles.
-6 giờ chiều Los Angeles.
* Bộ tư lệnh miền Tây thông báo 500 thuỷ quân lục chiến sẽ được đưa đến Los Angeles.
* Sở cảnh sát thông báo đóng cửa các tràm xe lửa.
* Hội anh em Hồi giáo thông báo nhập cuộc biểu tình.
*Antifa kêu gọi biểu tình, bao vây sở di trú San Francisco tối nay.
*Sau khi đốt nhiều xe cảnh sát, đoàn biểu tình quay qua đốt xe taxi không người lái Waymo.
Biểu tình rất ôn hòa theo lời Kamala, Newsom cũng như các báo đài cánh tả.
-7 giờ chiều Los Angeles.
*Sở cảnh sát chính thức kêu gọi giải tán biểu tình. Những người lẩn quẩn sau 1 giờ sẽ bị bắt.
*Phó thống đốc California cho biết Thống đốc Newsom sẽ nạp đơn kiện chánh phủ Trump, nếu không rút vệ binh tối nay. Thư yêu cầu rút quân của Newsom. Hình.
*Vài dân biểu dân chủ tiểu bang yêu cầu dân chúng tiếp tục biểu tình.
*Newsom nói sẽ bảo vệ di dân lậu. Thách thức ông Trump dám bắt. Những việc bạo loạn này là do ông Trump gây ra.
*Sau lời kêu gọi tiếp tục biểu tình của Tổng thống Mexico. Thượng nghị sĩ Eric Schmitt đưa ra dự luật đóng thuế 15% đối với tất cả kiều hối chuyển về Mexico. Trong luật ngân sách năm nay thuế là 3.5% tất cả kiều hối cho các nước, của những người không phải là công dân.
*Biểu tình chống sở di trú ở San Francisco bắt đầu. Video cuối.
-Dù có đem 100 ngàn vệ binh quốc gia đến Los Angeles cũng không dẹp được biểu tình bởi vì vệ binh quốc gia, chỉ được lệnh bảo vệ các cơ sở liên bang, nhưng không được quyền bắt người.
Muốn bắt những người biểu tình, các vệ binh quốc gia phải được tạm thời tuyên thệ trở thành cảnh sát và quyền này nằm ở Tổng thống nếu Tổng thống tuyên bố có nội loạn.
Do đó bạo động chỉ chấm dứt đến khi nào Tổng Thống Trump công bố có nội loạn.
Việc trông cậy vào cảnh sát dẹp biểu tình bạo động rất mong manh, vì ông cảnh sát trưởng được bà thị trưởng bổ nhiệm. Ông xếp cảnh sát mà mạnh tay với những người biểu tình thì có cơ hội cuốn gói về vườn rất sớm.
Bà thị trưởng Los Angeles thì đã họp báo 2-3 lần nói: Dân thiệt hay dân lậu gì cũng là dân trong thành phố của bà nên bà phải bảo vệ. Ông thống đốc thì nói mấy người dân bất hợp pháp lo làm ăn, đâu có đụng tới ai. Chuyện biểu tình chống phá là do ông Trump dàn cảnh.
Trong ngày nay nghe các đài cánh tả nói: Biểu tình rất ôn hoà. Thượng nghị sỹ Cory Booker nói: biểu tình ôn hoà.
Kamala Harris nói: biểu tình ôn hoà.
Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren nói: biểu tình ôn hoà.
Dân biểu Maxine Waters nói biểu tình ôn hoà cần cho cơ hội để họ trở thành công dân.
Thống đốc California nói: biểu tình ôn hoà.
Thị trưởng Los Angeles nói: biểu tình ôn hoà.
Xếp cảnh sát Los Angeles nói: biểu tình ôn hoà.
Tuy nhiên hảng Google cho biết chỉ bị đốt nhẹ có 5 chiếc Waymo trị giá sơ chỉ có 1.5 triệu đô. Biểu tình chống chính phủ mà đốt xe của Google thì khó hiểu.
Nhưng Google cũng là công ty theo chủ trương đại đồng, mở cửa biên giới mà than phiền gì.
