Friday, October 29, 2021

VẤN ĐỀ TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Ngày đăng: 2021-10-28

Nước bị mất vào tay quân xâm lược Miền Bắc, người Việt Nam nào nhận thấy không thể đội trời chung với lũ thú vật thi hành một chế độ man rợ không còn nhân tính, đành phải làm kẻ lưu vong vô tổ quốc. May thay! Trên thế giới còn có một số quốc gia nhân đạo mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta dưới danh nghĩa tỵ nạn cộng sản.

Tại Hoa Kỳ, người tỵ nạn được cấp thẻ xanh thường trú (permanent resident). Sau 5 năm, thường trú nhân được khảo thí để trở thành công dân. Họ hỏi bạn có phải là đảng viên cộng sản hay là thành viên trong tổ chức cộng sản. Để được trở thành công dân, chắc chắn bạn đã trả lời là không, thì mới được cơ quan di trú chấp nhận. Về sau, điều kiện dễ dàng hơn. Nếu có con lai thì được vào làng Mỹ theo diện con lai. Nếu có tài sản cỡ 500 ngàn đô-la đem vào đầu tư, thì được xếp theo diện con buôn. Vậy người Mỹ gốc Việt ít nhất có ba thành phần: diện (hay tư cách) tỵ nạn. diện con lai, diện con buôn. Ngoài ra, còn có một diện không được công khai nhìn nhận. Đó là diện tình báo phản gián Việt Cộng trà trộn trong đám người tỵ nạn để chia rẽ Cộng Đồng người tỵ nạn làm tay sai cho chế độ.

Nếu là người đến Mỹ trong tư cách tỵ nạn cộng sản mà lập trường chao đảo, đứng về xu hướng chủ nghĩa xã hội (cộng sản), thì chúng ta có quyền xem người đó đã mất tư cách. Nghị sĩ Trần Quang Thuận trên danh nghĩa là người tỵ nạn cộng sản. Nhưng người hiểu chuyện lý lịch Trần Quang Thuận thì ông ta không phải là người tỵ nạn. Tại sao ư? Tại vì ông là phát ngôn viên chính thức của tên Việt Cộng giả dạng Thầy Tu đã góp phần việc lật đổ nền Cộng Hòa để dâng cho quân xâm lược. Ông Thuận ở Mỹ đứng đầu chiến dịch Về Nguồn để hô hào người Việt tỵ nạn cộng sản về xây dựng chế độ. Để tránh sự chụp mũ, vu khống, tôi đã viết thư hỏi ông Trần Quang Thuận trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Miền Bắc, ông đứng về phía nào. Ông Thuận không trả lời. Bắt buộc tôi phải cho rằng ông ta sang Mỹ sinh sống là để làm công tác do đảng giao phó. Là người của quần chúng, Nghị sĩ Trần Quang Thuận phải có bổn phận trả lời, chứ không thể né tránh.

Hôm nay, có một chiến hữu diện đối diện với tôi, đích thân hỏi tôi “anh nghĩ gì về nhà báo Đinh Quang Anh Thái phát biểu rằng Tổng thống Donald Trump làm chia rẽ nước Mỹ?”. Sau đó, có hai người gọi điện thoại cũng hỏi tôi cùng một câu hỏi như thế. Tôi trả lời: “Ông Đinh Quang Anh Thái là một bồi bút, làm tay sai cho thế lực ma quỷ. Ông ta không phải là nhà báo làm nhiệm vụ truyền thông có lương tâm. Dù trình độ nhận thức kém cỏi đến mấy, ông Đinh Quang Anh Thái cũng phải biết Joe Biden là một người chẳng có chính sách nội trị, ngoại giao để làm cho nước Mỹ giàu mạnh, mà được thế lực ngầm đưa lên làm Tổng thống, thì đó không phải là sự lựa chọn của cử tri Mỹ. Ông Joe Biden đã nói thẳng ra với ký giả rằng Barack Hussein Obama và ông đã có cách gian lận tinh vi để thắng cử. (Cái clip ghi câu trả lời của Joe Biden còn đó).

Joe Biden công khai thừa nhận mình đồng hành với hệ thống gian lận cử tri do đảng Dân Chủ tạo lập để giành chiến thắng bầu cử cho mình : "secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our administration, the president obama's administration, before this, we have put together I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of american politics." (Tạm dịch : thứ đến, chúng ta đang ở trong một tình huống ở đó chúng ta từng cùng nhau lập nên - các bạn đã làm điều đó cho chính quyền của chúng tôi, chính quyền của Tổng thống Obama, trước điều này, theo tôi nghĩ thì chúng ta đã cùng nhau lập nên một tổ chức gian lận cử tri rộng rãi và bao trùm nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”.)

