Tin vắn
FB Uyen Vu
-Đức Giáo hoàng Leo XIV đã đề nghị làm trung gian đàm phán cho các nước đang có xung đột.
Hôm nay, 14/5/2025, Giáo hoàng Leo XIV đã khẳng định Tòa thánh sẵn sàng hỗ trợ hòa giải, kêu gọi các nhà lãnh đạo gặp gỡ và đàm phán để chấm dứt chiến tranh.
Lời kêu gọi hôm nay tại Vatican, với thông điệp "Bình an cho tất cả anh em," nhấn mạnh cam kết cá nhân của ngài trong việc làm trung gian hoà giải.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh nỗ lực cá nhân để hòa bình thắng thế, đề cập đến các điểm nóng như Ukraine, Gaza, Ấn Độ-Pakistan, Syria, Lebanon, và các khu vực khác.
Đây là thông điệp được đưa ra trong buổi tiếp kiến tại Vatican, cho thấy ngài muốn đóng vai trò tích cực trong hòa giải quốc tế.
Vốn xuất thân từ Dòng Augustinô và kinh nghiệm làm nhà truyền giáo ở Peru, mang hình ảnh một lãnh đạo gần gũi với người dân và có sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề xã hội, hòa bình, và đối thoại liên tôn.
Ngài được kính trọng nhờ vai trò Tổng trưởng Bộ Giám mục và các hoạt động trong Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, thể hiện sự hòa giải và đoàn kết.
Với gần 1.4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, Giáo hoàng Leo XIV có ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy đối thoại. Là một nhân vật tôn giáo, ngài không trực tiếp liên quan đến các lợi ích chính trị hoặc quân sự của các cường quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc hay bất kể thế lực chính trị nào), điều này có thể giúp ngài đóng vai trò trung gian trung lập, đặc biệt trong các xung đột như Ukraine và Ấn Độ-Pakistan.
Hãng truyền thông Vatican News và các nhà quan sát Công giáo cho rằng sáng kiến này là một bước đi quan trọng, dựa trên truyền thống hòa giải của Giáo hội (như vai trò của Giáo hoàng John Paul II trong việc kết thúc Chiến tranh Lạnh). Uy tín của ĐGH Leo XIV có thể tạo ra áp lực đạo đức để các bên đàm phán.
Chỉ có điều có thể gây khó khăn là ĐGH Leo XIV chưa có kinh nghiệm về chính trị, nhất là chính trị quốc tế. Ngài chưa có lịch sử trực tiếp tham gia đàm phán chính trị cấp cao, điều này có thể khiến các quốc gia nghi ngờ khả năng thực thi của ngài.
Mong rằng các bên đang xung đột chấp nhận đề nghị này, cũng cần thêm nhiều tiếng nói ủng hộ sáng kiến của ngài từ các nguyên thủ quốc gia khác.
-Người dân Syria đổ ra đường ăn mừng tại quảng trường Omeyyad của Damascus sau quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được công bố tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ- Saudi Arabia 2025 vào hôm nay 13/5/2025 ở Riyadh.
Syria hoan nghênh quyết định của ông Trump, gọi đây là "bước ngoặt quan trọng", đối với tương lai đất nước này sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái.
Các đám đông ở Homs đã vẫy cờ Syria và Saudi Arabia, hô vang cảm ơn Thái tử Mohammed bin Salman, cho thấy sự ủng hộ từ người dân Syria. (hình 1)
Ông Trump tuyên bố: "Tôi sẽ ra lệnh chấm dứt lệnh trừng phạt đối với Syria để tạo cho họ cơ hội phát triển," và dự kiến gặp Tổng thống mới của Syria, Ahmed al-Sharaa, vào ngày mai. Đây là một thay đổi chính sách lớn của Hoa Kỳ sau hơn một thập niên áp đặt cấm vận lên Syria.
Việc dỡ bỏ cấm vận, vốn có từ năm 1979, đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của Mỹ tại Trung Đông, nhằm bình thường hóa quan hệ với chính quyền mới của Syria.