Thêm xe cảnh sát bị đốt chiều nay, cảnh sát phải trốn dưới gầm freeway vì sợ ném đá.
Hiện giờ người biểu tình không phá được các cơ sở chính phủ nên quay qua phá các cơ sở tư nhân.
Ở San Francisco, cảnh sát đang hổn chiến với Antifa trước trung tâm di trú.
-Đã đến lúc những người mù sáng mắt.
Cnn mà loan tin là đa số dân chúng đồng thuận việc trục xuất di dân.
Khi Cnn đưa ra con số thì con số thực sự còn cao hơn nhiều.
Tin hôm nay Warner Bros. Discovery công ty mẹ của CNN tách công ty mẹ ra khỏi CNN vì đài này lỗ quá không chịu nổi.
CNN đã công bố bán đài này mấy năm nay nhưng chưa ai chịu mua.
Trung bình mỗi ngày chỉ có 426,000 ngàn người xem so với thời cực thịnh là 9 triệu, giãm 95% khán giã.
-TT Trump ký lệnh federalized vệ binh quốc gia. Điều này cho phép vệ binh quốc gia bắt người giống như nhân viên công lực.
-Quốc hội cộng hoà sẽ đưa ra dự luật cho phép TT Trump được quyền giữ vệ binh quốc gia ở Los Angeles dài hạn.
- Thêm một chuyên gia Trung Cộng bị bắt giữ ở phi trường Detroit vì mang mầm độc sinh học vào Mỹ. Bà này là chuyên gia của phòng lab Wuhan. Fbi đã theo dõi bà nhiều tháng, khi bà gởi các mầm sinh học đến phòng lab đại học Michigan.
-Dân biểu tiểu bang, ông Carl DeMaio họp báo tố cáo ông Newsom đã cắt ngân sách các cơ quan cảnh sát và dùng tiền này để tài trợ cho các tổ chức biểu tình chống chính phủ Trump.
-Bộ tư pháp truy tố dân biểu LaMonica McIver tội đánh nhân viên công lực và can thiệp vào điều tra của cảnh sát.
Chuyện này rần rần tháng trước, khi một ông thị trưởng cùng hai bà dân biểu đột nhập vào trại giam di trú và đấu võ với nhân viên an ninh.
- 4 đại đội lính thuỷ quân lục chiến, khoảng 700 lính, đã đến hổ trợ Los Angeles nhưng chỉ đóng ứng chiến ngoài thành phố. Nhiệm vụ những người lính chỉ giữ an ninh, bảo vệ các cơ quan liên bang.
-Thị trưởng dân chủ New York ông Eric Adams tuyên bố: Có biểu tình thì nên lịch sự. Nếu phá phách chính ông sẽ dắt cảnh sát ra dẹp loạn.
Muốn biết ông thị trưởng dân chủ này tại sao chơi ngon, thì xem tin năm trước, chuyện ông bị bắt và truy tố vì tội hối lộ, đang chờ toà xử. Nếu bị buộc tội, ông Trump sẽ ân xá.
-Bà dân biểu dân chủ của Minnesota, Kaohly Vang lên diễn đàn hạ viện thú nhận bà là người nhập cư bất hợp pháp để thử xem ông Trump làm gì được.
Bà tường thuật rành rẽ trường hợp bà. Cha ghẻ bà bảo lãnh mẹ bà và bà. Nhưng chẳng may mẹ bà chết nên đem bà ngoại thế vào .
Trường hợp này chắc không ai làm gì được, vì phe dân chủ đứng trên luật pháp.
Tiểu bang này cũng có bà dân biểu trùm khăn làm đám cưới với ông anh ruột, để đem ông anh qua Mỹ. Chứng cớ rần rần nhưng 5-6 năm nay chẳng ai làm gì.
-Các ông xếp cảnh sát và hiến binh ( Sheriff) của California tiết lộ. Lệnh từ tiểu bang, cảnh sát và hiến binh không được giúp đở các cơ quan liên bang, trong các vụ truy tầm hay bắt giữ người di trú lậu. Dù họ có bị giam trong các nhà tù cũng không được chuyển giao. Nơi nào vi phạm sẽ bị cắt ngân sách.




No comments:
Post a Comment