Saturday, June 7, 2025

Tân tổng thống cánh tả Hàn Quốc xài chiêu 'bá đạo' ngay ngày đầu nhậm chức

FB Uyen Vu

Một số tờ báo đang cho rằng Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) – đảng cánh tả do tân Tổng thống Lee Jae-myung lãnh đạo – dự định tiến hành cho "thông qua” dự luật tăng số thẩm phán Tòa án Tối cao từ 14 lên 30 vào ngày 4/6/2025, ngay ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae-myung.

Các bài này gọi chiêu này là “đóng gói tòa án” (court packing) và gắn với cáo buộc DPK hạn chế tự do ngôn luận. Dự luật này do nghị sĩ Kim Yong-min đề xuất, với mục tiêu “giảm tình trạng bất tín nhiệm của công chúng” vào Tòa án Tối cao, vốn chỉ có 14 thẩm phán.

Dự luật này được Ủy ban Tư pháp và Lập pháp Quốc hội (do DPK kiểm soát) thông qua tại một tiểu ban vào ngày 3/6/2025. Tuy nhiên, để trở thành luật, nó cần được toàn thể Quốc hội phê duyệt với đa số 2/3 (200/300 ghế) và không bị Tổng thống phủ quyết (dĩ nhiên là ổng không phủ quyết rồi).

Với thắng lợi bầu cử tưng bừng, đảng Đảng Dân chủ Hàn Quốc, với 170 ghế Quốc hội, đang quyết tâm đẩy dự luật và có thể đạt đa số 2/3 nếu liên minh với các đảng nhỏ. Và số thẩm phán Tối cao Pháp viện lên 30 người, với đa số cánh tả có vẻ trong tầm tay của họ.

Nên biết, tân tổng thống Lee đang đối mặt phiên tòa tại Tòa án Tối cao vì vi phạm luật bầu cử năm 2022. Nếu bị kết tội, ông ta có thể bị cấm tranh cử 5 năm, đe dọa sự nghiệp chính trị. Vì thế, việc tăng thẩm phán được xem là nỗ lực “đóng gói tòa án” để bổ nhiệm người thân cận, giảm rủi ro cho Lee là điều ai cũng có thể nhìn ra.

Nhưng DPK và Lee cứ thực hiện thôi, cờ đang trong tay thì phải phất mạnh...

Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) và các nhà phê bình gọi đây là “cuộc đảo chính tư pháp” hoặc “bước đi độc tài”. Có người cảnh báo: “Nếu Lee đắc cử và tăng thẩm phán lên 30, Tòa án Tối cao sẽ bị kiểm soát, dẫn đến độc tài thực sự.”.

Lee đã đắc cử và đang tiến đến kiểm soát Tối cao Pháp viện... Một nhà độc tài xứ Kim Chi đang trỗi dậy?



No comments:

Blog Archive