Thursday, June 12, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

-Thống đốc Newsom kiện TT Trump, yêu cầu rút vệ binh quốc gia ra khỏi California. Hình.

-Tiếp tục láo, dân biểu dân chủ, Maxine Waters cho biết bà đã có mặt trên đường phố LA trong suốt cuộc bạo loạn, không thấy bạo lực và khuyên mọi người không nên tin vào các video: “Không có bạo lực. Tôi đã có mặt trên đường phố. Hãy làm rõ sự việc… Đừng tin vào những gì bạn được nghe hoặc những sự việc bạn đã chứng kiến”.Video

-Dùng chiến thuật mới, cảnh sát bao vây các nhóm biểu tình, hốt không xót móng nào. Video.

-Những người nước ngoại đã nhập tịch, có thể bị lấy lại quyền công dân khi vác cờ nước khác, biểu tình bạo động chống lại chính phủ, dựa theo điều luật 8 U.S. Code § 1481 (a)(7). Luật này không có thời hạn. Các luật gia cảnh báo. Hình.

-California báo cáo trong cuộc bầu cử năm 2022, có 22,491,229 người đi bầu nhưng họ chỉ có 9,986,701 lá phiếu. Hình.





-Nói láo riết rồi quen.

Thống đốc Newsom nói: ông Trump điều động quân đội tới California mà không nói năng gì với ông. Nóng mũi, ông Trump móc điện thoại ra đưa cuộc gọi 16 phút với Newsom. Ổng còn hỏi mày có muốn nghe cuộc thâu âm bửa đó tao nói chuyện ra sao với mầy hông. Anh Newsom tắt đài. Hình.

-Lại cũng láo tiếp.

Bà Pelosi họp báo ở quốc hội nói: Tại sao ông Trump không điều động vệ binh đến giữ quốc hội trong vụ J6 nhưng đem lính đến Los Angeles.
Sau cuộc họp báo bà bị chửi xối xả, từ ông cựu xếp cãnh sát quốc hội, đến ông tướng cố vấn của ông Pence

Người ta chỉ ra, lệnh của ông Trump gởi ra từ ngày 1/1/2021 yêu cầu bà Pelosi cũng như thị trưởng DC cho phép đem 10 ngàn vệ binh giữ quốc hội nhưng thị trưởng DC và bà Pelosi từ chối.

-Quốc hội bỏ phiếu không cho người không phải là công dân bỏ phiếu ở DC với số phiếu 266/148..

56 ông bà dân chủ bỏ phiếu thuận với Cộng hoà. 148 ông bà dân chủ bỏ phiếu không.

Bạn hiểu vì sao phe dân chủ cần di dân lậu.

-Thầm phán Shelley M. Richmond ở Boston vừa bị bắt vì tội dắt người di dân lậu đi cửa sau toà án để tránh cảnh sát di trú bắt.

-Phái đoàn thương thuyết thương mại Mỹ-Trung vừa chấm dứt cuộc họp, đồng ý trên các căn bản. Chờ ý kiến cuối cùng của ông Trump và ông Tập.

-Một việc quan trọng hôm nay mà hiếm báo chí nào nói đến. Tòa Phúc thẩm circuit số 2, xử vụ chống án của TT Trump về việc ông bị buộc vài chục tội hình sự ở New York trước bầu cử

Đây là toà án liên bang. Nếu TT Trump thắng vụ kiện này, bản án hình sự của ông ở toà tiểu bang New York sẽ được huỷ bỏ.

Nếu ông không thắng ở toà này, ông sẽ chống án lên tối cao pháp viện.

Nếu ông thắng ở toà này, nhiều chuyện sẽ xẩy ra với những người có tiếng tăm hay các báo đài đã gọi ông là một tên tội phạm

Năm ngoái, ông Trump đã kiện đài ABC News và phát thanh viên, George Stephanopoulos vì nói ông là kẻ hiếp dâm. Đài ABC phải chính thức xin lỗi ông và đền ông 15 triệu.

Ông còn một vụ kiện với đài CBS và chương trình 60 minutes. Đài đã đồng ý đền ông 15 triệu nhưng ông từ chối. Luật sư của ông nói nếu đền 40 triệu mới hy vọng ông Ok nhưng chưa chắc.

-Sau nhiều đơn kiện từ các hiệp hội cộng hoà. Các quận trong tiểu bang California kiểm tra lại danh sách cử tri để gạch tên các cử tri ma.

Kết quả sơ khởi Sacramento gạch tên 106,837 phiếu ma.

San Diego gạch tên 360,115 cử tri ma và đang xem lại thêm 109,000 cử tri không đủ điều kiện. San Francisco, gạch tên 60,188 cử tri không có thực.

Quận Alameda sau một thời gian chống cự, đồng ý gạch tên 104,000 cử tri ma, sau khi một quan toà ra lệnh. Còn 170,000 cử tri đang trong tình trạng kiện tụng.

Hàng triệu cử tri ma ở California. Nơi kẻ thắng, người thua chỉ cần hơn nhau vài chục phiếu .

Nhiều quận từ chối xem xét lại danh sách cử tri. Họ nói phải đợi đến sau cuộc bầu cử 2026 mới làm được. Các vụ kiện tụng tiếp tục xẩy ra nhưng hiếm khi báo đăng vì họ đã nói không có cử tri ma.

-Sau khi sở di trú ra thông báo nhắc nhở công chúng việc gian lận kết hôn trong di trú là phạm pháp. Nhiều nhân vật tiếng tăm như Tucker Carlson lên tiếng kêu gọi điều tra dân biểu trùm khăn tội gian lận di trú kết hôn với người anh để bảo lãnh anh đến Mỹ. Laura Loomer đã đem việc này trực tiếp nói với ông Tom Homan, giám đốc sở di trú.

-Bộ trưởng ngoại giao Rubio cho biết cơ quan USAID vẫn còn tồn tại để làm những việc cần thiết. Nhưng sẽ giãm nhân viên của cơ quan này từ hơn 10 ngàn người xuống còn 15 người.

-Luật ngân sách, giãm chỉ tiêu và lãng phí 9,3 tỷ đô đã được thông qua hạ viên với số phiếu 213-207 . Luật này cắt hoàn toàn các tài trợ cho các cơ quan truyền thông như PBS, VOA, Á châu tự do.

- Một sự kiện lớn sẽ xẩy ra ở Trung Đông ? Gia đình binh si ở các căn cứ quân sự ở Trung Đông như căn cứ Không quân Al Dhafra ở UAE hay gia đình các nhân viên ở tại các đại sứ quán ở Iraq, Bahrain và Kuwait được lệnh di tãn gấp.

-Bắt một công dân Trung Cộng ở Louisiana vì tội lừa đảo trực tuyến . Pengfei Tian, ​​29 tuổi, đang ở Mỹ với "thị thực lao động" của Biden đã hết hạn, lường gạt dân Mỹ và dân Đông Nam Á đầu tư trực tuyến, gian lận đến 6 tỷ đô la.

Người này đã lường gạt những người lớn tuổi ở Mỹ muốn kết hôn với phụ nữ Á Đông và những phụ nữ Á Đông muốn lấy chồng Mỹ cộng với buôn bán các loại tiền ảo zỡm cộng với việc bỏ tiền vào các công ty buôn bán với tiền lời cao.

-FBI sẽ thưởng $25,000 cho những người nào cung cấp các tin tức về nghi phạm phía dưới. Nghi phạm này đã đánh và giựt đồ của nhân viên FBI ở Concord , khu vực San Francisco Bay hôm qua.

-Công ty GM bỏ ra 4 tỷ đô để lập chuyển dây chuyền sản xuất xe ở Michigan và dời hãng từ Mexico về lại Mỹ.

- Bộ tư pháp truy tố chồng của dân biểu dân chủ CORI BUSH vì tội ăn cắp tiền tài trợ dân chúng tron đại dịch. Ông Courtney Merritts còn bị thêm tội tẩu tán tiền ăn cắp.

Bộ tư pháp cũng đang điều tra về việc bà Cori mướn ông chồng làm nhân viên cận vệ và đã dùng quỹ tranh cử trả lương cho ông chồng đến 150 ngàn đô để bảo vệ bà.