Điều này có thể mở đường cho tái thiết Syria và tăng cường vai trò của Saudi Arab như một trung gian hòa giải trong khu vực. Syria hoan nghênh động thái này, với Bộ Ngoại giao Syria gọi đây là "cơ hội tích cực để Syria hướng tới ổn định và tự chủ".
Quyết định dỡ bỏ cấm vận đối với Syria, có tác động ngoại giao tức thời và khả năng thay đổi cục diện khu vực, vượt qua các cam kết kinh tế khác như khoản đầu tư $600 tỷ đô ký kết với Saudi Arabia.
*Thêm: Việc dỡ bỏ cấm vận này còn là một cách cô lập và làm suy yếu Iran (Al-Sharaa công khai chỉ trích vai trò của Iran dưới thời Assad, gọi Syria là "nơi trú ẩn" để Iran gây mất ổn định khu vực), nâng cao địa vị của Saudi Arabia tại Trung Đông, cũng như góp phần mang lại hoà bình và ổn định cho khu vực.
-Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã công bố thoả thuận đầu tư với Hoa Kỳ, trị giá $1.4 ngàn tỷ đô trong 10 năm.
Các thoả thuận này gồm:
UAE cam kết rót $1.4 ngàn tỷ đô vào nền kinh tế Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, năng lượng, và sản xuất.
Sáng kiến trị giá $25 tỷ đô giữa quỹ đầu tư quốc gia UAE ADQ (do Sheikh Tahnoon làm chủ tịch) và công ty cổ phần tư nhân Mỹ Energy Capital Partners, nhằm đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu tại Mỹ.
Khoản đầu tư vào xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, do XRG – nhánh đầu tư quốc tế của công ty dầu khí quốc gia UAE ADNOC thực hiện.
Emirates Global Aluminium (EGA) đầu tư vào nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên tại Mỹ sau 35 năm, nhưng giá trị cụ thể không được công bố.
Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh UAE đang tăng cường vị thế kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong công nghệ và năng lượng. UAE sở hữu các quỹ đầu tư lớn như Mubadala ($330 tỷ đô), là những nhà đầu tư quan trọng vào Mỹ.
Thoả thuận được công bố rộng rãi sau cuộc gặp giữa TT Trump và ông Sheikh Tahnoon vào tháng 3/2025. Thỏa thuận được củng cố bởi các hợp đồng cụ thể như $25 tỷ đô cho năng lượng và trung tâm dữ liệu
TT. Trump đã yêu cầu các quốc gia vùng Vịnh đầu tư mạnh vào Mỹ, như yêu cầu Saudi Arabia chi hơn $1 ngàn tỷ đô trong 4 năm từ tháng 1/2025. Thỏa thuận với UAE là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài để thúc đẩy kinh tế Mỹ.
Trước đó, vào ngày 12/5/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 6 trực thăng CH-47F Chinook và thiết bị quân sự khác trị giá $1.4 tỷ đô cho UAE, như một bước tăng cường quan hệ song phương.
Hình 1: TT Donald Trump ký vào sổ lưu bút trong khi Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đứng kế bên nhìn và giơ ngón tay cái lên sau cuộc họp tại Qasr al Watan (Cung điện Quốc gia) vào ngày 15 tháng 5 năm 2025, tại Abu Dhabi, UAE.
Hình 2: TT Donald Trump đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed Grand, cùng với Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan (phải), trong chuyến thăm chính thức Abu Dhabi vào ngày hôm nay 15/5/2025. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là chặng dừng chân thứ ba trong chuyến thăm khu vực Trung Đông của ông Trump, trước đó ông đã đến Saudi Arabia và Qatar.và Qatar.
-Ông David Perdue, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung cộng vừa đến Bắc Kinh nhận nhiệm sở. Ông này nổi tiếng có khuynh hướng chống chính phủ Trung cộng.
Liệu ở cương vị cao và tế nhị bậc nhất trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ, ông tân đại sứ có thể làm việc hiệu quả?
Ông David Perdue, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc kể từ khi được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 29/4/2025, từng được các tổ chức nghiên cứu Trung Quốc gắn mác "chống Trung Quốc" (anti-China) từ thời ông làm Thượng nghị sĩ Georgia (2015-2021).
Gần đây, ông đã thể hiện quan điểm cứng rắn, gọi Trung Quốc là "mối đe dọa đối với trật tự thế giới hiện tại" và cáo buộc chính phủ Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, đang "tuyên chiến" với Hoa Kỳ bằng một "loại chiến tranh mới".
Trong một bài viết năm 2024 trên Washington Examiner, ông mô tả Tập Cận Bình là "hoàng đế thời hiện đại" với ý định phá hủy chủ nghĩa tư bản và dân chủ. Ông cũng nhấn mạnh ưu tiên ngăn chặn xuất khẩu hóa chất tiền chất fentanyl từ Trung Quốc sang Mexico, cho thấy sự tập trung vào các vấn đề an ninh và thương mại liên quan đến Bắc Kinh.
Ban đầu, trong sự nghiệp kinh doanh (như CEO của Reebok và Dollar General), ông Perdue từng ủng hộ hợp tác thương mại với Trung Quốc và thậm chí sống ở Hong Kong, nhưng quan điểm của ông đã chuyển sang cứng rắn mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Với quan điểm cứng rắn, ông Perdue có thể đàm phán từ vị thế cứng rắn, phù hợp với chính sách thuế quan của TT Trump và chiến lược "Nước Mỹ trên hết".
Điều này có thể buộc Trung Quốc nhượng bộ trong các vấn đề như fentanyl, an ninh mạng, và chuyển giao công nghệ.
Với 40 năm kinh nghiệm trong kinh doanh quốc tế, bao gồm thời gian làm việc ở châu Á, ông có thể hiểu rõ chuỗi cung ứng và thương mại, giúp triển khai chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Quốc một cách hiệu quả.
Đồng thời, là đồng minh thân cận của ông Trump, ông Perdue có thể trở thành "cầu nối liên lạc trực tiếp" với Toà Bạch Ốc, nhằm tăng cường khả năng thực thi chính sách của chính quyền, đặc biệt trong bối cảnh đàm phán thuế quan đang diễn ra.biệt trong bối cảnh đàm phán thuế quan đang diễn ra.
-Dù cố tình đe doạ hay chỉ là thói nhỏ nhen ti tiện thì cũng phải trả giá, ít nhất là Comey đã tự bộc lộ bản thân trên mạng một cách không tương xứng.
Hôm nay, ông James Comey, cựu Giám đốc FBI đã post trên Instagram bức hình có con số 86 47 bằng vỏ sò trên bãi cát. Nếu đó là hành vi của một đứa trẻ thì không ai quan tâm, nhưng Comey là một người từng nhiều năm giữ chức vụ cao nhất của Cục Điều tra Liên Bang thì hẳn phải chứa ẩn ý.
Ông Donald Jr. Trump con trai của TT Trump đã cảnh báo trên X rằng "James Comey vừa kêu gọi gi.ết cha tôi...", sau đó White House và Bộ Nội An cũng nhận ra 'thông điệp' nguy hiểm này và lên tiếng mạnh mẽ.
Bộ trưởng Noem cho biết Bộ Nội An và Mật vụ đã mở cuộc điều tra về cựu Giám đốc FBI James Comey vì dường như ông ta đã đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Trump
"Cựu Giám đốc FBI James Comey vừa kêu gọi ám sát Tổng thống Trump. DHS và Mật vụ đang điều tra mối đe dọa này và sẽ phản ứng thích đáng".
Thấy dư luận phản ứng dữ dội, James Comey vội vã xoá ảnh vỏ sò đầy ẩn ý của ông và thanh minh một cách vụng về... nhưng có lẽ đã muộn, ông ta sẽ phải chịu sự điều tra và giám sát chặt chẽ vì biết đâu ông ta đã có sự chuẩn bị cho kế hoạch riêng.
*Vậy, thông điệp 86 47 là gì?
Ai cũng biết 47 chính là ông Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Còn 86 cũng thường được biết đến là một thông điệp được mã hóa, hàm ý ám s.át tiếng lóng cũ có nghĩa là "loại bỏ" hoặc "vất bỏ" của người Mỹ có từ những năm 1930. Như vậy 86 47 về cơ bản là một cách nói bóng gió để nói "loại bỏ Trump".nói "loại bỏ Trump".









No comments:
Post a Comment