Tin vắn
FB Le Hoang
-Mất điện trên nhiều nước ở Âu Châu, nhà chức trách chưa biết chừng nào mới có lại. Có thể là 2-3 ngày. Nhiều lý do không biết ai trúng trật. Người nói hệ thống điện bị ha-.ck. Người nói trái đất bị lệch trục. Ngưởi nói mặt trời nổ.
-Tổng thống Trump ký lệnh bắt buộc tài xế xe truck phải biết tiếng Anh. Gần đây nhiều tai nạn trầm trọng về xe truck vì tài xế không đọc được dấu hiệu đi đường.
-Tổng thống Trump lưu ý thượng nghị sI Adam Schiff, lệnh ân xá cũa ông Biden cho Schiff không có hiệu lực.
-Nga lưu ý Nam Hàn về việc tiếp tế vũ khí cho Ukraine. Nga sẽ cung cấp các phương tiện, vũ khí, quân đội cho Bắc Hàn nếu Bắc Hàn tấn công Nam Hàn.
-Toà phúc thẩm, appeals court tuyên bố thẩm phán Boasberg không có quyền buộc tội tổng thống. Thẩm phán Boasberg đã ban lệnh hốt ông Trump vì chống lệnh toà không đưa tù nhân từ El Salvador trở về.
-Một bài viết chi tiết từ New York Times thừa nhận rằng cuộc chiến tranh Ukraine là cuộc chiến tranh của Mỹ chống lại Nga. Vì mọi quyết định quân sự đều do bộ quốc phòng Mỹ đưa ra - không phải các tướng lĩnh Ukraine. Quyền kiểm soát của Washington đối với cuộc chiến được được thông qua một trung tâm chỉ huy ở Wiesbaden, Đức. Các tin Tình báo, Giám sát và Trinh sát của Mỹ đã hướng dẫn chiến lược chiến đấu và chuyển thông tin xuống các sĩ quan Ukraine trên chiến trường. Các sĩ quan Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu nào sẽ bị tấn công và tấn công như thế nào. Các tướng lĩnh Hoa Kỳ Christopher Cavoli và Antonio Aguto là những đề xuất cung cấp cho Ukraine Hệ thống hoả tiễn siêu thanh và lập ra kế hoạch chiến tranh.
Mặc dù người của Tổng Thống Trump đã nắm bộ quốc phòng nhưng Mỹ vẫn đang điều khiển cuộc chiến.
Đây là lý do chính việc đàm phán về chiến tranh với Nga chưa được kết thúc cho đến khi Mỹ có kế hoạch dẹp bỏ trung tâm chỉ huy này.
Hình các tướng Mỹ tại trung tâm chỉ huy chiến tranh.
-Nếu bạn không biết tại sao báo chí hầu như chống ông Trump thì bạn nên xem bức hình phía dưới. Bức hình này là ông Chủ tịch hiệp hội phóng viên báo chí Bạch Ốc, Eugene Daniels.
Phát ngôn nhân toà Bạch Ốc đang xắp xếp lại ghế ngồi cho các phóng viên, dựa theo số người đọc, chứ không còn dựa theo tên báo.
-Dân biểu đảng Dân chủ Maxine Dexter, người đi qua El Salvador với lời hứa sẽ KHÔNG rời khỏi El Salvador nếu không đem được thành viên băng đảng tội phạm bất hợp pháp Kilmar Garcia bị giam giữ trở về. Hôm qua bà đã trở về Mỹ với tay không.
-Mặt ngoài thì nói rần rần nhưng phía trong các quan chức châu Âu và Ukraine lo ngại Donald Trump có thể rời khỏi các cuộc đàm phán hòa bình Kyiv-Moscow. Financial Times. Hình.
-Quận Lackawanna, Pennsylvania, đã gửi phiếu bầu đến những người cộng hoà cho kỳ bầu cử vào ngày 20 tháng 5, 2025 Nhưng khổ nỗi những phiếu bầu này là những lá phiếu năm vừa rồi. Do đó những ứng cử viên Cộng Hoà không có tên trên phiếu bầu năm nay.