Phong trào Black Lives Matter và AntiFa do đảng Dân Chủ dựng lên có mục đích chia rẽ nước Mỹ quá rõ ràng, mà nhà báo (!) Đinh Quang Anh Thái kết tội Tổng thống Donald Trump chia rẽ nước Mỹ, thì thính giả phải hiểu Đinh Quang Anh Thái là người vô tư cách, nói theo đơn đặt hàng của phe âm mưu hạ bệ nước Mỹ.

Nước Mỹ từng có cuộc nội chiến Nam Bắc để giải phóng người Da Đen nô lệ. Ngày nay, nước Mỹ cũng đang có cuộc nội chiến với mục đích đưa nước Mỹ vào vòng nô lệ chủ nghĩa cộng sản. Thực tế đang diễn ra trước mắt. Chỉ có hạng đui mù, mất trí thì mới không thấy tình hình chính trị nước Mỹ y hệt Việt Nam Cộng Hòa trước khi sụp đổ. Người yêu nước Mỹ đang tranh đấu chống lại bọn phản bội dân tộc, giống như người yêu nước Việt Nam Cộng Hòa chống lại bọn phản bội lý tưởng tự do ở Miền Nam. Là người tỵ nạn, chọn chỗ đứng về phía đảng Dân Chủ thì khác gì những tên phản quốc đứng về phía Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam?

Đảng Dân Chủ ngày nay không còn là đảng Dân Chủ lương thiện, yêu nước Mỹ nữa. Nội cái việc đảng Dân Chủ mở cửa biên giới cho những người di dân bất hợp pháp tràn vào mà chính quyền không hề kiểm tra lý lịch đương sự, thì còn gì là an ninh quốc gia? Đó là chưa kể những người bất hợp pháp đó được hưởng quyền lợi y tế, trợ cấp xã hội, trợ cấp gia cư và quyền bỏ phiếu thỉ nền dân chủ của nước Mỹ đâu còn nữa? Phía người tỵ nạn cộng sản ủng hộ Joe Biden và đảng Dân Chủ hãy đưa ra những biện pháp mà đảng Dân Chủ làm cho dân giàu nước mạnh, an cư lạc nghiệp để chứng tỏ sự ủng hộ đó là chính đáng. Còn đặt điều bôi nhọ Tổng thống Donald Trump thì chẳng giúp gì cho tình trạng đất nước Mỹ đang suy trầm! Còn rất nhiều việc làm của đảng Dân Chủ có hại cho tương lai nước Mỹ như vấn đề năng lượng lên giá, vấn đề đồng bạc mất giá gây nạn lạm phát thì làm sao ứng phó với âm mưu của Trung Cộng? Dùng nick nặc danh để chửi Tổng thống Donald Trump không còn trách nhiệm điều hành đất nước là họ lo sợ Tổng thống Donald Trump trở lại chính quyền để cứu nước Mỹ.

Mấy người hỏi tôi có cách gì làm cho những người chống Tổng thống Donald Trump ngưng việc mạ lỵ, phỉ báng Tổng thống Donald Trump không? Tôi trả lời không có cách nào! Bọn chống Tổng thống Donald Trump biết sử dụng computer để viết bài chửi Tổng thống Donald Trump thì đâu phải phải họ ngu dốt. Họ là hạng người vô tư cách, cam tâm làm bồi bút cho thế lực bán rẻ nước Mỹ để lãnh tiền. Nếu họ là người có tư cách thì họ phải biết xấu hổ rồi! Họ là những con sâu làm rầu nồi canh, không còn có khả năng biết nhục mà thôi!

Sống trong nước tự do, người dân có quyền lựa chọn. Giữa chén cơm và chén bobo, muốn ăn chén nào là quyền của mỗi người. Trong bobo có chứa nhiền sạn, ăn vào sẽ làm đau bao tử. Chọn giữa tư cách và vô tư cách cũng là quyền mỗi người. Chỉ có điều là người vô tư cách thì đáng bị khinh bỉ. Thế thôi!

Tôi hy vọng tôi trả lời thỏa đáng câu hỏi của những người bạn đặt ra với tôi.

