Cảnh sát Toronto đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc (tuổi từ 21 đến 27) với 44 cáo buộc, trong vụ án chưa từng có tiền lệ tại Canada, vì phá sóng để phát tán tin nhắn.
Các nghi phạm Tàu này dùng hệ thống phát tán tin nhắn đặt trong xe hơi, những trạm phát sóng này có khả năng chèn ép sóng, buộc tất cả điện thoại trong phạm vi phủ sóng phải kết nối và tiếp nhận các tin nhắn lừa đảo mạo danh ngân hàng hoặc các dịch vụ khác nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập.
Hệ thống di động này, được phát hiện lần đầu tại Canada vào tháng 11 năm 2025, đã hoạt động trên khắp Khu vực Greater Toronto, gây ra hơn 13 triệu vụ gián đoạn mạng và ảnh hưởng đến hàng chục ngàn điện thoại. Trong những khoảng thời gian đó, nhiều người cố gắng gọi đến số khẩn cấp 911 cũng không thể kết nối được. Nạn nhân dù không đụng đến điện thoại; chỉ cần ở trong phạm vi phủ sóng là tự động bị ảnh hưởng.
Ngày 31 tháng 3 năm 2026, cảnh sát đã khám xét tại Markham và Hamilton. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ và nhiều thiết bị phát tán tin nhắn SMS đã bị tịch thu. Nghi phạm thứ ba đã ra đầu thú vào ngày 21 tháng 4.
Cả ba đều là công dân Trung Quốc: Dafeng Lin (27 tuổi, cư trú tại Hamilton); Junmin Shi (25 tuổi, cư trú tại Markham); và Weitong Hu (21 tuổi, cư trú tại Markham). Tổng cộng, 3 tên này phải đối mặt với 44 cáo buộc hình sự, gồm các tội lừa đảo, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, tàng trữ trái phép dữ liệu thẻ tín dụng và xâm nhập trái phép hệ thống máy tính.
Cảnh sát Toronto gọi đây là một vụ án "chưa từng có tiền lệ" tại Canada và là một "mối đe dọa mới nổi". Cuộc điều tra đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), Cảnh sát vùng York, Cảnh sát Hamilton, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các tổ chức tài chính lớn.
Vậy là nước Tàu vừa đi vào lịch sử pháp lý Canada vì có ba công dân dùng "công nghệ mới" để phạm pháp ở ngoại quốc.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment