Thiên bất dung gian
Mấy hôm trước tôi có tường thuật vụ mấy AI hàng đầu Trung Quốc "mượn trí tuệ" AI Mỹ bằng cách "làm trung gian" chuyển câu hỏi người dùng Trung Quốc cho AI Mỹ trả lời, rồi lấy kết quả trả về cho người hỏi.
Và họ đã vô tình trao chính bí mật quốc gia của mình vào tay Hoa Kỳ.
Theo đó, Công ty Anthropic tiết lộ rằng các công ty AI Trung Quốc không chỉ sử dụng Claude để tạo dữ liệu huấn luyện. Trong một trường hợp cụ thể, một công ty đã bí mật chuyển hướng hơn 300.000 yêu cầu thực tế từ người dùng qua Claude trong vòng 10 ngày, mà chính những người dùng đó hoàn toàn không hay biết.
Những dữ liệu thu được từ luồng lưu lượng truy cập đó gồm cả các tài liệu giám sát từ một người dùng mà Anthropic nghi ngờ có liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), các thông tin đăng nhập, mã nguồn nội bộ và thông tin hợp lệ từ kỹ sư của các doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc, những dữ liệu từ các hệ thống quản lý án của cảnh sát, cùng hàng núi thông tin nội bộ về các dự án AI của Trung Quốc.
Khi họ mải mê copy một mô hình của Mỹ và hí hửng vì đã đoạt được trí tuệ của người khác. Thì họ lại vô tình tạo ra một dòng kênh truyền tải khiến dữ liệu nhà nước và quân sự của Trung Quốc chảy cuồn cuộn sang một công ty Mỹ một cách âm thầm.
Theo số liệu Anthropic nêu:
-Alibaba: Có hơn 151 triệu lượt tương tác liên quan đến "chưng cất năng lực" của AI Mỹ từ tháng 5 đến tháng 7.
-Moonshot: hơn 23 triệu lượt.
-DeepSeek: hơn 12.1 triệu lượt chỉ trong 14 ngày của tháng 7.
Thông tin này được công bố vài ngày trước chuyến thăm Washington của Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9, và ngay sau khi CEO của Anthropic công khai cảnh báo rằng việc Trung Quốc dẫn đầu về AI sẽ gây nguy hiểm cho thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi tuyên bố đó là hành động "gieo rắc nỗi sợ hãi".
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment