Alibaba, Baidu, và hãng xe điện BYD của Trung cộng vinh dự được Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ xếp vào danh sách các thực thể quân sự
Hôm nay 8/6/2026, Ngũ Giác Đài chính thức bổ sung các tập đoàn công nghệ và công nghiệp dân sự khổng lồ của Trung Quốc, gồm Alibaba, Baidu, và hãng xe điện BYD, vào danh sách cập nhật các "Công ty Quân sự Trung Quốc" (danh sách 1260H).
Sở dĩ họ có vinh dự đó vì chính phủ Mỹ xác định các tập đoàn này là những thực thể đóng góp cho chiến lược "Hợp nhất Dân sự - Quân sự" của Bắc Kinh.
Theo tài liệu công bố trên Federal Register vào sáng nay, các công ty này có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với các cơ quan nhà nước Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT), hoặc tham gia vào các chương trình khoa học phục vụ cho quy hoạch công nghiệp quân sự của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Các "đại gia" khác cũng có tên trong danh sách "ưu ái" này, danh sách 1260H cập nhật còn gọi tên tập đoàn công nghệ Tencent (đã bị thêm từ tháng 1/2025), công ty công nghệ sinh học WuXi AppTec, tập đoàn robot RoboSense, nhà sản xuất pin CATL, Huawei, và hãng xe điện NIO.
Mặc dù danh sách 1260H không trực tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại ngay lập tức, nó là tiền đề cho các lệnh cấm vận hành pháp khốc liệt của quân đội Mỹ.
Khi chính thức áp đặt "lệnh cấm thực thể" này, Ngũ Giác Đài cấm ký kết trực tiếp bất kỳ hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ nào với các công ty có tên trong danh sách hoặc các công ty con thuộc quyền kiểm soát của họ.
Từ ngày 30/6/2027: Lệnh cấm sẽ mở rộng xuống toàn bộ chuỗi cung ứng. Nghĩa là quân đội Mỹ sẽ cấm mua bất kỳ sản phẩm nào từ các nhà thầu nếu sản phẩm đó chứa linh kiện hoặc dịch vụ được nguồn từ các công ty như Alibaba hay Baidu.
Ngay sau khi thông tin được tung ra vào sáng nay, cổ phiếu của các tập đoàn này đã đồng loạt lao dốc trên sàn chứng khoán:
Cổ phiếu Baidu giảm mạnh 2.3%.
Cổ phiếu Alibaba giảm 0.5%.
Cổ phiếu hãng xe điện BYD giảm 0.5%.
Động thái này của chính quyền Tổng thống Donald Trump được các chuyên gia đánh giá là một bước đi pháp lý mạnh mẽ nhằm đẩy nhanh quá trình "tách rời công nghệ" giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn việc các tập đoàn dân sự lớn sử dụng các khoản đầu tư và công nghệ Mỹ để củng cố năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán cho quân đội Tàu cộng.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment