Thursday, September 1, 2022

Nhân loại đang trở về thời kỳ đồ đá và người ta càng ngày càng điên hay ngu??

Lẽ ra bây giờ Hoa Kỳ sẽ kiếm không biết bao nhiêu là tiền nếu được phép khai thác dầu bán cho âu châu và thế giới y như dưới thời Trump, thay vì đi theo con đường năng lượng xanh mắc dịch mắc gió của Biden

Trước đó Trump đã nói thẳng với các leader của EU rằng:” các YOU quá lệ thuộc vào năng lượng của Nga nếu không tính toán thì sẽ phải chịu hậu quả của việc này ,nhất là nước Đức”

Lúc đó, bọn họ nhếch mép cười khẩy theo kiểu nhạo báng.

Giờ thì y chang như Trump nói.

Theo như Tucker Carlson:
Energy costs in Europe are expected to increase by hundreds of percent in coming months. ( dự kiến giá năng lượng ở châu Âu sẽ tăng lên hàng trăm phần trăm trong những tháng sắp tới.)

Just a week ago, last Monday, the cost was about €700 per megawatt hour and that was a record. In other words the price rise is approaching 50% in a single week. In France, electricity went up 25% in one day. (Chỉ cách đây một tuần trước, thứ Hai vừa rồi, giá khoảng €700 cho mỗi megawatt giờ và đó là một kỷ lục. Nói cách khác, mức tăng giá đang tiến đến 50% trong một tuần. Ở Pháp, chị trong một ngày thôi mà điện đã tăng đến 25%.

Cũng theo Tucker, không lâu đâu người ta sẽ không còn có khả năng mua IPhone, hiện giờ ở Đức những người ở các vùng quê phải đn cây chặt củi để sưởi, chính quyền đề nghị đi tiểu một lần và để nguyên cả tuần mới dội nước, Ba Lan thì sắp hàng dài dài để mua xăng mà không có, và những vùng quê khác phải mua than sưởi ấm với giá cắt cổ v.v..

“I’m Gavin Newsom’s in law and I approve Ron DeSantis’s message “ Đó chính là lời tuyên bố cung với check $5000 của chính cha mẹ vợ Newsome ủng hộ De Santis.

Bên DC muốn đưa Gavin Newsom ra làm presidential candidate for 2024 election.
Bên CH, Trump và Ron Desantis là sự lựa chọn hàng đầu ( nếu như Trump không ra thì next sẽ là Desantis. )

Gavin Newsom liên tục tấn công các chính sách của Ron Desantis mặc cho thiên hạ bình chọn Florida là một nơi đáng sống nhất trong các tiểu bang đáng sống, ai sống ở Florida cũng đều hài lòng, Cali và Newyork là nơi đáng bỏ đi nhất ( nhưng Newyork hơn Cali một bậc về việc sắp hạng tiểu bang tồi tệ nhất)

Cali là một nơi có nhiều thắng cảnh đẹp nhất so với các tiểu bang khác, Cali khí hậu ôn đới quanh năm nhất là miền nam Cali khu vực NewPort beach, Huntington Beach, San Diego, Santa Barbara, do bởi được gần biển Pacific bao quanh nên giống như một cái máy điều hòa nhiệt độ, Cali có hồ núi bãi tắm bãi đá biển các loại cây ăn trái, hoa đủ chung loại, mùa thu lá đỏ, quanh năm evergreen, Ôi thôi không thiếu thứ gì, các tiểu bang khác có cái này thì mất cái kia, chứ không phải như Cali cái gì cũng có, còn có những tiểu bang khí hậu lạnh thì quá lạnh nóng thì quá nóng cảnh đẹp cũng không có ví dụ như tiểu bang Arkansas, Nebraska, Texas… rất là flat, humid.

Ngày xưa tiểu bang Cali là thành trì của đảng Cộng Hòa, năm nào cũng vậy từ thống đốc tới các chính đảng hầu như những chiếc ghế này đều thuộc về đảng Cộng Hòa hết đảng Dân Chủ rất là khó lọt chân vào, kinh tế phồn thịnh và là một trong những kinh tế hàng đầu của thế giới ( của thế giới chứ không phải là của nước Mỹ nữa)

Khu vực miền trung California là một vựa nông sản cho toàn thế giới…
Thẩm chí đồng lương tối thiểu ở Cali năm 1990 dạo động là khoảng 3.75cent tới 4.25 cent, xăng khoảng 1.80 cent một gallon.

