Monday, September 14, 2026

Tiến trình tách khỏi Vương quốc Anh

Lãnh đạo các đảng ủng hộ độc lập đang cầm quyền ở Scotland, Wales và Bắc Ireland sẽ họp tại Cardiff thuộc xứ Wales vào ngày mai (15/9/2026) để ký một tuyên bố chung, nhằm thúc đẩy tiến trình tách khỏi Vương quốc Anh, đồng thời yêu cầu quyền tổ chức trưng cầu dân ý để giành độc lập.

Theo đó, John Swinney (lãnh đạo SNP, Thủ hiến Scotland); Rhun ap Iorwerth (lãnh đạo Plaid Cymru, Thủ hiến Wales); Michelle O’Neill (lãnh đạo Sinn Féin, Thủ hiến Bắc Ireland) và Mary Lou McDonald (Chủ tịch Sinn Féin, lãnh đạo đối lập ở Cộng hòa Ireland) dự kiến cũng tham dự.

Họ sẽ ký tuyên bố chung / bản ghi nhớ đòi quyền tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho các quốc gia của mình.

Đây là lần đầu tiên cả ba vùng này đều do các đảng ủng hộ độc lập lãnh đạo chính quyền tự trị cùng lúc.

Nội dung thảo luận còn gồm hợp tác về kinh tế, năng lượng, quan hệ với châu Âu và quyền tự quyết.

Sự kiện này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham từng nói rằng có thể cho phép trưng cầu dân ý ở Scotland nếu có “sự đồng thuận rõ ràng”, dù sau đó chính phủ Anh vẫn khẳng định vấn đề độc lập “không nằm trong chương trình nghị sự”.

Thủ tướng Anh đã khơi mào một vấn đề phức tạp khi tuyên bố rằng ông có thể cho phép tổ chức trưng cầu dân ý tại Scotland nếu nhận được đủ sự ủng hộ!

FB Uyen Vu

No comments:

Post a Comment