Cựu nhân viên của CIA David J. Rush lừa chính phủ liên bang $194 triệu đô
Vụ gian lận chiếm đoạt hàng chục triệu đô đã được Rush mua sắm vàng thỏi và các bất động sản xa xỉ ở Florida
David J. Rush, 49 tuổi, cư trú tại Ashburn, Virginia, hôm nay đã nhận tội thực hiện âm mưu lừa đảo chính phủ liên bang liên quan đến việc lạm dụng vị trí công việc của mình, gây thiệt hại khoảng $194 triệu.
“Nhân viên liên bang được giao phó trách nhiệm phục vụ nhân dân Mỹ, chứ không phải phục vụ bản thân,” Tổng Chưởng lý Todd Blanche phát biểu. “Chính quyền Trump cam kết tận diệt lãng phí, gian lận và lạm dụng trong chính phủ liên bang, kể cả việc truy tố những kẻ lừa đảo người nộp thuế.”
“Sau cuộc điều tra nội bộ phát hiện các tội phạm tiềm ẩn, CIA đã ngay lập tức chuyển vụ việc này cho FBI,” Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết.
“David Rush đã lạm dụng vị trí của mình và phản bội lòng tin của công chúng, và phải chịu trách nhiệm đầy đủ cho hành động của mình. Chúng tôi đánh giá cao các đối tác thực thi pháp luật tại FBI và Bộ Tư pháp vì đã đạt được kết quả này. Cơ quan cam kết đảm bảo rằng những người được giao phó bí mật quốc gia phải được giữ ở tiêu chuẩn cao nhất tuyệt đối.”
“Theo chính lời thừa nhận của mình, David Rush đã lừa đảo chính phủ hàng trăm triệu đô, rồi sử dụng số tiền đó vào các khoản mua sắm xa hoa,” Giám đốc FBI Kash Patel nói.
“Rush đã phản bội lời thề, đồng nghiệp và nhân dân Mỹ, và giờ đây anh ta sẽ phải đối mặt với công lý vì hành động của mình. Việc nhận tội này thể hiện cam kết của FBI trong việc bảo vệ lòng tin của công chúng; và không có vị trí chính phủ, giấy phép an ninh hay quyền tiếp cận nguồn lực chính phủ nào đặt bất kỳ ai trên pháp luật.”
“Cộng đồng Tình báo của chúng ta phải có được lòng tin của nhân dân Mỹ để hoạt động hiệu quả trong một quốc gia cam kết minh bạch và pháp quyền,” Trợ lý Tổng Chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg phát biểu.
“Rush đã nhiều lần phản bội lòng tin đó. Anh ta đã lừa đảo Hoa Kỳ khoảng $194 triệu dưới dạng bất động sản, trang sức và các tài sản giá trị khác, gồm 298 thỏi vàng. Tệ hơn nữa, hành động vì lợi ích cá nhân của anh ta đe dọa làm xói mòn lòng tin của công chúng đối với các cơ quan tình báo phải nỗ lực trong bí mật để giữ nước Mỹ an toàn. May mắn thay, nỗ lực của Bộ Tư pháp, các đối tác thực thi pháp luật và Cộng đồng Tình báo đã phơi bày tội ác của Rush. Việc nhận tội hôm nay đánh dấu một bước quan trọng trong việc đưa Rush ra trước công lý.”
“Hoa Kỳ đã giao phó cho Davis Rush các nguồn lực để bảo vệ quốc gia và nhân dân, và vì lòng tham thuần túy, anh ta đã chọn phản bội lòng tin đó để làm giàu cá nhân,” Phó Công tố viên Liên bang thứ nhất Theophani K. Stamos của Quận Đông Virginia cho biết.
“Anh ta đã cướp bóc đất nước mình, không chỉ kho bạc, mà cả niềm tin. Văn phòng này cam kết truy tố những kẻ làm suy yếu an ninh của Hoa Kỳ.”
Theo hồ sơ tòa án, Rush từng giữ vị trí cấp cao điều hành tại một cơ quan liên bang và có giấy phép an ninh Tuyệt mật/Thông tin Nhạy cảm Phân vùng (TS/SCI). Anh ta đạt được vị trí đó một phần bằng cách nói dối về học vấn và kinh nghiệm quân sự.
Rush đã lợi dụng vị trí được giao phó lòng tin rất cao này để tạo ra các thẩm quyền giả mạo của chính phủ, gồm một Chương trình Tiếp cận Đặc biệt bịa đặt, nhằm chiếm đoạt ngân sách chính phủ Mỹ vì lợi ích cá nhân.
Sau khi nhận được tiền, Rush mua vàng thỏi và dùng khoảng $145 triệu để mua bất động sản xa xỉ, đồng hồ và ít nhất một chiếc xe sang. Tổng số tiền mà Rush đã chiếm đoạt khoảng $193.590.400 từ ngân sách chính phủ Mỹ.
Ngày 19 tháng 5 năm 2026, FBI đã khám xét nhà của Rush và thu giữ 298 thỏi vàng, khoảng $2.106.550 tiền mặt, 104.795 euro và nhiều đồng hồ xa xỉ. Rush đã mua số vàng thỏi với chi phí khoảng $46 triệu từ ngân sách chính phủ.
Theo thỏa thuận nhận tội, Rush đã bị tịch thu toàn bộ số vàng thỏi và tiền mặt tìm thấy tại nhà, các bất động sản gian lận, 30 chiếc đồng hồ (nhiều chiếc là Rolex) và hai chiếc xe BMW Alpina đời 2026, trong đó ít nhất một chiếc có giá khoảng $172.000 đô.
Dự kiến Rush sẽ bị tuyên án vào ngày 28 tháng 1 năm 2027. Anh ta đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, 3 năm quản chế, tịch thu tài sản, bồi thường và tiền phạt.
FB Uyen Vu



No comments:
Post a Comment