Friday, January 31, 2025

ÔN CỐ TRI TÂN

Tiền của bố thì khó nuốt lắm.

Hôm nay 30 tháng 1/25, nhân dịp ông Ferdinand Marcos Jr, tổng thống Phi tuyên bố, sẽ trả lại các căn cứ hoả tiễn cho Mỹ nếu Trung Cộng không còn hăm doạ Phi.

Chợt nhớ tới ông Ferdinand Marcos là cha của ông Ferdinand Marcos Jr cũng là tổng thống Phi luật Tân.

Nói về cuộc đời ông thi dài dòng. Ai muốn biết thì Google. Ở đây chỉ nói những điều google không biết.

Ông Marcos nắm quyền Tổng thống Phi từ năm 1965 đến 1986. Vì là một Tổng Thống chống Cộng Sản nên ông bị gán là một TT độc tài, do ông rất mạnh tay dẹp các biểu tình của phe chống đối, cũng như sinh viên và cũng do ông nắm quyền tổng thống 2 nhiệm kỳ 6 năm mà không cần bầu bán.

Nhưng nhờ vậy mà kinh tế Phi có một thời phát triển rất mạnh vì tình hình không lộn xộn. Cũng một phần Mỹ viện trợ rất mạnh. Hàng chục tỷ đô họ đã đổ vào Phi.

Lúc đó Việt Nam cộng hoà cũng đã cử một số người sang Phi để học hỏi các chiến thuật chống du kích như rừng núi sình lầy, tình báo chiến lược... Căn cứ hải quân Mỹ ở Subic Bay, phi là một căn cứ rất lớn chứa các tiếp tế cho cả vùng Thái bình Dương và chiến tranh Việt Nam.

Năm 1973, sau hiệp định Paris đình chiến của Việt nam, Có vẽ lo ngại cho tương lai của Phi, nên ông đã ban hành lệnh thiết quân luật và động viên.

Sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ 1975 vì Mỹ có thoả thuận với Trung Cộng bỏ Đông Nam Á để quay lại Trung đông, thì cũng là lúc họ có kế hoạch bỏ Phi.
Thấy vậy Marcos vội vàng bay qua Trung cộng ký kết bang giao và hợp tác kinh tế.

Mỹ nhắm tay Marcos coi bộ khó chơi, nhưng để trấn an Phi, họ tăng viện trợ từ 2,5 tỹ lên 5,5 tỷ .

Năm 1977 các phong trào thân cộng phát triển mạnh vì dân bị bắt quân dịch và kinh tế đi xuống. Biểu tình rân trời nhưng ông Marcos cho lính hốt hết. Điều này làm cho dân chúng bất mãn thêm cộng với kinh tế yếu kém vì tình hình xáo trộn, cộng thêm tin đồn là ông Marcos đã biển thủ tiền viện trợ hàng tỷ đô la bỏ vào ngân hàng Thụy sỹ.

Bị chống đối quá nên năm 1981 ông cho bầu cử lại và ông cũng đắc cử vẽ vang.

Trở lại năm 1973, ông Benigno Aquino Jr là một thượng nghị si vì chống đối lệnh thiết quân luật và động viên của ông Marcos nên ông ra lệnh cho ông Aquino vào nằm hộp. Đến năm 1980 thì nhờ các can thiệp phía lông lá, nên ông Marcos đã cho phép ông Aquino Jr đi Mỹ để chữa bệnh.

Năm 1983 tình hình Phi rất rối ren. Ông Aquino nghĩ là có cơ hội lớn kiếm cơm, nên quyết định trở về lại Phi. Khi vừa đặt chân về phi trường Manila ngày 21 tháng 8,1983 đang trên lúc đứng trên bục phát biểu với những người ủng hộ thì ông bị ám sát chết.

Việc này làm cho mọi mũi dùi chĩa vào ông Marcos và xem ông là thủ phạm.

Đây là lúc bàn tay lông lá xìa ra. Xịa bỏ tiền vào các công đoàn, sinh viên, học sinh tổ chức biễu tình chống đối chính quyền liên tục.

Chịu không nỗi áp lực, Ông Marcos ra lệnh bầu cử lại vào tháng 2/86.

Ai là người có tiếng tăm để tranh cử với ông Marcos? Không có ai.

Giáng sinh 1985, bà vợ ông Benigno Aquino Jr là bà Corazon Aquino lúc đó đang đứng nấu cơm trong nhà cho con, ở South San Francisco, thì có bàn tay lông lá xuất hiện, gõ cửa nhà, yêu cầu chuẩn bị khăn gói và được đưa về Manila lập tức.

Hai liên danh ứng cử được tuyên bố sau đó là Ferdinand Marcos và Corazon Aquino.

Ngày 7 tháng 2, 1986 bầu cử xẩy ra, cả 2 bên đều thắng cử vẽ vang. Phe này đỗ thừa phe kia gian lận.

Ông Marcos tuyên bố nắm quyền. Dân chúng nỗi loạn tiến chiếm dinh tổng thống ngày 25 tháng 2, 1986.

Và bàn tay lông lá lại xuất hiện. Bà Corazon Aquino được đưa lên cầm quyền tổng thống.

Và bàn tay lông lá cũng xuất hiện đưa gia đình ông Marcos từ dinh Tổng thống đến Clark Air Base, Phi và chuyễn tiếp qua Guam và về Hawaii. Tại đây họ cho ông tỵ nạn và không được rời khỏi Hawaii.

Biết ông Marcos có tài sản gởi ở ngân hàng Thụy sỹ, họ ra điều kiện. Nếu ông khai báo thì sẽ được thong thả vào đất liền còn nếu không khai thì cứ nằm ở Hawaii cho đến chết.

Dù bị áp lực rất nặng nề nhưng ông nhất quyết không khai báo thấy ông cán bộ chui trong đống rơm.

Sự việc được báo cáo lên tổng thống Ronald Reagan. Ông Reagan nói chuyện nhỏ.

Ông Reagan ký liền một sắc lệnh. Thụy sỹ phải cung cấp tài khoản ngân hàng cũng như mật mã trương mục của gia đình của ông Ferdinand Marcos cho Mỹ. Trong vòng 24 giờ nếu không nhận được tin phản hồi, ông sẽ cấm tất cả hệ thống ngân hàng Thụy sỹ hoạt động trong hệ thống ngân hàng thế giới.

Nửa đêm ở Thuỵ sỹ, quốc hội Thụy sỹ họp khẩn cấp. Một đạo luật được thông qua có hiệu lực tức thì. Thụy sỹ sẽ cung cấp hoàn toàn các trương mục ngân hàng của ông Marcos cho Mỹ. Tiền của bố trả lại cho bố.

Gia đình ông Marcos sống nghèo khổ ở Hawaii phải nhờ một người bạn là bà Zsa Zsa Gabor giúp đở. Cho đến khi chết năm 1989, gia đình không có tiền mua hòm, bà Zsa Zsa Gabor cũng phải cho tiền làm đám tang.

Thời thế thay đổi. Năm 1991 vợ ông Ferdinand Marcos, bà Imelda Marcos đưa gia đình trở lại Phi. Bà đắc cử vào quốc hội Phi năm 1995 đến năm 2022 và ông con Ferdinand Marcos Jr đắc cử tổng thống Phi vào năm 2022 với số phiếu gấp đôi người đối thủ.

Điều này cho thấy rõ ràng gia đình Marcos không bị dân Phi ghét bỏ hay chống đối như lịch sử đã ghi.

Theo bạn, ông con, Ferdinand Marcos Jr, Tổng thống Phi hiện tại có phải là bạn đời của Mỹ hay không?

FB Le Hoang

Tin vắn

FB Le Hoang

1-Một máy bay loại nhỏ di tản bệnh nhân từ Mexico rớt ở Philadelphia. Tin sơ khởi, sáu người chết gồm có 2 phi công, 2 bác si, một bệnh nhân và một thân nhân.

2-Update: Ít nhất là 30 luật sư biện lý, 6 nhân viên cao cấp, cộng thêm 88 nhân viên của Fbi xét nhà ông Trump đã bị nhân viên an ninh áp giải ra khỏi bộ chỉ huy Fbi vào lúc cuối giờ hôm nay. Lệnh phía dưới. Hình.

3-Sinh viên Trung cộng du học Liu Lijun, người dẫn đầu các cuộc biểu tình yễm trợ Palestine ở đại học UCLA đã bị huỹ bỏ visa và bị bắt để trục xuất.

4-Tân giám đốc Cia, John Ratcliffe vừa bàn giao 1000 trang tài liệu về vụ Russiagate cho bộ tư pháp. Các tài liệu này đã có từ lâu nhưng bị giấu kín. Chờ tân bộ trưởng tư pháp nhậm chức. Hủ mắm này sẽ được mở ra.

5- Một thẩm phán ở Rhode Island do Obama tiến cử, Ông John J. McConnell vừa ban lệnh. Việc ông Trump cắt viện trợ cũng như đóng băng các ngân sách hoang phí của chính quyền là bất hợp hiến.

6-Dân biểu Thomas Massie, cộng hoà nạp dự luập, dẹp bỏ bộ giáo dục. Giao quyền giáo dục cho tiểu bang.

7-Tổng thống Trump vừa tuyên bố ngày 17 tháng 2 ông sẽ đóng thuế dầu, ga và thép nhập cảng.

8-Một bồi thẩm đoàn ở Louisiana vừa truy tố một bác sĩ ở New York đã kê đơn thuốc phá thai cho cư dân Louisiana vi phạm luật tiểu bang.

Bác sĩ Margaret Carpenter hiện phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù, 200.000 đô la tiền phạt và mất giấy phép hành nghề y. Công ty của bà và một người thứ ba cũng nằm trong bản cáo trạng.

9-Phong trào mới bãi nhiệm Newsom chính thức đưa án toà ,báo cho Newsom biết về việc vận động bãi nhiệm. Nếu có đầy đủ chữ ký, bầu cử bãi nhiệm sẽ xẩy ra vào tháng 11 tới.

10-Ông Richard Grenell, sứ giã của ông Trump đến Venezuela hôm nay. Báo chí hôm nay nói chính phủ ông Trump đang giao du với chính phủ cộng sản. Phát ngôn viên Bạch Ốc thì nói ông điều đình với chính phủ Venezuela để đưa dân lậu trở về.

Chiều nay mới biết rõ nhiệm vụ của ông. Ông trở về cùng 6 công dân Mỹ đã bị bắt giam và kết án chung thân vì tội lật đỗ chính phủ Venezuela.

Nhiệm kỳ trước ông Trump cũng đã giải cứu 37 tù Mỹ bị giam ở nước ngoài trong đó có 3 người bị Bắc Hàn giam giữ



-Tổng thống Trump ký một lệnh mới, yêu cầu các cơ quan công quyền không được ra các lệnh lạc, nghị định mới. Muốn ra một qui định mới thì phải bỏ 10 nghị định cũ.

Trong khi đó thị trưởng Los Angeles cấm dân trong khu vực cháy nhà xây lại nhà mới. Bà sẽ mướn chuyên gia tư vấn qui định kiểu nhà và sẽ có quy hoạch xây chung cư cho những người nghèo trong khu vực dùng những đất công của thành phố.

Tay nào cự nự coi chừng bị tịch thu luôn đất.

-Cố vấn cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang John Rogers bị bắt vì tiết lộ bí mật thương mại cho Trung Cộng. Hình.

-Thêm hằng chục đặc vụ Fbi có dính líu đến vụ J 6, 2021 sẽ bị đuổi việc vào cuối ngày hôm nay, trong số này có David Sundberg, phụ tá giám đốc Fbi văn phòng Washington, DC. Cnn loan tin.

-Bộ Doge huỹ bỏ hàng trăm hợp đồng vô dụng. Giãm ngân sách 1 tỷ đô. Hình.

-Biểu tình lớn ở Culiacán, Mexico yêu cầu ông Trump giúp đở vì tình trạng ma túy tràn lan. Hình.

-Bộ Tư pháp của Tổng thống Trump ký lệnh sa thải tất cả các công tố viên liên bang tại Văn phòng DC có dính vào việc truy tố những người vô tội trong vụ J6.

Có rất nhiều người vô tội trong vụ J6 như bà bác si Simone Gold trong hội America’s Frontline Doctors bị nhốt tù 2 tháng vì tội vượt hàng rào bất hợp pháp vào đứng trước tiền đình quốc hội để diễn thuyết về virus convịt.

