Cô học giả Trung cộng Yunqing Jian và một số chi tiết do FBI cung cấp.
Theo đó chi tiết để cô học giả này qua mặt cơ quan nhập cảnh Hoa Kỳ:
'Jian từng tuồn lậu loại nấm độc hại Fusarium graminearum vào Mỹ từ năm 2022, bỏ trong túi ziplock rồi giấu trong đôi giày “Martin boots”. Tin nhắn WeChat giữa Jian và người yêu Liu cho thấy Liu hướng dẫn cô cách giấu: “Đặt trong đế giày, nhỏ thôi, không ai kiểm đâu!”.
Như vậy, Liu chắc hẳn đã đưa vào Mỹ trót lọt rồi nên có kinh nghiệm để truyền đạt cho người yêu. Và giờ đây FBI không thể dẫn độ Liu về Mỹ để điều tra.
Còn năm ngoái tháng 7/2024, Jian phối hợp với một người khác ở Trung Quốc để gửi nấm qua bưu điện, cô giấu trong giấy lọc cắt nhỏ đặt trong một cuốn sách thống kê. Gói hàng này bị CBP chặn và tiêu hủy trước khi xác định nó là thứ gì. Có lẽ họ sợ đó là một loại vũ khí sinh học có thể phát tán trong không khí (?).
New York Post gọi vụ này là “cú tấn công vào nguồn lương thực Mỹ”. Nấm Fusarium graminearum được coi là “sát thủ mùa màng” và cũng được Trung Quốc giao nhiệm vụ cho cô học giả Jian nghiên cứu chuyên sâu.
Một số học giả Mỹ có vẻ đang bào chữa cho Jian khi phát biểu loại nấm đó đã khá phổ biến ở Mỹ. Nhưng họ không thể trả lời nếu như vậy thì Jian phải lén lút đưa vào Mỹ làm gì, vì với danh nghĩa học giả của ĐH Michigan, cô này thừa khả năng sử dụng mẫu vật ngay tại Mỹ.
Ngoài ra, Đại học Michigan không có dự án nghiên cứu Fusarium liên quan đến Trung Quốc, nên việc Jian dùng phòng thí nghiệm này và cấp quyền cho người yêu một cách lén lút là bất hợp pháp.
Nên biết, Mỹ là nước xuất cảng qua Tàu nhiều loại nông sản, trong đó có đậu nành với số lượng lớn nhất. Vụ 'sát thủ mùa màng' này liệu có liên quan đến đậu nành hay không là đáng chú ý.
Tôi thử đặt vấn đề: Đậu nành Mỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm khi xuất sang Trung Quốc. Nếu nấm Fusarium graminearum được phát hiện trong kho hoặc lô hàng, Mỹ có thể mất hợp đồng lớn.
Vụ Jian-Liu làm tăng sự nghi ngờ về “gián điệp sinh học”, khiến CBP và USDA tăng kiểm tra sinh học kỹ hơn nhiều. Điều này có thể làm chậm giao hàng đậu nành, tăng chi phí, hoặc khiến Trung Quốc chuyển sang mua từ Brazil?
Đậu nành là “vũ khí” kinh tế của Mỹ, nhưng cũng là điểm yếu khi Trung Quốc có thể trả đũa bằng thuế hoặc chuyển sang mua từ Brazil. Nấm độc Fusarium graminearum làm tăng lo ngại về an ninh lương thực, vì độc tố của nó có thể gây ung thư hoặc ngộ độc cho nông dân Mỹ.
Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán, chúng ta cần chờ thêm để có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.
*Ảnh Jian mới do FBI công bố bên phải.


No comments:
Post a Comment