Hồi đó dân Cali đi đến tiểu bang nào cũng thấy rõ sự khác biệt về phong cách giữa dân Cali với các dân tiểu bang khác, nhất là những vùng quê hẻo lánh của các tiểu bang khác thấy người nói giọng Cali là họ rất dè chừng thẩm chí không ưa, bởi vì họ cho rằng dân Cali là dân ba xạo ăn chơi và chuyên môn thích gạt thiên hạ.

Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố đã làm cho California hùng mạnh

Đảng Cộng Hòa với chính sách kinh tế khôn ngoan đã đưa Cali phát triển bậc nhất, thêm vào đó vùng nào ở Cali cũng có những nét nổi trội đặc thù riêng.

Ví dụ San Francisco là một thành phố đẹp nhất trong các thành phố đẹp nhất của thế giới ( do bởi động đất tự nhiên tạo ra) miền Bắc Cali có những cây Phong lá đỏ như những tiểu bang miền Đông và biển đầy những ghềnh đá như các bờ biển nước anh còn miền nam Cali thì biển lại có bãi cát thoại thoại chạy dài như biển Hawaii

Nói dài dòng như vậy để cho mọi người thấy Cali đáng yêu và đáng sống trong quá khứ như thế nào, kinh tế mạnh khí hậu tốt phong cảnh đẹp đảng Cộng Hòa đưa Cali lên vù vù…

Cho tới khi một số người trong đảng Cộng Hòa bắt đầu thỏa hiệp với đảng Dân Chủ

Việc đầu tiên là họ chấp nhận cho những người di dân lẩu có thẻ xanh, bởi vì những ông chính trị tai to mặt lớn sở hũ những trang trại nho rộng lớn ở miền Bắc Cali, họ rất cần nhân công, những trang trại ở miền Trung Cali cũng cần loại lao động này cũng không kém, dân nhập cư chính thức của Mỹ mặc dù đến từ các quốc gia nghèo đói, nhưng cũng không chịu làm những công việc này bởi vì họ có thể làm những công việc khác nhẹ nhàng và lương cao gấp mấy lần.

Thế là vì quyền lợi họ đã hợp pháp hóa những người nhập cư lẩu và bắt đầu ra một số chính sách để nâng đỡ những người này và đảng Dân Chủ đã từ từ lấn sân bằng cách đến tận nhà những người nhập cư này ngay từ lúc khởi đầu để hướng dẫn cho họ cách nhập quốc tịch và đi bầu.

Triều đại Cộng hòa đã cáo chung ở Cali Khi thống đốc Cộng Hòa Pete Wilson thua Gray Davis của Đảng DC. Những người dân Cali tinh khôn nhận ra vấn đề ngay lập tức, có một số người đã vội vàng bỏ Cali từ đầu năm 2000 để qua Texas. Mặc dù sau đó Gray Davis bị recall vì chị mới lãnh đạo vài năm mà đã đưa Cali tới khủng hoảng kinh tế, năng lượng và tiền bạc.

Đảng Cộng hòa đã thành công giành lại cái ghế thống đốc nhưng một lần nữa thất bại trong việc chọn người khi đưa cho tên RINO Arnold Alois Schwarzenegger làm governor ( mà vợ của ông ta lại là DC hang nặng)

Từ khi mất Cali là lúc đó chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ cũng từ từ bay vào đảng DC .Mới đây Gavin Newsom ra một đao luật: lương tối thiểu cho những người làm entry level trong các tiệm ăn fast food chẳng hạn là 22USD per hour ( twenty two US Dollar per hour for entry level employees)

Nếu vậy là Cali lại càng chết ngắc 22 Đô cho một người làm công việc rửa bát nhưng thực tế con số thực sự bỏ ra phải trên 30 ( do người chủ phải trả thêm khoản tiền an sinh xã hội và tiền bảo hiểm cũng như worker comp.cho employee) .

Như vậy thì một hamburger phải bán bao nhiêu? Hay là phải buộc lòng dẹp tiệm luôn đúng như ý của ho

No comments:

Blog Archive