Bà hỏi một câu hỏi mà bộ tư pháp ông Biden trả lời không nổi. Bà nói quốc hội là của dân Mỹ, mà bà vượt hàng rào vào thì gọi là bất hợp pháp, bị tù. Dân nước khác vượt rào vào Mỹ thì nói không bất hợp pháp lại còn được lãnh tiền xài rũng rĩnh.

-Zuckerberg đang dự định dời bộ chỉ huy META/ Facebook về Texas vì thuế đóng ở California quá nặng.

-Các cầu tiêu nam ở Facebook bị ném hết giấy lau. Thay vào đó họ lén lút đem băng vệ sinh vào. Đây là phong trào chống đối của một số nhân viên Facebook sau khi Zuckerberg ra lệnh cấm để băng vệ sinh trong nhà cầu nam.

Chuyện này dễ trị. Tuần tới Zuckerberg ra lệnh đuổi hết bọn này thì êm ngay. Xem hình.

-Bộ nông nghiệp ra lệnh cho nhân viên bỏ chữ “climate change, biến đổi khí hậu” ra tất cả các văn bản vào cuối ngày hôm nay.

-Ông Trump dự định sẽ áp thuế thương mại lên Âu Châu. Nặng nhất là Pháp Bà Sophie Primas, phát ngôn nhân chính phủ Pháp tiết lộ.

Bà nói : "Âu châu đang điều đình với ông Trump. Không có nước nào có lợi trong chiến tranh kinh tế ".

-Tin tức rất quan trọng xì ra. Có đến 40% số người bầu cử ở tiểu bang Maine không phải là công dân đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024, hoặc có người ghi danh họ để bỏ phiếu thay cho họ.

Con số này dựa trên dữ liệu lấy ra từ trung tâm ghi danh cử tri trung ương của tiểu bang Maine & MaineCare.





-Tân thượng nghị si Florida, Ashley Moody, bộ trưởng bộ tư pháp Florida trước khi được bổ nhiệm thế chỗ cho ông Marco Rubio, hôm nay dẫn gần nguyên một trung đội của các bộ trưởng tư pháp các tiểu bang cộng hoà đến thượng viện để yễm trợ cho ông Kash Patel vào chức vụ giám đốc Fbi.

-6 nhân vật cao cấp của Fbi từ chức sáng nay. Tên tuổi chưa được tiết lộ. Nhưng được biết là 6 người này vừa được ông cựu giám đốc tăng chức vào tuần trước, trước khi rời nhiệm sở.

Tin mới rõ ràng hơn là những người này bị buộc từ chức hay sẽ bị đuổi vào ngày thứ hai.

Việc từ chức của 6 nhân viên cao cấp này cho thấy cơ hội ông Kash Patel được chuẩn thuận làm giám đốc Fbi tăng lên đến 90%.

Từ chức trước cho chắc ăn. Nếu chờ Kash Patel vào làm giám đốc, bị đuổi việc, mất mẹ tiền hưu.

-Ông David A. Lebryk, nhân viên bộ tài chánh từ chức vì không muốn cung cấp các chi tiết tài chánh của chính quyền cho Elon Musk, bộ Doge.

-Ông Trump đã ký lệnh cho tất cả chính quyền liên bang phải chấm dứt các việc sau vào 5 giờ chiều hôm nay.

- Chấm dứt các hợp đồng, chương trình và các khoản tài trợ DEI
- Đuổi tất cả nhân viên có công việc liên quan đến DEI
- Xóa tất cả các trang web và tài khoản mạng xã hội có liên quan DEI
- Hủy bỏ bất kỳ khóa đào tạo nào quảng bá DEI
- Giải tán các nhóm quảng bá giới tính
- Tất cả các biểu mẫu của liên bang chỉ có 2 giới tí́nh nam và nữ
- Thay thế chữ "gender" bằng "sex" trên tất cả các tài liệu liên bang

-Quốc hội Arizona điều tra bà thống đốc Katie Hobbs vì bà không biết $339 tiệu tiền ngân sách biến đi đâu.

-Sau khi ký lệnh rút quyền tiếp cận tài liệu mật của 51 cựu viên chức tình báo. Hôm nay ông Trump ký tiếp lệnh cấm 51 cựu viên chức này, bước vào bất kỳ các cơ sở nào của liên bang.

-Nhiều chuyện hấp dẫn sẽ xẩy ra. Ngày 17 tháng 11, 2016, Đô đốc hải quân Mike Rogers đã đến New York gặp mặt và báo cáo với ông Trump là ông Obama đã cho lệnh đặt máy nghe lén và gài bẫy ông Trump ở Trump Towel New York, khi ông Trump vừa đắc cử vào ngày 8 tháng 11, 2016. Ngay sau ngày đó ông Trump đã dọn bộ chỉ huy của ông về New Jersey.

Ông Trump có hoàn toàn tài liệu này khi ông nắm quyền tổng thống và ông đã không trả thù. Nhưng lần này chắc khác.

-Bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố: Quân đội Mỹ có thể tấn công qua Mexico để huỹ diệt những nơi buôn bán hay chứa chấp ma tuý.

-Bạch Ốc lên án dân biểu dân chủ Hakeem Jeffries, chủ tịch khối thiểu số hạ viện vì ông vừa công khai yêu cầu dân chúng xuống đường bạo động chống lại chính phủ Trump.

-Ông Trump sẽ ký lệnh đóng thuế Trung cộng 10% vào ngày thứ hai tới.

-Có dễ dàng để trở thành một nhân vật được đề cử vào chức vụ bộ trưởng hay giám đốc một cơ quan chính phủ hay không?

Không dễ. Nếu xem cuộc điều trần của ông Kash Patel, vào chức vụ giám đốc Fbi hôm qua, sẽ nghe ông nói trước thượng viện. Ông đã trả lời 11 ngàn trang câu hỏi trước khi ra điều trần. 11 ngàn trang chứ không phải 11 ngàn câu hỏi.

- Trung tá Alexander Vindman, người tố cáo ông Trump ăn hiếp Ukraine, dẫn đến việc ông Trump bị impeach, được khám phá là nhân viên làm việc có lãnh lương của các tài phiệt Ukraine.

Ông có thể bị truy tố vì tội phản quốc trước toàn án quân sự và đối diện với bản án tử hình. Ông Alexander Vindman đã xin ông Biden ân xá, nhưng bị ông Biden ném cục lơ.

