Tim Walz và Keith Ellison thôi đã thôi rồi...
Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ thuộc Hạ viện Mỹ vừa chính thức công bố bản báo cáo điều tra toàn diện, cáo buộc chính quyền của Thống đốc Tim Walz và Tổng chưởng lý Keith Ellison tiểu bang Minnesota đã có "những thất bại gây chấn động" khi nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho làn sóng gian lận ngân sách công lớn chưa từng có.
Báo cáo mang tên "The Cost of Doing Nothing: How Tim Walz and Keith Ellison Fueled Minnesota's Fraud Explosion" (Cái giá của sự vô cảm: Cách Tim Walz và Keith Ellison thúc đẩy sự bùng nổ gian lận tại Minnesota) đã vạch trần các con số thiệt hại khổng lồ sau:
1. Thất thoát $9 tỷ đô từ quỹ Medicaid
Cáo buộc từ Ủy ban: Báo cáo trích dẫn các tài liệu điều tra từ các công tố viên liên bang, ước tính số tiền bị các đối tượng tội phạm đánh cắp hoặc đặt vào rủi ro nghiêm trọng từ 14 chương trình phúc lợi thuộc hệ thống Medicaid của Minnesota lên tới $9 tỷ đô.
Thủ đoạn gian lận: Các băng nhóm tội phạm đã lập ra hàng loạt phòng khám dịch vụ cộng đồng (ICS) ma, các trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ giả mạo, sau đó khai khống hóa đơn để rút tiền từ ngân sách. Thậm chí có thông tin một phần tiền lừa đảo đã được gửi ra nước ngoài để tài trợ khủng bố cho các tổ chức như Al-Shabaab và ISIS.
2. Chiếm đoạt $300 triệu đô quỹ dinh dưỡng trẻ em
Vụ bê bối Feeding Our Future: Báo cáo xác nhận tiểu bang Minnesota đã để mất khoảng $300 triệu đô từ quỹ trợ giúp bữa ăn liên bang dành cho trẻ em nghèo trong đại dịch COVID-19.
Các bị cáo thuộc tổ chức phi lợi nhuận mang tên Feeding Our Future đã khai khống rằng họ cung cấp 91 triệu bữa ăn cho trẻ em để bỏ túi hơn $250 triệu đô, dùng tiền này mua siêu xe, nhà lầu và tận hưởng lối sống xa hoa (hiện đã có hàng chục đối tượng bị tòa án liên bang kết án).
3. Trách nhiệm của Thống đốc Tim Walz và Tổng chưởng lý Keith Ellison
Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Dân biểu James Comer (Đảng Cộng hòa), khẳng định cả hai nhà lãnh đạo này phải chịu trách nhiệm trực tiếp:
- Biết nhưng không hành động: Các bằng chứng cho thấy ông Walz và ông Ellison đã nhận được các cảnh báo từ kiểm toán viên và dấu hiệu lừa đảo từ sớm (ngay từ năm 2019 - 2020) nhưng vẫn tiếp tục phê duyệt giải ngân tiền thuế của người dân.
- Sợ hãi bị cáo buộc "phân biệt chủng tộc": Hồ sơ nội bộ ghi nhận giới chức tiểu bang đã từ chối lệnh dừng thanh toán cho các nhà thầu gian lận chỉ vì lo ngại bị kiện tụng hoặc bị truyền thông chỉ trích là phân biệt chủng tộc (do hầu hết đối tượng lừa đảo gốc Somalia).
- Trù dập người tố cáo: Thay vì sửa đổi hệ thống, chính quyền Tim Walz đã có hành vi cô lập, trù dập và theo dõi các nhân viên chính phủ dũng cảm đứng ra tố cáo
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment