Sunday, August 9, 2026

Dự án Trung tâm Hồi giáo được đề xuất tại McKinney, Texas gây tranh ci

Một người di cư theo đạo Cơ Đốc dũng cảm đến từ Iran đã bước lên và phản đối gay gắt dự án Trung tâm Hồi giáo được đề xuất tại McKinney, Texas, trực tiếp trước hội đồng thành phố.

Cả hội trường trở nên căng thẳng sau lời cảnh báo nghiêm khắc của ông:

“Tôi là một người sống sót sau luật Sharia ở Iran.”

“Tôi đang nói với các bạn rằng đây là một ý tưởng TỒI TỆ và các bạn sẽ HỐI HẬN vì không lắng nghe những người như chúng tôi, những người từng sống dưới luật Sharia!”

“Tôi ở đây để nói với các bạn rằng đây là một hệ tư tưởng NGUY HIỂM mà các bạn đang cho phép tồn tại tại đất nước mình. Mọi quốc gia hiện nay là quốc gia Hồi giáo đều từng là quốc gia Cơ Đốc giáo, và chúng tôi đã quá mềm mỏng.”

“Và chúng tôi đã cho phép những người này đến, đưa luật Sharia vào đất nước mình và dần dần gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chúng tôi!”

“Hãy để tôi nói thật rõ với các bạn. Cơ Đốc giáo là mối quan hệ cá nhân với Chúa... Hồi giáo gắn liền với luật Sharia. Tôn giáo và nhà nước, điều này thậm chí không tương thích với mô hình của nước Mỹ, và những người này sẽ nói dối các bạn để thao túng các bạn.”

“Bởi vì khi ảnh hưởng của Hồi giáo còn nhỏ, họ sẽ nói với các bạn rằng họ đến trong hòa bình. Đây là cấp độ một!”

“Cấp độ hai là những gì đang xảy ra ở Anh hiện nay, nơi có hoạt động thực thi pháp luật hai tầng, các luật về báng bổ, chứng sợ Hồi giáo, phân biệt chủng tộc và tất cả những điều vô lý mà họ nói đến.”

“Mỗi khi bạn chỉ trích Hồi giáo, họ sẽ sử dụng vấn đề chủng tộc để phản bác, nhưng mọi quốc gia đều phải đối mặt với những tư tưởng cực đoan trong xã hội của mình, bao gồm cả đất nước tôi là Iran. ‘Chứng sợ Hồi giáo’ cũng là một thuật ngữ bị lạm dụng để ngăn mọi người chỉ trích những điều họ cho là cực đoan.”

“Nếu bạn đặt câu hỏi về cuốn sách mà bạn cho là có những điều đáng lo ngại, bạn có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, giống như những người bạn của tôi từng bị bỏ tù hoặc đang sống trong hoàn cảnh nguy hiểm tại Iran!”

ÔNG ẤY ĐÃ NÓI RẤT ĐÚNG!!!

Xuan Nghia


No comments:

Blog Archive