Saturday, June 19, 2021

CUỘC BẠO LOẠN 6/1 MÀ TT TRUMP BỊ ĐÀN HẠCH DO FBI VÀ ĐẢNG DÂN CHỦ DÀN DỰNG ĐANG ĐƯỢC ĐƯA RA ÁNH SÁNG.

Dân biểu Matt Gaetz đã chính thức yêu cầu Giám đốc FBI Christopher Wray giải trình về vai trò và sự tham gia của các đặc vụ trong ngày 6/1 . Ông muốn làm sáng tỏ mức độ mà FBI đã làm để đưa đám đông vào Điện Capitol như một cái bẫy để bắt bớ.

Sự thiên tả của FBI trong nhiều năm qua đã biến lực lượng này thành một thứ công cụ của đảng Dân Chủ trong việc làm án điều tra để hạ bệ các đối thủ chính trị.

Vụ việc này không chỉ là chuyện nội bộ Nước Mỹ mà nó mang tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới về lá bài Nhân Quyền.

Tổng Thống Nga Putin đã tận dụng sự kiện này để tố cáo chính quyền Mỹ (chính quyền Biden), với sự tiếp tay của FBI đã tạo ra một vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn.

Tổng Thống Putin đã làm cho phóng viên đài cực tả phải “á khẩu” , đồng thời cũng là đòn phủ đầu của Putin trước cuộc gặp Biden.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài NBC News, Tổng Thống Vladimir Putin đã lật ngược tình thế với một phóng viên đại diện cho hãng tin cánh tả, người đã bóng gió rằng Nga phạm tội vi phạm nhân quyền.

Phóng viên hỏi : “Ông có ra lệnh ám sát (nhà lãnh đạo phe đối lập) Alexei Navalny không?”.

Đáp lại , ông Putin cho biết: “Chúng tôi không có thói quen ám sát bất kỳ ai như vậy. Đó là điều thứ nhất.

Và điều thứ hai , tôi muốn hỏi các anh là : Ai đã ra lệnh giết nữ quân nhân về hưu trong sự kiện Quốc hội Hoa Kỳ ? Và người nữ quân nhân này đã bị một viên cảnh sát bắn chết phải không ?”.

Ông Putin tiếp tục :
“Anh có biết, đã có 450 cá nhân bị bắt sau khi bước vào Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ không? Và họ không phải đến đó để ăn cắp máy tính xách tay? (Đá xéo vụ mất laptop của Pelosi) . Họ đến với những đòi hỏi chính trị.

450 người đã bị giam giữ. Họ đang phải đối mặt với án tù , từ 15 đến 25 năm.
Họ đến Quốc hội với những yêu cầu chính trị. Đó chẳng phải là đàn áp chính kiến hay ​​sao ?”



No comments:

Blog Archive