Khi sự việc bị phát giác thì văn phòng bầu cử nói lỗi do thằng dán thơ.
-Thượng nghị sI cộng hoà, Howley đưa ra dự luật, cấm thành viên quốc hội cùng gia đình mua bán, trao đổi chứng khoán. Dự luật được đặt tên là Pelosi. Preventing elected leaders from owning securities and investments. Hình.
-Thượng nghị sĩ tiểu bang, Dân chủ, California, Lola Smallwood-Cuevas đệ trình dự luật SB560, một dự luật sẽ phi hình sự việc gian lận welfare dưới số tiền 25.000 đô la. Dự luật này cũng sẽ cấm truy tố về tội gian lận và sẽ cấm việc bị buộc tội khai gian nếu họ phải chịu truy tố vì tội gian lận chính phủ. Hình.
-America First Legal đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án chống lại bộ trưởng tư pháp New York Letitia James sau khi Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ hình sự qua toà án New York. Đơn khiếu nại cáo buộc bà đã phạm tội gian lận thế chấp kéo dài nhiều thập nien bằng cách làm giả các tài liệu ngân hàng và hồ sơ tài sản để được chính phủ hỗ trợ và cho vay ưu đãi. Hình.
-Mark Carney, cánh tả, đàn em ông Trudeau đắc cử thủ tướng Canada. Mỹ và Canada sẽ có xục xịch trong vài năm tới.
-Nếu không có kế hoạch đúng đắn, dân số Trung Cộng sẽ còn dưới 500 triệu vào năm 2100. Hình.
-Toà Louisiana xử vụ án công dân Mỹ bị trục xuất hôm nay.
Người mẹ là di dân lậu có đứa con 2 tuổi là công dân Mỹ bị trục xuất. Bộ tư pháp trình bày là bạ mẹ bị trục xuất và đứa con có thể giao lại cho thân nhân hay chính phủ nuôi. Người mẹ quyết định đem đứa con đi.
Toà yêu cầu bằng chứng bà mẹ quyết định, bộ tư pháp trình thư quyết định của bà mẹ. Toà yêu cầu quyết định của người cha. Bộ tư pháp trình giấy đứa con không có cha. Bộ tư pháp cũng trình luật của Lousiana là nếu đứa trẻ không có cha trên khai sanh thì đứa bé thuộc quyền người mẹ.
Toà phán dựa theo các giấy tờ được cung cấp và đứa trẻ đã ra khỏi nước Mỹ, toà không còn quyền để xử vụ án này. Nhưng bộ tư pháp phải nạp đơn bải nại.
Toà không xử được thì bỏ chứ tại sao lại phải nạp đơn bải nại?
-Bộ tư pháp truy tố 1 người Iraq và 2 người Ukraine vì bỏ phiếu nhưng không phải là công dân. Người Iraq bỏ phiếu năm 2020 và 2 người Ukraine bỏ phiếu năm 2024.
-Giá nhà California đã giãm 19% so với năm ngoái. Giá trung bình hiện nay là $865,440. Tuy nhiên không còn bao nhiêu người có đủ tiền lương để có thể mua nhà được ở California hiện nay.
-Federal Reserve, FED làm mất $80 tỷ tiền thuế của dân nhưng không thấy ai nói tiếng nào. Số tiền này của FED trợ giúp các ngân hàng trên đà phá sản. Nhưng sau đó các ngân hàng phá sản luôn. Số tiền này mất trắng. Năm 2024 có 2 ngân hàng khai phá sản và 60 ngân hàng còn sống gượng gạo và sẽ khai phá sản nội trong năm nay.
- Quốc hội dân chủ California ngăn chận một luật về buôn bán tình dục trẻ em dưới 18 tuổi.
Chỉ có ba dân biểu đồng ý việc tiến triển dự luật này, trong đó có một dân biểu gốc Việt.
