Wednesday, May 13, 2020

Phim tàliệu : Chuyếviếng thăm Đài Loan của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu


Việt Nam Cộng Hòa đi đến đâu cũng được chào đón tưng bừng.

Thước phim tư liệu rất quý giá ghi lại cảnh Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu viếng thăm Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc vào tháng 4 năm 1973. 

Video cho thấy phái đoàn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã được nước chủ nhà đón tiếp rất trang trọng tại sân bay theo nghi thức cao cấp nhất dành cho nguyên thủ của một quốc gia độc lập, với hình ảnh lá cờ vàng 3 sọc đỏ của VNCH và cờ của Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc tung bay rợp trời.

Khi xem lại những thước phim này, có lẽ nhiều người trong chúng ta dù phải đang ngậm ngùi thương tiếc về một miền Nam đã mất, nhưng vẫn không khỏi tự hào khi thấy những người đại diện cho quốc gia VNCH được bạn bè quốc tế chào đón một cách tưng bừng và long trọng như vậy. Vào thời điểm này, thì tuy vẫn đang phải dồn sức chống lại sự xâm lăng của CS Bắc Việt, nhưng nền kinh tế VNCH khi đó cũng không kém cạnh gì so với Đài Loan và được xếp vào danh sách những nước phát triển hàng đầu trong khu vực châu Á.

Khi đó, những người Hoa di dân sang Việt Nam thì trên danh nghĩa vẫn là công dân của Trung Hoa Dân Quốc, đa số là tự làm ăn và làm thuê cho người Việt. Còn những người Việt sang Đài Loan lúc bấy giờ chủ yếu là các quan chức ngoại giao, những chuyên gia và các du học sinh. Còn sau ngày 30/4/1975, khi Việt Cộng vào “phỏng dzái” miền Nam thì hàng trăm ngàn người Việt phải sang Đài Loan làm thuê, và phần lớn trong số đó là những cô dâu Việt sang lấy chồng Đài Loan để thoát khỏi cảnh nghèo đói, tối tăm dưới cái gọi là thiên đường XHCN.

Thậm chí, Đài Loan trong nhiều năm qua vẫn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với nhiều công ty, hãng xưởng khắp 3 miền Bắc Trung Nam. Tự một vị thế ngang hàng với Đài Loan cách đây hơn 45 năm, thì sau cái ngày gọi là “giải phóng” thì người Việt hiện đang phải làm thuê cho người Đài Loan trên chính quê hương mình.

Phim được lưu trữ tại Thư viện Đài Loan và được Dzung Dzung đăng tải.

Source: vietbf

No comments:

Blog Archive