Bằng Phong Đặng văn Âu.
-----------
NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA

Thưa Diễn Đàn và bạn hữu, Tôi, Bằng Phong Đặng văn Âu, nguyện chống chủ nghĩa cộng sản vô thần cho tới hơi thở cuối cùng.

Trước mắt, chủ nghĩa cộng sản dùng mọi phương cách để tiêu diệt khả năng thiên phú: Ngôn ngữ (tiếng nói) và tư tưởng (trí tuệ).

Thực tế cho thấy rằng tới giờ này bọn Việt cộng vẫn đánh sặc máu mồm người dân nào cả gan nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Thử hỏi người nói câu đó có gì sai? mà bị đánh đập thì cái chữ độc lập, tự do còn có ý nghĩa gì nữa?

Vì những kẻ lợi dụng hai chữ Chống Cộng để làm điều bất chính, lừa đảo làm cho việc chống Cộng trở thành một trò hề để cho những thằng Việt Cộng chế giễu.

Tôi kịch liệt chống lại Hoàng Cơ Minh là vì tôi đã thấy trước kiểu làm Kháng Chiến mì ăn liền của Hoàng Cơ Minh sẽ mất Niềm Tin vào chính nghĩa giải phóng dân tộc.

Hồ Chí Minh là tên tội đồ thì ai cũng đã thấy rõ rồi. Hoàng Cơ Minh cũng là một tên tội đồ, làm cho những tên cơ hội nhảy vào để lừa đồng bào.

Cộng sản biến con người thành súc vật. Vậy muốn làm con người thì phải chống lại cộng sản để không bị làm súc vật. Người nào thờ ơ, vô cảm trước nỗi bất hạnh của đồng bào là quyền của người đó. Còn kẻ nào ở xứ sở tự do mà làm bồi bút như Đinh Quang Anh Thái thì tôi không im lặng. Con người xứng đáng là con người có nhân cách để vinh danh nòi giống. Mang danh nghĩa người tỵ nạn cộng sản mà giở chiêu trò rẻ tiếng để quảng cáo cho cộng sản là vô nhân cách. Bằng chứng đảng Dân Chủ đẩy nước Mỹ vào chế độ xã hội chủ nghĩa quá rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả!

Chống Cộng là nghĩa vụ và bổn phận thiêng liêng của loài người. Người chống Cộng phải tự hào vì đang làm nghĩa vụ và bổn phận Trời Phật giao phó.

Bọn Việt Cộng và bọn tay sai Việt Cộng phải bôi nhọ tôi để dập tắt tiếng nói của tôi là đương nhiên. Tôi khinh lì lợm của chúng nó, chứ đâu phải tôi không có lý lẽ để giáo hóa chúng nó?!

Tôi xin nhắn với mọi người rằng muốn dấn thân làm nghĩa vụ Chống Cộng thì lòng phải thành, tâm phải chính, đừng làm trò hề để cho bọn ma đầu có cớ giễu cợt.

Ở Hải ngoại, không thể trực tiếp chống Cộng. Vậy trước mắt, phải triệt để Chống Việt Tân, tay sai Việt Cộng, thì Cộng Đồng mới chấm dứt sự xào xáo, chia rẽ!

Chính Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch băng đảng Việt Tân, đã thú nhận trước tòa rằng chiến dịch Đông Tiến là chữ của Việt Cộng, thì đã quá rõ ràng Việt Tân là ai. Những cái đứa trong băng đảng Việt Tân hỗn láo với tôi thì cũng giống như những thằng Việt Cộng chửi tôi mà thôi.

Đánh nhau với Việt Cộng bằng súng đạn, tôi còn không sợ. Nhằm nhò gì vài ba con chó trốn trong bụi rậm để sủa ăng ẳng? Chúng càng chửi tôi thì tôi càng khinh chúng mà thôi!

Nhắc lại: Ai muốn làm người thì phải chống Cộng. Ai muốn làm súc vật thì cứ việc làm để cho thiên hạ phỉ nhổ vào mặt!

Nên nhớ: Chống Cộng là Chống Cộng! Không có vấn để Chống Cộng Ôn Hòa hay Chống Cộng Quá Khích. Bởi vì quỳ lạy cộng sản cả ngàn lạy, chúng nó vẫn không tha.

Bằng Phong Đặng văn Âu
10200 Bolsa Avenue,
Westminster, CA. 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600

Vui lòng phổ biến để rộng đường ngôn luận. Cám ơn

No comments:

Blog Archive