-79 % những người được gọi là tỵ nạn đều trở về lại nơi mà họ gọi là bị nạn để du lịch. Vấn đề này sẽ được đem ra mổ xẽ, để xem việc nhận người tỵ nạn có còn hợp thời hay không.

-Nghe ông ngoại trưởng Rubio, người đang nắm vận mạng Ukraine nói về cuộc chiến tranh. Ông này nói chắc hơn là hàng triệu người đang bơm hơi cho Zelensky nói.

-Tòa Phúc thẩm số 5, Court of Appeals for the Fifth Circuit ban hành phán quyết quan trọng về Tu chính án thứ Hai, tuyên bố rằng lệnh cấm liên bang của ông Biden với việc bán súng cho người trong độ tuổi từ 18 đến 20 là vi hiến. Bước kế tiếp là chống án lên tối cao pháp viện. Nhưng bộ tư pháp của ông Trump có chống án lên tối cao pháp viện hay không ? Câu trả lời là không.

-Tòa Phúc thẩm số 9 ở San Francisco sẽ xử vụ chống án của chính phủ Trump về việc sinh ở Mỹ không phải là công dân vào ngày thứ hai tới. Toà Phúc thẩm số 9 thiên về tả, nên có thể giữ nguyên bản án của toà Washing ton về việc vô hiệu hoá lệnh của ông Trump.

Đây chỉ là đoán mò nên không biết được trúng trật.

Nếu ông Trump thua thì sao ? Sẽ còn tiếp tục kháng cáo tiếp và sẽ còn rất dài.
Nhân tiện để biết luật không cho quyền công dân của ông Trump trong tu chính án 14 có phải được viết khơi khơi, thích là làm như một số người nói hay không.

Luật lấy quyền công dân do ông Trump ký, được luật sư Henry C. Whitaker biên soạn. Ông tốt nghiệp hạng tối ưu ở đại học Yale University. Tốt nghiệp tiến si luật hạng tối ưu ở Harvard Law School, thư ký của tối cao pháp viện. Hiện ông là xử lý giám đốc uỷ ban pháp lý của Bộ tư pháp.

-Ngay tại phi trường Reagan hôm nay, chưa đầy 24 giờ sau vụ tung lộn hôm qua. Máy bay AA4514 phải bỏ cuộc hạ cánh và đổi đường bay khẩn cấp vì bị một chiếc trực thăng chận đầu.
Chuyện gì đang xẩy ra ?

-Một video mới vừa được đài Fox News đưa ra cho thấy chiếc trực thăng Black Hawk cách khoảng chiếc máy bay AA5342 khá xa trước khi tông vào . Chiếc trực thăng Black Hawk này có thấy chiếc máy bay AA5342 hay không. Chiếc trực thăng này có đủ thời gian quay đầu đổi hướng hay không ?
Chờ các cuộc điều tra.

-TT Trump ký lệnh áp thuế nhập cảng 25% lên Canada và Mexico.
ông nói sắp tới sẽ là Trung Cộng.

Incandescents are back and light rabbit holes




Thursday, January 30, 2025

The truth in Potomac airline crash is coming out and Trump is FURIOUS at the FAA




Laken Riley Act

FB Tam An

Hôm nay Trump ký Luật đầu tiên: Laken Riley Act.

Ủa sao cái tên luật lạ hoắc vậy?

Hình dưới đây là cô gái 22 tuổi, tên Laken Riley, đã bị bắt cóc, hãm hiếp và bị giết dã man bởi một tên tội phạm người Venezuela, đã nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ dưới thời Biden. Điều đáng nói, ở chỗ, hắn có tên trong record bị bắt tại biên giới Mỹ - Mexico bởi cảnh sát biên phòng Hoa Kỳ ICE, nhưng chế độ Biden thật khó hiểu, đã bắt ICE phải thả hắn ra và cho vào nước Mỹ. Do vậy mà cô gái 22 tuổi, là sinh viên ngành y tá điều dưỡng bị bắt cóc khi đang chạy bộ một mình trong khuôn viên trường Đại học Georgia, xác cô được tìm thấy ở gần bờ sông cạnh công viên hoang dã, bị hãm hiếp, bóp cổ và đập vào đầu cho đến chết.

Dưới thời Biden, có khoảng 23 triệu dân nhập lậu tràn vào nước Mỹ, đủ thứ người, người đàng hoàng thì ít, lưu manh, tội phạm thì nhiều. Rồi đây sẽ gây ra biết bao hậu quả và gánh nặng cho nước Mỹ, cả về an ninh, kinh tế và an sinh xã hội. Đặc biệt là các băng đảng buôn thuốc phiện, buôn súng và buôn người, chúng hoành hành khắp nơi. Cho nên nhấn mạnh lại với quý vị nào có con từ sơ sinh cho tới 22 tuổi như cô sinh viên này đây, khi ra đường phải hết sức cẩn thận, kẻo bị bắt cóc như chơi. Hiện Trump mới lên nắm quyền được 1 tuần mà đã lòi ra con số chênh lệch là 300,000 trẻ em (tức dưới 18 tuổi) di cư bất hợp pháp vào Hoa Lỳ bị mất tích. Ô thế các bé đi đâu hả Biden? Những đứa trẻ này từ đâu? Chúng từ các nước, bị bắt cóc, cũng có khi cha mẹ đồng ý bán cho đám di dân lậu, với mong ước con mình được vào Mỹ biết đâu đổi đời, mà mình cũng có tiền tiêu. Tụi di dân lậu muốn mượn đứa con nít để được hưởng những ưu đãi đặc biệt khi nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Vì tính nhân đạo, khi có đứa trẻ đi theo, chính phủ Hoa Kỳ thường có chế độ giam giữ cũng như cung cấp nhu yếu phẩm riêng, tốt hơn cho những người nhập cư này.

Nhưng khi nhập cư vào được tới Mỹ rồi, những đứa trẻ này bị bán tiếp, vì những kẻ nhập cư kia không cần xài tới chúng nữa. Và không ai biết số phận chúng ra sao, đi về đâu, nếu Trump không lên làm TT.

Quay trở lại vấn đề đạo luật Laken Riley.

Cái chết của Riley đã trở thành tin tức quốc tế, thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông.

