Sunday, August 9, 2026

Chính phủ Pháp đóng cửa nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Paris dựa trên cáo buộc ủng hộ khủng bố

Việc đóng cửa diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận chính trị ngày càng gay gắt xung quanh những thách thức do sự bành trướng của đạo Hồi ở nước này gây ra.

EWTN, bởi Solène Tadié, ngày 6 tháng 8 năm 2026

Ngày 27 tháng 7, chính quyền Pháp đã ra lệnh đóng cửa một nhà thờ Hồi giáo ở vùng Paris trong sáu tháng, với lý do các bài giảng và bài đăng trên mạng xã hội của các thầy tế (imam) tại nhà thờ này mà các quan chức cho rằng đã ca ngợi khủng bố, hợp thức hóa thánh chiến và kích động bạo lực, thù hận và phân biệt đối xử.

Việc đóng cửa diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận chính trị ngày càng gay gắt xung quanh những thách thức do sự bành trướng của đạo Hồi ở nước này gây ra.

Lệnh này nhắm vào nhà thờ Hồi giáo “Chanteloup” ở Aulnay-sous-Bois, một vùng ngoại ô phía đông bắc thủ đô thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis. Thông báo được đưa ra bởi chính quyền địa phương, cơ quan hành chính khu vực của chính phủ Pháp.

Việc đóng cửa được ra lệnh theo một điều khoản được ban hành vào tháng 10 năm 2017, cho phép các quan chức địa phương đóng cửa các nơi thờ cúng nếu nội dung thuyết giảng bị cho là “kích động bạo lực hoặc thù hận, cổ vũ khủng bố hoặc xúi giục các hành vi khủng bố”.

Một thông cáo của quan chức địa phương cho rằng cả các thầy tế thường trực của nhà thờ Hồi giáo và các diễn giả khách mời mà nhà thờ mời đến đều truyền bá “tư tưởng Hồi giáo cực đoan” “lặp lại luận điệu của các tổ chức khủng bố, hợp thức hóa thánh chiến và tôn vinh cái chết như một người tử đạo”. Chính quyền cho biết thêm rằng việc đóng cửa là cần thiết do tính nghiêm trọng và sự lặp đi lặp lại của các tuyên bố mà họ cho là “có khả năng kích động các hành vi khủng bố”.

Hãng tin AFP của Pháp đưa tin rằng một video lan truyền trên mạng xã hội X hồi đầu năm cho thấy một thầy tế từng thuyết giảng ít nhất một lần tại nhà thờ Hồi giáo này đã kêu gọi người Hồi giáo đánh con cái của họ từ 11 tuổi trở lên nếu chúng không cầu nguyện.

Ban quản lý nhà thờ Hồi giáo đã phản đối lệnh này. Luật sư của họ, Rafik Chekkat, đã thông báo trên mạng xã hội rằng hiệp hội đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp lên tòa án hành chính Montreuil, lập luận rằng vụ kiện dựa trên bằng chứng không đầy đủ, không chính xác và không có căn cứ liên quan đến những cách giải thích sai lệch về các câu kinh Qur'an.

“Tỉnh trưởng Seine-Saint-Denis cáo buộc một thầy tế đã trích dẫn Surah Al-Baqara tại nhà thờ Hồi giáo Chanteloup ở Aulnay-sous-Bois, để biện minh cho việc đóng cửa hành chính nhà thờ,” Chekkat nói trong một tweet. “Nếu lệnh này được tòa án giữ nguyên, chính kinh Qur'an sẽ trở thành lý do để đóng cửa.”

Ông cho biết nhà thờ Hồi giáo đã cách chức hai thầy tế chịu trách nhiệm cho khoảng 90% các khiếu nại chống lại nhà thờ, và các lãnh đạo nhà thờ đã yêu cầu được gặp tỉnh trưởng trước đó nhưng bị từ chối.

Đài truyền thông khu vực Ici Paris Île-de-France đưa tin rằng hiệp hội cũng đang phản đối việc đóng băng tài khoản ngân hàng của họ và một động thái riêng biệt nhằm giải thể chính hiệp hội quản lý.

Một phiên điều trần trước tòa án Montreuil đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 8; nhà thờ Hồi giáo vẫn mở cửa chờ phán quyết, dự kiến ​​sẽ được công bố trong những ngày tới.

Kể từ năm 2017, Thượng viện Pháp đã ra lệnh đóng cửa bảy nơi thờ cúng theo cùng một điều khoản chỉ trong hai năm đầu tiên, sau 19 nhà thờ Hồi giáo và phòng cầu nguyện bị đóng cửa theo tình trạng khẩn cấp của Pháp giai đoạn 2015-2017 sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris năm 2015. Một làn sóng đóng cửa khác diễn ra sau luật năm 2021 của Pháp chống lại "chủ nghĩa ly khai" Hồi giáo.

Việc đóng cửa diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận công khai đang diễn ra và gây chia rẽ ở Pháp về sự phát triển của Hồi giáo. Theo số liệu của chính phủ, số lượng địa điểm thờ cúng của người Hồi giáo trên toàn quốc — bao gồm cả các nhà thờ Hồi giáo và các phòng cầu nguyện nhỏ hơn — lên khoảng 2600 vào năm 2024, tăng từ khoảng 8 nhà thờ Hồi giáo vào năm 1975.

Ước tính về dân số Hồi giáo ở Pháp khác nhau tùy theo phương pháp; dữ liệu khảo sát liên kết với INSEE cho thấy người Hồi giáo chiếm khoảng 10% dân số đô thị, tương đương 6 đến 7 triệu người. Một cuộc khảo sát được đưa tin rộng rãi vào tháng 11 năm 2025 của viện thăm dò dư luận IFOP cho thấy tỷ lệ người Hồi giáo trưởng thành đạt 7% vào năm 2025, tăng từ 0,5% năm 1985.

Việc đóng cửa nhà thờ Hồi giáo Chanteloup diễn ra chỉ một ngày sau lễ kỷ niệm 10 năm ngày linh mục giáo xứ 85 tuổi Jacques Hamel bị hai kẻ tấn công lấy cảm hứng từ Nhà nước Hồi giáo sát hại ngay trong nhà thờ của ông trong Thánh lễ ngày 26 tháng 7 năm 2016.

Đây là lần đầu tiên tại Pháp một vụ tấn công khủng bố nhắm vào những người đang tham dự lễ cầu nguyện. Giáo phận Rouen và thị trấn Saint-Étienne-du-Rouvray — nơi Hamel bị sát hại — đã tổ chức hai ngày tưởng niệm vào ngày 25 và 26 tháng 7.

Một Thánh lễ đã được cử hành bởi chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Hồng y Jean-Marc Aveline, với bài giảng do Tổng Giám mục Rouen Dominique Lebrun trình bày, tập trung rõ ràng vào đối thoại liên tôn giáo hơn là các mối lo ngại về an ninh.

Chương trình ngày thứ Bảy có một cuộc thảo luận bàn tròn với chủ đề “Người Hồi giáo và người Công giáo: Giáo dục giới trẻ để gặp gỡ nhau”. Các nhà tổ chức đã nhấn mạnh tình hữu nghị công khai giữa Roseline Hamel, em gái của vị linh mục bị sát hại, và Nassera Kermiche, mẹ của một trong những kẻ giết ông, như là biểu tượng nổi bật của thập nien kể từ vụ tấn công.


No comments:

Blog Archive