-Ban quản trị cơ quan truyền thông CBS đồng ý dàn xếp vụ kiện 20 tỷ của ông Trump.
Ông Trump kiện đài này về tội gian lận, muốn lật đổ chính quyền khi sửa đổi cuộc phỏng vấn của Kamala trước kỳ bầu cử.
-Mỹ và Ukraine ký hiệp ước khoáng sản. Đây là bản hiệp ước giống như bản hiệp ước một tháng trước. Mỹ không bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Tháng trước khi Ukraine không ký hiệp ước này thì phe ta khen ông Zelensky quá hay không ký hiệp ước nhượng đất với Mỹ. Cũng hiệp ước này hôm nay ông Zelensky đồng ý ký thì phe ta khen Zelensky quá hay vì nhượng đất để khỏi trả nợ cho Mỹ. Hiệp ước chia 2 đất hiếm, các bến bải, phương tiện chuyển vận để bỏ vào quý tái thiết Ukraine và trả nợ Mỹ không có thời hạn.
-Dưới áp lực của toà án. Chính phủ Trump gởi giấy đòi El Salvador trả lại người tù Kilmar Abrego Garcia di dân lậu đang bị nhốt ở El Salvador. Nhưng chính phủ El Salvador từ chối. Chính phủ El Salvador nói không có lý do gì El Salvador đưa công dân của mình giao cho nước khác.
-Thượng nghị si dân chủ, Chuck Schumer tuyên bố sẽ dùng mọi quyền lực để chống lại dự luật SAVE ACT vừa được hạ viện thông qua. Luật này qui định phải cung cấp bằng chứng công dân khi ghi danh bầu cử.
-Quan toà quận Geoffrey W. Crawford ở Vermont ra lệnh thả sinh viên Mohsen Mahdawi ra khỏi nhà tù di trú. Sinh viên này bị giam chờ trục xuất vì cầm đầu biễu tình bạo động ở đại học Columbia.
Buổi xử án được sự tham dự của nhiều dân biểu, nghị si dân chủ.
Đứng ngoài toà sau khi được thả, "Mohsen Mahdawi tuyên bố với báo chí: "Tôi nói rõ ràng và to với Tổng thống Trump và Nội các của ông ấy: Tôi không sợ các người".
Thời gian gần đây các nghị si, dân biểu dân chủ chỉ đấu tranh cho dân bất hợp pháp chứ không còn đấu tranh cho dân Mỹ
-Thẩm phán quận Jennifer L. Thurston, California ban hành lệnh tạm thời vào ngày 29 tháng 4 năm 2025, cấm các nhân viên Biên di trú, biên phòng bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ mà không có lệnh toà án.
Một người dân lậu nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, phải có lệnh toà mới có quyền bắt giữ họ.
-Thẩm phán Jessica Hedges ra lệnh thả nghi phạm đánh bom xe Tesla, Owen McIntire vào ngày 24 tháng 4 năm 2025 tại Thành phố Kansas, Missouri vì người này mắc chứng trầm cảm và nhà tù không có chỗ nhốt người 2 hệ.
-Toà Circuit số 2 New York ban lệnh chánh phủ Trump không có quyền cho nhân viên của mình là DOGE xem hồ sơ các cơ quan chính phủ để tìm kiếm các gian lận.
Nhiệm vụ này của các cơ quan kiểm soát.
-Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch bóp mõ các thẩm phán bất hảo Ông nói trong cuộc họp nội các sáng nay “Có một cách duy nhất đã từng được 3 vị Tổng thống trước đây sử dụng”
Chưa biết cách gì.
-Chỉ trong một ngày sau bầu cử ở Canada, Tiểu bang Alberta đã thu được hơn 177.000 chữ ký cần thiết để ra luật trưng cầu dân ý. Tiểu bang này đang muốn trưng cầu dân ý tách khỏi Canada.








No comments:
Post a Comment