Sự kiện này đã gây ra một cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, Hạ viện đã thông qua Dự luật Laken Riley, một dự luật yêu cầu giam giữ liên bang những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt vì tội hình sự như: trộm cắp, hiếp dâm, giết người...

Tuy nhiên Dự luật này đã vấp phải sự phản đối tại Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đa số và không thể bỏ phiếu.

Đợi tới khi Trump nhậm chức, thì dự luật này mới đưa ra Quốc Hội bỏ phiếu lại.

156 thành viên Dân chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu chống lại Đạo luật, tương tự như vậy, tất cả 35 thành viên Dân chủ tại Thượng viện cũng chống Dự Luật. Một điều vô cùng khó hiểu cho cái Đảng Dân Chủ luôn luôn chống những luật mà lẽ ra nó rất hiển nhiên đúng, rằng phải trục xuất những kẻ nhập cư bất hợp pháp gây án mạng cho người dân. Có lẽ khi nào nạn nhân phải chính là con cháu họ thì họ mới nhảy đổng lên và đồng ý ký vào Dự luật này?

Rất may là cái đám Dân Chủ này giờ chỉ là thiểu số ở Thượng viện và Hạ Viện cho nên chống cũng chẳng nhằm nhò gì. Dự luật đã được thông qua.

Đây là dự luật đầu tiên được Tổng thống Donald Trump ký thành luật trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Tin vắn

FB Le Hoang

Máy bay chở khách và trực thăng quân sự va chạm tại Sân bay quốc gia Reagan Washington. Khi máy bay sửa soạn hạ cánh, Chuyến bay American Airlines Flight 5342 chở 60 khách và 4 phi hành đoàn từ Wichita, Kansas đến DC đã bị một chiếc trực thăng quân sự Blackhawk tung vào. và máy bay AA rớt xuống sông Potoma.

Trên trực thăng quân đội có 3 người.

Nhiều tin tức lẫn lộn nhưng có tin nói là chiếc trực thăng này đang huấn luyện.
Có người chết nhưng chưa biết chính xác vì sự việc đang xẫy ra.

Nhiều cơ quan đang điều tra. Dù sự việc chưa rõ ràng nhưng cũng có một bọn dân chủ lên tiếng. Máy bay tung nhau là tại Trump.

Còn rất sớm để nói lý do tại sao 2 chiếc máy bay tung nhau nhưng không có một người nào sống sót.

Trên máy bay có chở một đoàn trượt băng và có người Nga. TT Trump cho biết Nga đã được liên lạc để nhận thi hài của những người này.

2 phe dân chủ và cộng hoà đang đỗ thừa nhau về vụ tai nạn.

Cựu bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg thì nói do ông Trump vừa ra lệnh đuổi người nên gây ra tai nan.

Tổng thống Trump thì nói do cách mướn người của thời ông Biden gây ra tai nạn.
Để cho rõ hơn, phía dưới là lệnh của giám đốc hàng không quốc gia thời ông Biden, ra lệnh cho các hãng máy bay cũng như các cơ quan kiểm soát không lưu mướn người.

Cấm kỳ thị dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo. Những người tàn tật, điếc, đui, khùng, bất động, mất trí.. sẽ được ưu tiên.

Các bạn không biết ra sao, nhưng riêng với tôi, nếu leo lên máy bay mà biết ông phi công đui, chắc là bỏ vé máy bay, leo xuống gấp.



-Facebook, Mark Zuckerberg đồng ý trả ông Donald Trump $25 triệu để dàn xếp vụ kiện năm 2021 đã bóp họng ông và đuổi ông ra khỏi fakebook.

-Quân đội ra lệnh bỏ nhiều ngày lễ. Trong đó có ngày Martin Luther King. Pride, Juneteenth.... Xem hình.

-Bộ quốc phòng đã lãng phí $79.1 tỷ trong năm 2024.

Vài ví dụ:
• $36,000 cho thảm lót chân trong xe
• $100,000 cà rem và bánh ngọt
• $16.6 triệu cho thịt bò beefsteak
• $6.1 triệu cho tôm hùm
• $211.7 triệu cho bàn ghế làm đẹp
• $24.4 triệu cho sách báo
• $103.7 triệu cho rau cá
• $5.1 triệu cho các đồ phụ tùng của Apple.

-Elon Musk được đề cử giải hoà bình 2025 Nobel Peace Prize.

-Cựu thượng nghị sỹ cộng hoà, Kelly Loeffler nói: nếu được chuẩn thuận vào chức vụ giám đốc các doanh nghiệp nhỏ /small business administration bà cũng sẽ theo như ông Trump, chỉ lãnh lương $1.

-Tân bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth chính thức ký lệnh điều tra tướng cựu tham mưu trưởng, đại tướng Mark Milley, về tội bất tuân thượng lệnh, căn cứ theo một quyển sách về tiểu sử của ông. Trong đó ông nói ông không tuân lệnh ông Trump vì ông Trump là quân phiệt. Nếu bị buộc tội ông sẽ bị lột lon. Ảnh chân dung của ông đã bị gỡ bỏ ở Ngủ giác đài.

-Tỷ phú Nicole Shanahan lên tiếng. Những thượng nghị si cộng hoà RINO nào ngăn cản ông Kennedy vào chức vụ bộ trưởng y tế, thì trong cuộc bầu cử năm tới bà sẽ bỏ tiền ra để yễm trợ người ứng cử đối lập. Hình.

-Ông TRUMP không còn muốn liên quan với khối EU. Thay vào đó ông sẽ chọn lựa từng nước để hợp tác trực tiếp.

-Theo chân ông Trump thủ tướng Ý rút chân ra khỏi WHO.

-Mỹ chính thức rút chân ra thỏa thuận khí hậu Paris, giãm ngân sách 10 ngàn tỷ trong 10 năm mà ông Biden đã hứa.

-Bộ trưởng nội an Kristi Noem, cho biết bà sẽ cắt hoàn toàn ngân khoản NGO. Bà cho biết chỉ riêng Catholic Charities và Hồng thập tự đã nhận được ngân khoảng $340 triệu trong năm 2024 để giúp đở di dân lậu.

-Tổng thống Trump vừa ký lệnh School Choice, cho phép cha mẹ cho con học trong những trường nào mình thích.

