Thursday, July 17, 2025

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent có thể kiêm nhiệm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED.

Ý tưởng rằng Tổng thống Donald Trump có thể bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang gây sốc từ Washington đến Wall Street và xa hơn nữa. Động thái này, nếu xảy ra, sẽ phá vỡ tiền lệ và có thể gây ra những thách thức pháp lý cũng như làm rung chuyển thị trường tài chính.

Bessent, người được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Tài chính vào ngày 22/11/2024 và được Thượng viện phê chuẩn với tỷ lệ 68-29 vào ngày 27/01/2025, hiện đang dẫn dắt chính sách kinh tế của chính quyền TT Trump. Tuy nhiên, việc ông có thể kiêm nhiệm cả vai trò lãnh đạo Fed – một cơ quan độc lập – đang thu hút sự chú ý đặc biệt.
Các chuyên gia pháp lý cho biết không có luật nào cấm Bộ trưởng Tài chính kiêm Chủ tịch Fed. Điều này từng được đề cập trong quá khứ, như dưới thời Richard Nixon, khi các chính trị gia đã gây áp lực lên Fed, nhưng chưa có tiền lệ trực tiếp nào.

Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đã bày tỏ lo ngại. Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng hòa-Texas) gọi đây là "ý tưởng điên rồ," trong khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Dân chủ-Massachusetts) cảnh báo về "mối nguy hiểm cho tính độc lập của Fed".

Chuyên gia kinh tế Kevin Hassett, cố vấn kinh tế của ông Trump, cho biết thị trường có thể phản ứng tiêu cực nếu Fed mất tính độc lập, dẫn đến biến động lãi suất.

Mối quan hệ căng thẳng giữa TT Trump và Chủ tịch Fed hiện tại, Jerome Powell, là bối cảnh chính. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Powell về việc giữ lãi suất cao, gọi ông là "kẻ thù của nước Mỹ" trong chiến dịch 2024. Powell, được bổ nhiệm lại vào năm 2022 với nhiệm kỳ đến 2026, đã kiên quyết bảo vệ tính độc lập của Fed.

Bessent, người từng là cố vấn kinh tế cho ông Trump và ủng hộ chính sách tiền tệ mạnh, có thể là lựa chọn để thay thế Powell nếu ông Trump thành công trong việc loại bỏ Powell. Tuy nhiên, việc sa thải Powell đòi hỏi lý do cụ thể, và không rõ ông Trump có thể thuyết phục được Thượng viện hay không.

Bộ trưởng Bessent ủng hộ đồng Mỹ kim mạnh và quỹ tài sản quốc gia, hơi khác với quan điểm của TT Trump và Phó Tổng thống JD Vance. Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn nội bộ.

Các đồng minh như Nhật Bản và EU đã bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của ông Trump vào Fed, có thể ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.
Nếu ông Bessent kiêm nhiệm, các nhóm tiến bộ có thể kiện lên Tối cao Pháp viện, nhưng khả năng thành công thấp do thiếu tiền lệ.

Ý tưởng Bessent lãnh đạo cả Bộ Tài chính và Fed là một bước đi táo bạo, phản ánh nỗ lực của ông Trump trong việc kiểm soát các định chế tài chính. Tuy nhiên, nó đối mặt với rào cản chính trị và pháp lý lớn. (Theo The Hill)

No comments:

Blog Archive