-Đài CBS loan tin Do Thái đang trong tình trạng tấn công Iran bất kỳ lúc nào. Đây là lý do chính các gia đình Mỹ sống trong vùng Trung Đông phải di tãn cấp tốc. Khi được hỏi chuyện gì sẽ xẩy ra, thì ông Trump nói: Tới chuyện xẩy ra thì biết. Hổng lẽ chuyện đại sự lại nói cho báo chí nghe.

-Ông Robert Kennedy bổ nhiệm bác  Dr. Robert Malone vào hội đồng Cố vấn về các loại chích ngừa. Ông là cha đẻ của mRNA và đã nghiên cứu dùng RNA để làm thuốc ngừa.

Ông đã cực lực chống đối vắc xin convịt vì tánh cách không an toàn của loại thuốc ngừa này.

Ông đã bị chính quyền Biden bóp họng kịch lực. Ông bị cấm phát biểu trên Youtube, Facebook, Twitter. Những buổi nói chuyện của ông về tác hại của vaxin convit đều bị cấm đoán hoặc huỹ bỏ.

-Một nhóm các nhà khoa học và bác sĩ Canada kêu gọi “dừng ngay lập tức vắc-xin mRNA COVID-19”. Thêm một công bố của nhiều khoa học gia nói Vắc-xin mRNA có thể gây ra những thay đổi chết người . 

Một nghiên cứu khác về những bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu được tiêm vắc-xin mRNA COVID-19 của Pfizer đã phát hiện ra mối liên quan đáng sợ với những thay đổi thúc đẩy ung thư ở tủy xương. Hình.

-Thượng nghị  Josh Hawley, chủ tịch tiểu bang chống tội ác và khủng bố mở cuộc điều tra các hội đoàn tài trợ biểu tình ở Los Angeles và San Francisco ....như đảng xã hội tự do.... Ông yêu cầu các nơi nầy cung cấp chi tiết số tiền tài trợ đến từ đâu cũng như các liên lạc từ các hội đoàn này với người biểu tình.

- Báo cáo chi tiêu tháng 5 của đảng dân chủ California đang gây ra một cuộc tranh cãi. Báo cáo cho thấy đảng dân chủ đã đặt mua 200 pallet gạch xây dựng.

Đáng chú ý, là việc mua sắm này không có bất kỳ kế hoạch xây dựng hoặc tài liệu nào liên quan, đến việc xây dựng.

Trong tuần trước người ta khám phá ra nhiều pallet gạch được đặt gần những nơi biểu tình ở Los Angeles và người biểu tình đã dùng gạch để tấn công cảnh sát.

Mặc dù hiện nay chưa thể nói được những pallet gạch này có dính líu gì đến với đảng dân chủ hay không, phe cộng hoà đang đòi hỏi đảng dân chủ giải thích lý do cũng như các kế hoạch của đảng dân chủ mua gạch để xây dựng những gì và gạch này được chứa ở đâu.





- Ukraine nhận lại 1212 tử thi của quân nhân chết trận và trao lại cho Nga 27 tử thi của lính Nga. Nga cho biết họ còn giữ 6 ngàn tử thi của lính Ukraine.

Việc trả xác binh lính tử trận được dự trù 4 ngày trước với 6000 tử thi nhưng Ukraine từ chối nhận.

Nhiều nguồn tin cho biết vì Ukraine không có tiền để trả tiền tử cho những tử . Nay họ nhận lại vì những gia đình của các tử  này đã ký tên không đòi tiền tử của chính phủ.

Nga đã công bố danh sách của 6000 tử  Ukraine mà họ sẽ trả.

-Dân biểu công hoà Thomas Massie bỏ phiếu ‘NO’ cho dự luật cắt giãm on $9,4 tỷ lãng phí…

Dự luật thông qua hạ viện với tỷ số 213/207.
206 dân biểu dân chủ bỏ phiếu NO+ ông Thoms + 6 phiếu trắng
213 dân biểu cộng hoà bỏ phiếu YES + 6 phiếu trắng.

-Một thẩm phán quận ở New Jersey ban lệnh. Chính phủ Trump không được trục xuất hay nhốt MAHMOUD KHALIL, sinh viên du học Hồi giáo, người lãnh đạo phong trào bạo đông chống sinh viên Do Hái ở đại học Columbia trong tháng trước.