-Elon Musk nạp đơn kiện Washington Post vì báo này nói ông theo chủ nghĩa quân phiệt. Không riêng gì Washington Post. Elon cũng nói sẽ kiện CNN và thống đốc Minnesota, Tim Walz, phó tổng thống của Kamala, người được mệnh danh là thống đốc băng vệ sinh, cùng tội.




-Mấy ngày nay tin tức đã loan truyền. Chính phủ Trump đang sửa soạn lại nhà tù Guantanamo.

TT Trump vừa ký lệnh 30 ngàn tù nhân di dân lậu sẽ bị giam ở đây nếu không có nước nhận hoặc tự nguyện trở về.

Một số tù nhân khác cũng sẽ được chuyển đến các nhà tù ở El Salvador.

Ông cũng ra lệnh những nhân viên liên bang không chịu trở lại làm việc, nếu không nạp đơn nghĩ việc sẽ bị đuổi vào ngày 6 tháng 2.

Chính quyền Trump sẽ cắt giãm ít nhất 1 ngàn tỷ ngân sách năm nay bằng cách xét duyệt lại các viện trợ không cần thiết và giãm 1200 tỷ ngân sách liên bang bằng cách đuổi bớt người làm.

Ông Trump nói chuyện cắt giãm ngân sách không dính gì đến các chương trình Social Security, Medicare, hoặc là các tiền tài trợ khác mà dân chúng đang nhận.

-Cũng hôm nay TT Trump ký một lệnh trục xuất các di dân, sinh viên nước ngoài đã ủng hộ Hamas

-Ông cũng ký thêm một đạo luật vừa được quốc hội thông qua Luật Laken Riley Act cho phép trục xuất các di dân phạm tội không cần qua toà án. Đây là sắc luật đầu tiên được ông ký trong nhiệm kỳ này.

-Thượng nghị si Bob Menendez, dân chủ, vừa bị tuyên án tù 11 năm vì tội nhận hối lộ. Ông đã bỏ phiếu 2 lần Impeach T T Trump.
Ông đang tìm cách xin TT Trump ân xá.

Một ông dân chủ khác, thị trưởng New York, Eric Adams đang bị truy tố về tội tham nhũng và biển thủ cũng đang vận động ông Trump ân xá.

-TT Trump yêu cầu Elon Musk tìm cách đưa 2 phi hành gia còn kẹt trên trạm không gian trở về. Hai phi hành gia này kẹt lại hơn 6 tháng trên trạm không gian vì Nasa không có phương tiện chở họ về. Một phi hành gia khác đã quá giang phi thuyền Nga trở về hồi tháng 9 năm ngoái. Hai người này phải kẹt lại vì không có chỗ ngồi.

-Chống lệnh đuổi của TT Trump, bà Tổng thanh tra nông nghiệp, Phyllis Fong trở lại văn phòng nhưng bị an ninh khiêng ra khỏi nơi làm việc.

-Tân bộ trưởng nội an Kristi Noem ký lệnh huỹ bỏ lệnh tạm dung 600 ngàn di dân Venezuela mà cựu bộ trưởng Mayorkas đã ký trước khi rời chức vụ.

-Mấy ngày nay lực lượng hải quân hoàng gia Anh dồn toàn lực để theo dõi một dấu hiệu nghi vấn về tàu ngầm Nga đang lảng vảng trong vùng biển Anh quốc. Nhiều tiếng động lạ đã được ghi nhận trong vùng hải phận.

Sau vài ngày cho tàu ngầm theo dõi, họ phát hiện ra rằng: Tiếng động đã được phát ra từ một con cá voi.

Chắc con cá voi này mới vừa ăn Tết ở Việt Nam về nên địt liên tục mấy ngày liền làm cho cả lực lượng hoàng gia Anh hoảng hốt.

Tin thiệt chứ không nói chơi.

-Bạch ốc thông báo các tin tức zỡm mà báo chí liên tục đăng mấy hôm nay. Hình.

-Bộ Doge công bố.

Sau lệnh ngưng viện trợ của ông Trump. Họ đã chận các viện trợ.

*USAID 40 tỷ viện trợ nước ngoài
*45 triệu học bổng cho những người đa hệ ở Burma
*520 triệu tiền công tư vấn năng lượng xanh cho Phi châu
*1.2 tỷ tiền thưởng cho những người không có tên họ.
*7 triệu đô la cho nhiều dự án nghiên cứu về ảo thuật .
*1.513.299 đô để nghiên cứu mèo đi xe bị say xe.
*419.470 đô để xem những con chuột cô đơn có tìm kiếm cocaine thường xuyên hơn những con chuột vui vẻ hay không
*123.000 đô la để dạy trẻ em ở Kyrgyzstan cách trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội
*Bộ Ngoại giao cũng đã chi 4.840.082 đô cho những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội

Ngoài những số tiền lớn, Department of Government Efficiency cũng giãm được 1 tỷ đô mỗi ngày những tiêu xài vô tội vạ trong chính phủ.

Bộ Doge cũng công bố số lượng nước từ Bắc California đưa về Nam California đã tăng gấp đôi.

-Và trong khi đó dân Mỹ phải đóng những loại thuế sau: Phần này chỉ một phần. Danh sách đầy đủ còn dài hơn nữa.

Thuế thừa kế.
Thuế giấy phép xây dựng
Thuế giấy phép lái xe
Thuế thuốc lá
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế giấy phép nuôi chó, mèo thú cưng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế thu nhập liên bang
Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
Thuế giấy phép câu cá
Thuế giấy phép thực phẩm
Thuế giấy phép nhiên liệu
Thuế xăng (hiện tại là 44,75 xu một gallon)
Thuế tổng thu nhập income tax
Thuế giấy phép săn bắn
Thuế thừa kế
Thuế hàng tồn kho
Phí lãi suất của IRS Hình phạt của IRS (thuế trên thuế)
Thuế rượu
Thuế xa xỉ
Thuế giấy phép kết hôn
Thuế khai tử
Thuế Medicare
Thuế tài sản cá nhân
Thuế bất động sản
Thuế phí dịch vụ
Thuế an sinh xã hội
Thuế sử dụng đường bộ
Thuế giải trí/ xem phim..
Thuế bán hàng
Thuế trường học
Thuế thu nhập tiểu bang
Thuế thất nghiệp tiểu bang (SUTA)
Thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang
Thuế dịch vụ phổ cập của liên bang
Thuế phụ thu liên bang, tiểu bang và địa phương
Thuế phụ thu sử dụng điện thoại
Thuế phí định kỳ và không định kỳ của điện thoại
Thuế tiểu bang và địa phương
Thuế phí sử dụng điện/ gas/ nước
Thuế đổ rác
Thuế tiện ích
Thuế ghi danh đăng bộ xe
Thuế bán xe
Thuế giấy phép đào giếng
Thuế bồi thường công nhân
và còn có thêm một đống thuế khác.

Theo Jack Straw.




Tuesday, January 28, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

Chỉ có Trump.

-Tổng thống Trump ban hành tình trạng nguy cấp quốc gia, đưa quân đội về quản lý các đập nước ở miền Bắc California và mở các ống nước để đưa nước về miền Nam California.

-Tổng thống Trump ký lệnh, bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày mai, cấm hoàn toàn các cơ quan liên bang mướn người vào. Cấm tất cả các cơ quan cho mượn tiền, tài trợ hay cung cấp tiền cho bất cứ ai.

-Tổng thống Trump ký lệnh, yêu cầu HHS, CDC cắt đứt các liên lạc với WHO trong thời gian sớm nhất.

-Xử lý bộ trưởng tư pháp đuổi 12 luật sư biện lý hổ trợ cho biện lý Jack Smith xét nhà ông Trump và chuyển 20 biện lý khác đến các thành phố dung túng di dân lậu để làm việc. Thư đuổi việc tập thể phía dưới.

- TT Trump ký lệnh đuổi 8980 quân nhân hai hệ trong lực lượng chính quy và đuổi 5725 quân nhân hai hệ trong lực lượng trừ bị.

-Đài CNN đuổi Jim Acosta, người chống Trump kịch liệt nhất.

-Thượng viện mở rộng điều tra về covit. 14 cơ quan liên bang được lệnh toà, trình diện quốc hội.

-1500 nhân viên sở thuế IRS nạp đơn từ chức vì nghe tin ông Trump sẽ chuyển các người này ra vùng biên giới để kiểm tra thuế của di dân lậu.

-TT Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 25% đến 100% lên semi-conductors và thuốc Tây pharmaceuticals của Đài Loan nhập vào Mỹ để cho các hãng xưởng dời trở lại Mỹ

-FCC dự định đóng cửa NPR và các hệ thống truyền hình truyền thông, được chính phủ tài trợ. Tin xì ra, tiền tài trợ đã bị lạm dụng quá mức. Chỉ làm xướng ngôn viên đài, lương đã đến 500 ngàn.

-Những điều Tổng thống Trump nói hôm nay và chờ quốc hội ra luật.

*Dẹp bỏ thuế cá nhân.
*Gởi tù phạm tội nhiều lần ra nhốt ở nước ngoài.
*Không đánh thuế lương của những em làm việc, dưới 18 tuổi




-Tân bộ trưởng bộ nội an Kristi Noem đến New York để chỉ đạo trực tiếp việc bắt di dân lậu. Hình.

-Sở di trú ban lệnh. Những người di dân bị trục xuất khỏi Mỹ sẽ bị cấm trở lại Mỹ trong vòng 20 năm. Nếu họ tự động trở về, họ có thể nạp đơn xin vào Mỹ lại.

-Đài CNN nói việc trục xuất di dân thời ông Trump chỉ là làm cảnh. Thời ông Biden cứng rắn hơn và trục xuất di dân nhiều hơn.

-Bầu cử dân biểu đặc biệt hôm nay ở Florida để thế chỗ cho ông Matt Gaetz đã từ chức.

-Một bà nặng 300 ký nộp đơn kiện hảng taxi Lyft tội kỳ thị, vì tài xế từ chối không chở bà khi nói bà không chui được vào cửa xe. Hình.

-Tổng thống Mexico tuyên bố sẽ nhận lại tất cả di dân Mễ lậu. Nhưng bà nói nước Mỹ sẽ trên đà xụp tiệm, vì không có dân Mễ lậu làm công việc thì dân Mỹ đói nhăn răng.

-Thượng viện điều trần về những vi phạm kênh đào Panama. Nếu xác nhận đúng các vi phạm, Mỹ có thể lấy lái kênh đào.

-TT Trump cắt tất cả tài trợ cho NGO ở Ukraine, báo Ukraine Kyiv đăng tin. Chắc báo này lấy tin của báo Nga đăng lại, chứ hôm qua ông Zelensky vừa mới nói ông Trump cắt viện trợ ở đâu thì cắt, chớ không cắt ở Ukraine. Zelensky tuyên bố ngay, sau khi ngoại trưởng Rubio tuyên bố cắt hoàn toàn viện trợ và Tổng Thống Trump kêu gọi kiểm toán cặn kẻ viện trợ của Ukraine. Hình.





-Kiểu này thì lính Mỹ teo hết. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết Pháp đã chuẩn bị đưa quân đến Greenland để chống lại việc Mỹ chiếm Greenland. Mỹ nó có tính chiếm Greeland hồi nào đâu mà lo.

Nghe tin việc điều đình mua bán hôm nay đã tăng lên 1 triệu đô cho mỗi đầu người Greenland.

Dân số Greenland hiện nay là 57 ngàn. Nếu mỗi người được trả 1 triệu thì khoảng 57 tỷ. Chưa bằng 1/4 của hãng NVDA rớt giá hôm qua.

Nghe tin đảo nầy sẽ xác nhập vào Alaska. Do đó bà thượng nghị si Alaska, Lisa Murkowski, hơi lo mất ghế nên lên tiếng phản đối liền chuyện mua bán.

-Ông Trump ký lệnh sáng nay : Tất cả các cựu quan chức chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin trái phép.

-Sợ bị chống đối, chủ tịch khối đa số John Thune ra lệnh. Các phiếu bỏ xác nhận cho bà Tulsi Gabbard vào chức vụ chủ tịch hội đồng an ninh phải được bỏ kín, bí mật.

Chơi gì kỳ vậy. Dân muốn biết mấy ông nghị bỏ phiếu cho việc gì, cho ai.

-Thị trưởng Boston, Michelle Wu nói bà tưởng luật thành phố hay tiểu bang là độc lập, không dính gì đến liên bang, nên mới lên tiếng bênh vực cho di dân lậu vì họ là dân trong thành phố của bà.

