Về vụ tước quốc tịch Hoa Kỳ với một số công dân
Sáng nay truyền thông Mỹ có loan tin "tước quốc tịch Mỹ của 39 công dân". Thật sự tin này có chút nhầm lẫn, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo họ đã phối hợp với 39 Văn phòng Công tố viên Liên bang (U.S. Attorney's Offices) trên khắp cả nước để thực hiện chiến dịch này. Do đó, "39" là số lượng cơ quan tư pháp tham gia phá án, chứ không phải số lượng nghi phạm bị tước quốc tịch.
Số lượng người bị khởi kiện thực tế là 40, trong danh sách đính kèm của DOJ, số lượng cá nhân bị nộp đơn khởi kiện dân sự để tước quốc tịch (denaturalization) chính xác là 40 người (xem hình).
Vụ này được làm rõ thông qua thông cáo chính thức ngày hôm nay 5/10/2026 với các chi tiết cốt lõi sau:
39 văn phòng công tố viên liên bang khắp nước Mỹ được DOJ chỉ định tiếp nhận hồ sơ. Các hồ sơ này nằm trong "làn sóng đầu tiên" gồm 384 trường hợp công dân Mỹ gốc nước ngoài bị rà soát tước quốc tịch do phát giác gian lận di trú diện rộng.
DOJ đã nộp đơn khởi kiện dân sự lên các tòa án liên bang đối với 40 cá nhân để hủy bỏ tư cách công dân của họ. Đây là số lượng hồ sơ tước quốc tịch lớn nhất từng được giải quyết trong một giai đoạn ngắn.
Theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch Mỹ (INA), chính phủ không thể tự động tước quốc tịch, mà phải chứng minh trước tòa rằng các cá nhân này đã khai man, che giấu các sự thật nghiêm trọng hoặc phạm tội trước/trong giai đoạn xin nhập tịch vì thế DOJ mới phải khởi kiện.
Có 3 nhóm 'tội danh' chính bị khởi kiện:
1.Làm đặc vụ, gián điệp cho chính phủ ngoại quốc: Nhóm này gồm các cá nhân bị cáo buộc hoạt động bí mật cho nước ngoài trên đất Mỹ nhưng không khai báo (tương tự như trường hợp của Wanying "Heather" Zhang mà tôi mới có bài viết).
2.Che giấu tội ác bạo lực và tình dục: Nhiều người trong danh sách đã cố tình bỏ qua hoặc nói dối về tiền án tiền sự nghiêm trọng khi nộp đơn nhập tịch, kể cả tội vô ý làm chết người, tội xâm hại tình dục đối với người khuyết tật, và tội vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy liên quan đến trẻ em.
3.Gian lận danh tính di trú: Ví dụ tiêu biểu là trường hợp của ông Gume Roberto Garza (59 tuổi, gốc Mexico). Người này đã dùng danh tính, số an sinh xã hội giả của một công dân Mỹ để lấy giấy phép lái xe, kết hôn, và thậm chí bị bắt nhiều lần vì tội ma túy, trước khi dùng chính tên giả đó để nhập tịch thành công vào năm 2010.
Nếu các thẩm phán liên bang chấp thuận đơn kiện của Bộ Tư pháp:
-Hủy bỏ giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận nhập tịch của họ sẽ lập tức bị vô hiệu hóa.
-Trục xuất khỏi nước Mỹ: Trạng thái pháp lý của các cá nhân này sẽ bị giáng xuống cấp người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp. Họ phải đối mặt với các thủ tục trục xuất và gần như bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn trở lại Hoa Kỳ.
*Ngoài trường hợp của ông Garza kể trên, bà Yusmary Shirley Duran Mejia (47 tuổi, gốc Colombia) cũng thuộc diện số 3:
Mejia có hành vi gian lận di trú nghiêm trọng ngay trong lúc thực hiện các thủ tục phỏng vấn và nộp hồ sơ xin nhập tịch để lừa gạt cơ quan di trú Mỹ nhằm có được tấm passport.
Hay Iain Lumsden (50 tuổi, gốc Vương quốc Anh):
Lumsden bị cáo buộc cố tình che giấu các thông tin trọng yếu hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trong quá khứ mà nếu khai báo thành thực, người này sẽ không đủ điều kiện về "tư cách đạo đức tốt" để được duyệt nhập tịch theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch Mỹ (INA).
Mặc dù DOJ bảo mật một số tên tuổi cụ thể của các bị cáo đang trong quá trình điều tra mở rộng, thông cáo cũng chỉ rõ sai phạm của các cá nhân khác trong nhóm 40 người này gồm:
- Nhóm tội phạm tình dục nguy hiểm: Một cá nhân bị phát hiện đã che giấu việc mình từng phạm tội tấn công tình dục nghiêm trọng đối với một người đàn ông khuyết tật (cần chăm sóc đặc biệt). Nhiều người khác che giấu tiền án lạm dụng tình dục trẻ em.
- Nhóm tội phạm bạo lực: Cựu công dân bị cáo buộc che giấu tội danh vô ý làm chết người trước khi nhập tịch.
- Nhóm gián điệp: Một cá nhân bị kết án gián điệp và hoạt động bí mật như một đặc vụ không đăng ký cho chính phủ nước ngoài (giống vụ của Wanying Zhang).
Theo bản đồ nguồn gốc quốc gia do DOJ công bố, Mexico là quốc gia có số lượng công dân bị tước quốc tịch nhiều nhất trong đợt này với 11 trường hợp
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment