Friday, October 2, 2026

ĐỌC SÁCH GIẢI THIÊNG

2/10/2026
——
Hôm nay cuốn sách “Ho Chi Minh: A Life” của sử gia William Duiker mà tôi đặt trên Amazon đã về tới nhà. Năm 2006 tôi đã từng mua nó nhưng tặng cho cô bạn học thời cấp 3 đang du học ở Úc. Tôi mua sách để đọc khi đi du lịch, nhưng lúc đó thấy cô bạn của mình cần đọc nó hơn, vì cô là con của thương binh Trường Sơn.

Cuốn sách dày 695 trang đó tôi chưa đọc hết, vì chỉ tìm đọc những đoạn về đời tư của Nguyễn Ái Quốc khi đang ở Trung Quốc và Hồ Chí Minh khi làm chủ tịch ở Hà Nội mà thôi. Những thứ còn lại thì tôi không quan tâm nhiều.

Nay tôi đặt mua lại cuốn sách này, và ngạc nhiên khi thấy chuyện giao hàng bị Amazon trì hoãn cả tháng. Lần đầu tiên tôi gặp sự cố này với Amazon. Tôi đoán cuốn sách này cháy hàng sau sự kiện cuốn sách ‘Chuyện Với Thanh’ bị cấm xuất bản và lưu hành ở Việt Nam.

Cuốn sách ‘Chuyện Với Thanh’ có nhiều chi tiết lấy từ cuốn sách này của sử gia Duiker. Tác giả Nguyễn Thành Nam từng làm việc ở Mỹ nên anh ta tiếp cận được cuốn sách này.

Nếu ông Nam bị tù vì viết sách thiếu tôn trọng Hồ Chí Minh, thì tại sao chính quyền Hà Nội không kiện sử gia Duiker ? hay kiện nhà xuất bản ra cuốn sách này, hay kiện Amazon không được bày bán nó ?

Thật ra, đây là cuốn sách về Hồ Chí Minh đầy đủ nhất từ trước nay. Nó được viết bởi 1 sử gia chuyên nghiệp, đồng thời là một giáo sư đại học của Mỹ. Chính quyền Hà Nội không có cơ sở pháp lý nào để kiện 1 sử gia của 1 quốc gia có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản số 1 thế giới.

Trong khi đó 2 cuốn sách dạng tiểu sử viết về Hồ Chí Minh lại có lai lịch tác giả không rõ ràng. Một người là Trần Dân Tiên, chính là bút danh của Hồ Chí Minh. Người kia là T.Lan, cũng là bút danh của Hồ Chí Minh khi viết báo. Về mặt khoa học lịch sử thì 2 cuốn sách về Hồ Chí Minh của 2 tác giả giả này không có giá trị. Nói cách khác, tự viết về mình thì lấy đâu ra sự khách quan ?

Tính ra chuyện nhà trí thức kỹ trị Nguyễn Thành Nam bị bắt vì viết về Hồ Chí Minh không đúng ‘chuẩn mực’ của đảng là công cụ quảng bá cho cuốn sách của sử gia Duiker hữu hiệu nhất. Vì vậy cho nên có chuyện Amazon phải cháy hàng, giao hàng trễ. Cuốn sách tôi nhận được lại là ấn bản đầu tiên. Hoặc là các ấn bản sau này ngưng tái bản, chỉ còn ấn bản cũ mà các nhà sách cũ rao bán trên Amazon mà thôi.

Sau đây là những trang trong cuốn tiểu sử có nói về đời tư của Hồ Chí Minh do tôi tự dịch:

Trang 505: Về cái chết của hộ lý Nông Thị Xuân

Trần Quốc Hoàn (bộ trưởng bộ công an) trở thành nhân vật trung tâm của một trong những vụ án kỳ lạ nhất trong lịch sử của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Năm 1955, một thiếu nữ đến Hà Nội từ Cao Bằng. Với nét duyên dáng đáng yêu, cô Xuân liền được ông chủ tịch già để ý ngay. Ông sắp xếp cho cô làm y tá riêng (hộ lý). Rồi thì cô cũng sanh cho ông 1 bé trai. Liền sau đó bé trai được thư ký riêng của ông Hồ là Vũ Kỳ nhận nuôi (đặt tên là Vũ Trung). Một ngày năm 1957, xác cô Xuân được tìm thấy trên 1 con đường ở ngoại ô, nhìn rõ ràng như là nạn nhân bị xe hơi tông. Hai cô bạn ở chung với cô Xuân trong cư xá ở Hà Nội sau đó cũng bị chết 1 chết bí hiểm.

LỜI BÌNH: Chuyện hộ lý Nông Thị Xuân sanh ra Nguyễn Tất Trung, bé trai được đưa cho thư ký của Hồ Chí Minh là Vũ Kỳ nuôi, đổi tên thành Vũ Trung, được miêu tả trong cuốn sách “Đêm Giữa Ban Ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên.

Trang 536: Về việc Lê Duẩn lật đổ Hồ Chí Minh và đàn em

Đối thủ tiềm tàng nguy hiểm nhất của phe Lê Duẩn có lẽ là chính ông Hồ Chí Minh, nhưng bây giờ, Lê Duẩn và đồng minh của ông nuôi giữ một thái độ coi thường, thậm chí khinh miệt chủ tịch Hồ. Đối với họ, ông Hồ trong những năm gần đây đã mất đi sự sắc sảo về chính trị và ngày càng suy nghĩ lộn xộn. Dân Hà Nội còn đồn rằng Lê Duẩn có ý định thay thế Hồ Chí Minh ở ghế chủ tịch bằng Nguyễn Chí Thanh,”

LỜI BÌNH: Chuyện Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh phế truất Hồ Chí Minh và phe của Hồ Chí Minh là có thật, thể hiện qua sự kiện làm nhục cánh tay mặt của Hồ Chí Minh là Võ Nguyên Giáp. Duẩn và Thọ đưa Giáp ra khỏi bộ quốc phòng, cho làm phó thủ tướng chuyên phụ trách kế hoạch hoá gia đình, cụ thể là đặt vòng phụ sản cho chị em nên Giáp mới có xú danh “Thống Chế Đặt Vòng”. Sau khi Hồ Chí Minh qua đời, Giáp nhẫn nhục sống để bảo toàn mạng sống cho bản thân và gia đình.

Kết luận: Thiết nghĩ mỗi một gia đình ở hải ngoại nên mua 1 cuốn sách này để trên kệ sách của gia đình để con cháu sau này có cái để đọc về Hồ Chí Minh.

Đây là một cuốn sách lịch sử có giá trị nhất về Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam thời nội chiến Bắc Nam.

Khi Hà Nội không thể kiểm soát được sự xuất bản hay lưu hành của một cuốn sách lịch sử thì Sự Thật trước sau gì cũng được đưa ra ánh sáng.

Hoa OC

No comments:

Blog Archive