-Mâu thuẩn lớn trong đảng Dân chủ. Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) đã bỏ phiếu 294–99 để hủy bỏ chức vụ Phó chủ tịch đảng của ông David Hogg, sau cuộc bầu cử các chức vụ trong đảng tốn đến 20 triệu đô chi phí và tổ chức một cuộc bầu cử mới, với lý do trục trặc các vấn đề thủ tục và quá hạn ngạch về đa dạng, vì có nhiều người da trắng trong lãnh đạo. Ông David Hogg là người da trắng.

-Thượng nghị  xì lỏn, áo thun John Fetterman than thở: "Tôi không hề hối hận khi ủng hộ quyền tự do ngôn luận, biểu tình ôn hoà và nhập cư. Nhưng đây không phải là điều đó. Đây là tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn thực sự. Đảng của tôi mất đi vị thế đạo đức cao cả khi chúng ta từ chối lên án việc đốt xe, phá hủy các tòa nhà và tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

Ông này chắc sẽ bị đuổi khỏi đảng, vì trong khi đảng dân chủ nói đây là biểu tình ôn hoà thì ông nói đây là bạo động.

-Thưởng 5 triệu đô cho các tin tức về RUJA IGNATOVA, 45 tuổi, quộc tịch Bulgaria. Đương sự bị Mỹ truy tố về các tội: Âm mưu gian lận chuyển tiền, rửa tiền, Gian lận chứng khoán. Hình.

-Hàng ngàn dân chơi xe môtô Hell Angels đổ về Los Angles để yễm trợ nhân viên di trú liên bang.

-Tổng thống Trump sẽ ký lệnh hành pháp ngày mai bãi bỏ lệnh của thống đốc California cấm xài xe xăng.

-Báo cáo xì ra từ cảnh sát Los Angeles. Thị trưởng Karen Bass, đã ra lệnh cấm nhân viên sở cảnh sát Los Angeles can thiệp hay giúp đở các viên chức liên bang khi bị tấn công.

Các tin tức cũng đang xì ra là bà thị trưởng Karen Bass là đảng viên đảng cộng sản Mỹ, nằm trong đoàn thiếu niên khăn đỏ đã từng đến Cuba gặp Fidel Castro nhiều lần trong thập niên 1970. Nhưng bà Karen Bass nói bà có đi Cuba nhiều lần để làm từ thiên nhưng không gặp Fidel Castro. Hình phía dưới.

-Báo cáo tiêu dùng, các mặt hàng đều giãm trong tháng 5: Xăng: -12,5% Điện thoại : -14,3% Vé máy bay: -7,3% Giao thông công cộng: -5,4% Xe cho thuê: -3,7% Năng lượng: -3,5% Rau tươi: -2,3% Khách sạn: -1,7%.

-Tưởng ngon hả mậy.

-Thượng nghị sĩ Alex Padilla (D-Calif.) đã bị các nhân viên Fbi hốt và nhốt ở Los Angeles, California, hôm nay 12 tháng 6 năm 2025, sau khi tính làm gián đoạn cuộc họp báo do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tổ chức. Phe dân chủ lập tức lên tiếng chống đối nhưng ông chủ tịch quốc hội Mike Johnson nói phá phách như vậy, bị hốt là phải rồi. Video.

- Máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India, chở 242 hành khách, khởi hành từ Ahmedabad, Ấn Độ, hướng đến London, đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh. Chỉ 1 người sống sót. Cổ phiếu BA rớt đậm.

-Tin này cho các bạn đang giữ cổ phiếu của LMT. Cổ phiếu hôm nay lên đậm vì tin chiến tranh vùng vịnh Á Rập. Nhưng cẩn thận.

Một nhân viên của hảng Lockheed Martin vừa đứng ra tố cáo, hảng chỉ thưởng cho những nhân viên xuất sắc người da màu, những người da trắng bị gạch tên ra khỏi danh sách.

Sau tố cáo này, hảng cấp tốc lên tiếng sẽ thưởng cấp kỳ những người bị gạch tên. Tuy nhiên việc này sẽ thành lớn chuyện vì tội kỳ thi.

- Ông Trump làm ăn quá tệ nên các hảng xưởng từ nước ngoài phải dời về lại Mỹ. Hảng làm chip lớn, Micron Technology tuyên bố đầu tư 200 TỶ ĐÔ LA vào sản xuất, nghiên cứu và phát triển ở Mỹ. Sẽ mở 2 nhà máy sản xuất tại IDAHO và NEW YORK, uớc tính sẽ có 90.000 việc làm.

Hảng Ford cũng tuyên bố dời hảng từ Mexico về lại Chicago.

-Báo cáo của "Open The Books" cho thấy tiểu bang California đã hổ trợ 73,6 triệu đô la vào năm 2023 và 2024 cho năm tổ chức phi chính phủ. Những tổ chức này đang tài trợ cho các cuộc biểu tình ở Los Angeles hiện nay.

Quốc hội kể cả thượng và hạ viện cũng đang mở cuộc điều tra về nguồn tin một tỷ phú Mỹ đang sống ở Trung Cộng, Neville Roy Singham đang tài trợ cho những cuộc bạo loạn ở Los Angeles.

-FLORIDA SHERIFF công bố:“Nếu bạn ném gạch, bom xăng hoặc chĩa súng vào một trong những cảnh sát của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình các bạn nơi nhận hài cốt của bạn trong nghĩa địa."

Thống đốc Florida cũng thông báo: Nếu người biểu tình chận đầu xe, sẽ bị tung chết hoặc đập tiệm hôi của, bị bắn chết sẽ không có tội gì, vì đó là tự vệ.

Quốc hội Florida đã thông qua dự luật và đã được ký thành luật. Biểu tình bạo động, đập thẳng tay.

-Một cách kiếm tiền của chính quyền. Thành phố Tiburon, California ra lệnh dân cư phài phân loại rác. Nếu không thi hành sẽ bị phạt $500 cho mỗi lần họ thấy rác bỏ lộn xộn dù trong nhà hay ngoài đường.

Tuy nhiên khi nhân viên đổ rác đến đổ rác thì họ dồn tất cả vào chung một thùng. Xem video.

-Thành viên dân chủ trong quốc hội cùng thống đốc California kêu gọi quân đội không tuân lệnh Tổng thống Trump.

-Olympic 2028 ở Los Angeles có thể dời đi thành phố khác ở Texas hay Florida vì tình hình thành phố không an ninh.

-Tổng thống Trump cho biết có ngoại lệ trong việc trục xuất những người di trú. "Những người đã ở đây lâu năm có công việc làm, không phạm tội. Chủ nhân có thể đứng ra bảo lãnh họ. Nhất là các người làm ở nông trại, những người làm nghề dịnh vụ, khách sạn. Chúng ta sẽ phải dùng những lý lẽ thông thường cho vấn đề này."

Xem ra những người làm trong các dịch vụ nails, tóc, làm đẹp được nằm trong diện ngoại lệ nay.


-Do Thái tấn công Iran. Mỹ tuyên bố đứng ngoài cuộc nếu các căn cứ Mỹ không bị tấn công.

-Thẩm phán quận Charles Breyer ở San Francisco tuyên bố việc ông Trump điều động vệ binh giữ Los Angeles là bất hợp pháp. Phải giao quyền lại cho thống đốc Newsom. Tuy nhiên vẫn giữ lệnh của ông Trump có hiệu lực đến ngày mai, chờ chống án.

Bộ quốc phòng đã nộp đơn chống án lên toà phúc thẩm.

Bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth than phiền: Bà mẹ nó, toà quận cóc con mà nó đổi chiến thuật, chiến lược của nước Mỹ, kể cả điều động quân đội.

-Giám đốc an ninh quốc gia, Tulsi Gabbard tuyên bố, bà đã có đầy đủ chứng cớ những ai cung cấp tiền bạc để tổ chức biểu tình bạo động ở Los Angeles.

-Phe dân chủ yêu cầu dân chúng lật ghế thống đốc Florida của ông Ron DeDantis, sau khi ông lên truyền hình tuyên bố: Ai lái xe mà bị bọn biểu tình chặn đầu xe cứ cán chết mẹ nó, chằng có tội tình gì.

-Những người biểu tình rất ôn hoà nhưng chỉ tấn công lực lượng an ninh liên bang bảo vệ văn phòng di trú ở Tucson. Arizona. Video.




No comments:

Blog Archive