Tuesday, September 1, 2026


Quân đội Nhật Bản ưu tiên phát triển các chủng loại drone, AI, hoả tiễn và ngân sách kỷ lục khoảng 8.800 tỷ yen (khoảng $59.6 tỷ đô) cho tài khóa 2026

Theo đó, tài khóa năm 2026 là năm thứ 4 trong kế hoạch 5 năm tăng cường quốc phòng của chính phủ Nhật, với mục tiêu chi tổng cộng 43.000 tỷ yen để nâng tổng chi quốc phòng và chi phí liên quan lên 2% GDP.

"Hệ thống không người lái", tức các chủng loại drone, UAV, xuồng, xe bọc thép, robot... không người lái, là 1 trong 7 trụ cột chính của kế hoạch này. Ngân sách cho hệ thống này là khoảng 400 tỷ yên trong 3 năm đầu và dự kiến tổng cộng 1.000 tỷ yen đến tài khóa 2027.

Cụ thể dự thảo cho biết: sẽ chi 939 tỷ yen cho tăng cường khả năng đối đầu / phòng thủ tầm xa; 41.5 tỷ yen để mua 2 hệ thống phi cơ không người lái MQ-9B SeaGuardian.

Mục tiêu là giành ưu thế trên nhiều lĩnh vực và đối phó với hoạt động quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc và mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đẩy mạnh đầu tư vào AI và tự động hóa. Lý do là đợt tuyển quân vừa qua rất thấp, chỉ tuyển được gần 10.000 người, bằng một nửa chỉ tiêu, nên AI sẽ giúp giảm thiểu thương vong và vận hành hệ thống không người lái.

Nhật Bản tiếp tục tập trung vào hệ thống phòng thủ tầm xa, hay còn gọi là hệ thống phản công, tấn công mục tiêu ngoài phạm vi tấn công của đối phương, kể cả hoả tiễn hành trình và phát triển đầu đạn siêu thanh dự kiến khai triển từ năm nay 2026.

FB Uyen Vu

No comments:

Post a Comment