Nay nhận được lệnh phải trình diện quốc hội để giải trình thì mới biết. Là người tốt nghiệp trường luật Harvard nhưng bà nói không biết hiến pháp Article VI, Clause 2, quy định luật liên bang là luật tối thượng, đứng trên các luật của tiểu bang hay địa phương là nói xạo.

Nhiều tay lâu nay vẫn viện dẫn "phép vua thua lệ làng". Nhưng khi vào nằm hộp mới biết phép vua lớn hơn.

-Trong cuộc họp báo đầu tiên của phát ngôn nhân Bạch Ốc. Cô Karoline Leavitt, 27 tuổi, đạp thẳng vào mặt mấy ông bà fakenews.

Cô nói: "Tôi đứng trên bục này, sẽ báo cáo rất thực tế những việc làm của chính phủ Trump. Tôi cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông loan báo thực tế những việc này. Chúng tôi biết có những cơ quan báo chí đã đăng tin láo"

Cô cho biết, sẽ mở rộng phòng họp báo, cho lên hàng đầu các nhà báo độc lập, các website... Cho phép trên 400 phóng viên các báo đài đã bị ông Biden cấm, trở lại phòng họp báo. Cho phép dân chúng được nạp đơn xin vào phòng họp báo.

Cô Karoline Leavitt cho biết những drone xuất hiện tới tấp trong tuần lễ cuối cùng của chính quyền Biden, là do lệnh của ông Biden để nghiên cứu, nhưng không cho biết rõ lý do. Chính phủ Biden lúc đó nói không biết gì về việc này.

Nghe cô trả lời về việc trứng gà tăng giá. Năm ngoái Biden đã ra lệnh giết cả trăm triệu con gà thì lấy đâu gà để đẻ trứng.

-Một phong trào mổ lấy con dù chỉ mang thai có 7-8 tháng đang được phát động rầm rộ của những phụ nữ di dân có thai.

Việc này nhằm lấy được quốc tịch Mỹ cho những đứa trẻ trước khi lệnh của ông Trump có hiệu lực.

-19 người vừa bị tuyên án ở toà Orange county vì cầm đầu một đường dây "du lịch sinh con." Trong số này có các luật sư di trú.

Số lệ phí được báo cáo là 40 đến 80 ngàn tiền lệ phí để những phụ nữ có thai từ Trung Cộng đến Mỹ sinh con.

-Trump mới nhá hàng, phe tả hoảng loạn.

Hôm qua ông vừa ký lệnh cắt tài trợ của liên bang. Lập tức phe tả từ thượng nghị si Chuck Schumer tới bà Nancy Pelosi nhảy dựng như bị đổ nước sôi vào háng. Báo chí cánh tả lồng lộn la rần. Các tiểu bang dân chủ kiện ông nói việc làm bất hợp pháp.

Mấy cụ già Ba tri la làng. Trời, trời cắt tiền kiểu này thi welfare có đâu mà sống. Mấy bà già nằm ngữa ăn phút tem nhảy dựng, chửi mấy thằng bỏ phiếu cho Trump lên, cắt phút tem của bà thì lấy gì ăn.

Chờ khóc la cho đã, Bạch Ốc lên tiếng. Tổng thống Trump nói cắt tiền tài trợ nhưng chưa nói hết câu. Tất cả các tiền tài trợ mà nhân dân Mỹ đã được hưởng không có gì xục xịch.

Trợ cấp tiền già vẫn trả đúng ngày. Phút tem hổng mất đồng nào. Tiền trợ cấp sinh viên vẫn đầy đủ. Tiền khám bệnh vẫn trả như mọi khi.

Mấy cái mõ chửi tự nhiên êm ru. Hình.

-Tân bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth, ra lệnh ngừng việc bảo vệ cho tướng Mark Milley và rút phép tiếp xúc tài liệu mật. Bên cạnh ông cũng yêu cầu bộ quốc phòng điều tra những việc làm không đúng của ông Milley khi còn nắm chức vụ Tham mưu trưởng liên quân, vì có lần ông đã lên truyền hình nói: Ông sẽ báo cho Trung Cộng biết trước trong trường hợp TT Trump muốn tấn công.

Nếu có tội, nhẹ thì sẽ bị lột lon, mất các quyền lợi hưu trí. Nặng thì sẽ vào quân lao. Hình của tướng Miller đã bị gở khỏi danh sách tướng ở Ngủ giác đài. Hình.

-Bộ Doge của Elon công bố nhẹ nhẹ, chút cắt giãm tiền ngân sách cho bà con nghía chơi

*50 triệu mua bao cao su cho dân Palestine ở Gaza.
*1.5 triệu chi cho hát bội, cải lương ở Kenyan để quảng cáo dùng bao cao su ngừa Aids.
*27 triệu dạy may, đan, làm gạch cho dân Moroccan để chọ họ làm việc nuôi thân.
*20 triệu cho Pakistan để làm show truyền hình khuyến khích trẻ em đi học.
*15 triệu để khuyến khích đực rựa ở Ukraine đẻ. Hình

-Dù là có lệnh đuổi những công chức liên bang lập tức nếu không trở lại làm việc. Nhưng TT Trump cũng rất từ tâm. Ông nói những người nào muốn nghí hay bị đuổi việc, sẽ nhận được 8 tháng lương và đầy đủ quyền lợi.

-Dân biểu Buddy Carter, cộng hoà nạp dự luật HR25 miễn thuế trên tiền thu nhập/income.

-Thượng viện tiểu bang Washington nạp dự luật 5337 cấm bán xe Tesla trong tiểu bang. Đấu không lại với Elon thì ra lệnh cấm.

-Thống đốc Oklahoma ký lệnh. Giáo viên trong tiểu bang phải vượt qua được kỳ thi của các di dân thi quốc tịch Mỹ thì mới được cấp bằng. Ông nói giáo viên mà không biết gì về lịch sử Mỹ thì không nên dạy học.

-TT Trump ký lệnh Hành pháp cấm thiến, giãi phẩu hoặc cho uống thuốc đổi giống, cho trẻ em dưới 18 tuổi.

-Panama lật đật gở các quảng cáo của Trung cộng. Hình.

-Bắt một số lượng lớn gái bán dâm trong 12 tiệm đấm bóp ở Arkansas. Những người này hoàn toàn là dân Trung cộng vừa mới đến. 4 người gốc Hoa bị truy tố về tội buôn người.




Blog Archive